213
/
100984
Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng Trung Quốc
an-do-cam-them-43-ung-dung-trung-quoc
news

Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng Trung Quốc

Thứ 4, 25/11/2020 | 08:18:02
288 lượt xem

43 ứng dụng từ Trung Quốc gồm nhiều cái tên nổi tiếng, như AliExpress, Lalamove, nằm trong danh sách bị chặn mới nhất của Ấn Độ.

Theo Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, đơn vị ban hành lệnh cấm này, các ứng dụng đã "tham gia vào các hoạt động gây hại đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh và trật tự công cộng của Ấn Độ". Hoạt động của chúng được theo dõi và báo cáo bởi Trung tâm Điều phối Tội phạm mạng, thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Các ứng dụng bị chặn gồm loạt sản phẩm của Alibaba, như AliSuppliers, Alibaba Workbench, AliExpress, Alipay Cashier, Taobao Live; ứng dụng vận chuyển Lalamove India; ứng dụng mạng xã hội và hẹn hò, như Chinese Social, Date in Asia, WeDate; ứng dụng video ngắn Snack Video của Tencent...

            Hơn 200 ứng dụng Trung Quốc đã bị chặn tại Ấn Độ. Ảnh: DNA India

Hơn 200 ứng dụng Trung Quốc đã bị chặn tại Ấn Độ. Ảnh: DNA India

Đây là lần thứ ba Ấn Độ đưa ra lệnh cấm các ứng dụng từ Trung Quốc, nâng tổng số ứng dụng bị chặn lên hơn 200. Trước đây, hàng loạt phần mềm nổi tiếng và có hàng triệu người Ấn Độ sử dụng, như TikTok, PUBG Mobile, Wechat, cũng bị nước này hạn chế. Theo TechCrunch, trong top 500 ứng dụng được dùng nhiều tại Ấn Độ, hiện không còn bất cứ ứng dụng nào nguồn gốc Trung Quốc.

Các lệnh ngăn chặn của Ấn Độ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của nhiều công ty công nghệ Trung Quốc. Theo Nikkei, các công ty như Alibaba, Bytedance và Tencent đều coi Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất để phát triển bên ngoài thị trường nội địa. Tuy nhiên, nhiều trong số này đã phải tạm dừng kế hoạch phát triển.

Một số ứng dụng nằm trong đợt cấm đầu tiên cũng đang rục rịch lên kế hoạch trở lại. Chẳng hạn, PUBG được cho là đang muốn đầu tư 100 triệu USD, hợp tác với Microsoft để giải quyết bài toán về nhu cầu máy tính tại Ấn Độ. Ngược lại, UC Web - công ty con thuộc Alibaba - lại tỏ ra cứng rắn khi sa thải toàn bộ nhân viên tại Ấn Độ sau khi nước này cấm trình duyệt UC Browser.

Từ giữa năm 2020, tâm lý tẩy chay sản phẩm Trung Quốc lan rộng tại đây. Không chỉ với các ứng dụng, nhiều sản phẩm như đồ điện tử, điện thoại, TV của thương hiệu Trung Quốc cũng bị tẩy chay. Xiaomi, một trong những thương hiệu Trung Quốc phổ biến tại Ấn Độ, phải "xóa vết" bằng cách dán chữ "Made in India" lên các hộp smartphone của mình.

Theo Vnexpress

https://vnexpress.net/an-do-cam-them-43-ung-dung-trung-quoc-4196619.html

  • Từ khóa

Mark Zuckerberg đẩy mạnh cuộc đua AI

CEO Mark Zuckerberg cho biết Meta sẽ triển khai trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) miễn phí trên các nền tảng truyền thông xã hội của công ty, bao gồm WhatsApp,...
07:14 - 20/04/2024
151 lượt xem

Điểm lại những lần các tỷ phú công nghệ ghé thăm Việt Nam

Nhiều tỷ phú công nghệ đã từng chọn Việt Nam làm điểm đến cho những chuyến du lịch cá nhân, hoặc công du với vai trò lãnh đạo các tập đoàn lớn để tìm hiểu...
15:30 - 19/04/2024
532 lượt xem

Sinh viên chế tạo robot chỉ dẫn ở sân bay

Hộp thiết bị và robot chỉ dẫn ở sân bay, là sản phẩm của nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Hàng không Việt Nam.
10:20 - 19/04/2024
645 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
695 lượt xem

FPT, VTV bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam như: okvip,...
06:42 - 19/04/2024
778 lượt xem