9
/
101002
Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh
dua-kien-thuc-phap-luat-den-voi-thanh-nien-hoc-sinh
news

Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh

Thứ 4, 25/11/2020 | 10:11:22
995 lượt xem

Thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh Nghệ An đã tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Việc làm ý nghĩa này đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, học sinh... tham gia.

Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh - 1

Phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và lái xe an toàn là một trong nhừgx việc làm cần thiết đối với thế hệ trẻ.

Tuyên truyền sâu rộng

Thời gian qua, các tổ chức đoàn cơ sở thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai được hơn 13.000 buổi sinh hoạt đoàn, phát miễn phí hơn 30.000 tài liệu truyền thông phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội; gần 400 buổi truyền thông, tuyên truyền lưu động…

Nhiều hình thức tuyên truyền cũng đã được triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Bằng các hoạt động truyền thông sâu rộng, các tình huống cụ thể, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi nhận thức, hiểu biết pháp luật của các bạn trẻ.

Các CLB “Thanh niên giữ yên biên giới”, tại các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… hay các diễn đàn “Thanh niên với công tác đấu tranh phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm”, “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”… đã thực sự tạo ra sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh niên để học tập và giao lưu, tránh tình trạng bị lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội.

Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh - 2

Thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh Nghệ An đã tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật được đông đảo lực lượng đoàn viên, học sinh... tham gia.

Tại Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, đơn vị này đã tổ chức 33 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 7.200 học sinh và người dân với các chủ đề phòng chống pháo nổ, ma túy; PCCC; bạo lực học đường; mua bán trẻ em, và hơn 80 chuyến xe tuyên truyền lưu động pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, mua bán người.

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Khánh thông tin, tình trạng vi phạm pháp luật trên mạng diễn ra đáng báo động, nhiều cá nhân có hành vi đăng tải, phát tán các tin bài có nội dung sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh Covid-19; đưa thông tin sai sự thật về đại hội đảng các cấp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, cơ quan công an đã phát hiện và xử lý 87 trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng.

Chính vì thế việc tuyên truyền phổ biến luật An ninh mạng đã được triển khai một cách mạnh mẽ, nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, bởi đây chính là nhóm đối tượng sử dụng mạng Internet nhiều nhất.


Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh - 3

Các cán bộ đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho đoàn viên, học sinh...

Tại các huyện Diễn Châu, Thị xã Thái Hòa…, các tổ chức đoàn cũng đã đến các trường học tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua hình thức sân khấu hoá, diễn tiểu phẩm; đến tại các cổng chợ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, thu hut hàng ngàn lượt ĐVTN, độ viên, học sinh tham gia.

Riêng tại huyện Tương Dương, huyện đoàn đã ra mắt mô hình “Bản làng không có ma túy” tại bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền. Từ mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác trong phòng ngừa ma tuý trong mỗi đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Văn Toàn cho biết, thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo xây dựng được một lực lượng hùng hậu với 130 Đội thanh niên xung kích trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền lưu động tại các trường học, địa bàn đặc thù, miền núi, biên giới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả từ xét xử lưu động và phiên toà giả định

Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh - 4

Những phiên toà giả định có ý nghĩa tuyên truyền pháp luật rất cao.

Mới đây, vào chiều ngày 5/11 Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp phối hợp với TAND, Công an, Huyện đoàn và Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện Quỳ Hợp tổ chức phiên Tòa giả định vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” tại trường Trung học phổ thông Quỳ Hợp I. Phiên toà giả định đã tái hiện một vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” mà bị cáo là người chưa thành niên, còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Tại phiên tòa, những câu hỏi cũng như phần luận tội đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, giúp các em tự nâng cao nhận thức của mình về pháp luật phòng chống ma tuý.

Đưa kiến thức pháp luật đến với thanh niên, học sinh - 5

Tổ chúc hội thi "rung chuông vàng" nhằm nâng cao kiến thức cho các đoàn viên thanh niên và học sinh.

Trước đó, vào ngày 28/10, tại trường THPT Diễn Châu 2, TAND huyện Diễn Châu phối hợp với Phòng Tư pháp và Huyện đoàn Diễn Châu đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án “gây rối trật tự công cộng" đối với bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 2002, trú tại xóm Thái Thịnh, xã Diễn Kim). Chỉ vì một phút bốc đồng, không kiềm chế cảm xúc mà Vũ – chỉ vì xích mích mà đánh trả người khác đã bị đánh đổi bằng 16 tháng tù… Có thể nói rằng, việc tổ chức các phiên toà lưu động đã kịp thời răn đe, giáo dục cho đối tượng thanh niên, học sinh, các phiên toà giả định cũng được tổ chức nhiều hơn, thu hút sự tham gia của đông đảo các học sinh, thanh thiếu niên.

Bí thư chi đoàn Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hải cho hay, việc tổ chức các phiên toà giả định là cách tuyên truyền giáo dục pháp luật hướng đến thực tế, gần với sự hiểu biết của các đối tượng học sinh, thanh niên. Từ các vụ án có thật, qua diễn xuất của những diễn viên không chuyên đã giúp người nghe hiểu hơn các tình huống vi phạm pháp luật. Qua đó tự bản thân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn, các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Nguyễn Tú/Dân trí

https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/dua-kien-thuc-phap-luat-den-voi-thanh-nien-hoc-sinh-20201125083529669.htm#dt_source=Cate_NhipSongTre&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
125 lượt xem

Làm thêm không quá 20 giờ/tuần, học sinh, sinh viên nói gì?

Đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm (15 tuổi trở lên) nhưng không quá 20 giờ/tuần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu...
10:20 - 28/03/2024
246 lượt xem

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

Các sự kiện lịch sử được sử dụng trong cuộc thi Robocon năm 2024 gồm sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm...
07:28 - 28/03/2024
307 lượt xem

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần liệu có khả thi?

Trong dự thảo luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm nhưng không quá 20...
15:14 - 27/03/2024
695 lượt xem

3 câu nói cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc cao

Trí tuệ cảm xúc không chỉ là suy nghĩ hay khả năng cảm nhận, mà còn được thể hiện rõ qua cách bạn trò chuyện và truyền đi thông điệp.
11:59 - 27/03/2024
780 lượt xem