24
/
104022
Tổ chức khủng bố IS “ngóc đầu” ở Iraq
to-chuc-khung-bo-is-ngoc-dau-o-iraq
news

Tổ chức khủng bố IS “ngóc đầu” ở Iraq

Thứ 6, 22/01/2021 | 14:16:02
615 lượt xem

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 22-1 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát ở một khu chợ thủ đô Baghdad-Iraq một ngày trước đó, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 110 người bị thương.

Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại quốc gia này trong 3 năm qua và được cho là đánh dấu sự trở lại của tổ chức khủng bố này. Chính phủ Iraq cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy sau khi bị đánh bại ở nước này hồi năm 2017.

Trong một tuyên bố trên Telegram, IS cho biết hai trong số những kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt 2 quả bom mang trong người ngay giữa khu chợ đông đúc tại Quảng trường Tayaran ở trung tâm Baghdad.

Tổ chức khủng bố IS “ngóc đầu” ở Iraq - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bom ở Iraq hôm 21-1. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Iraq cho biết kẻ tấn công đầu tiên thu hút đám đông tại khu chợ ở Quảng trường Tayaran bằng cách nói rằng mình cảm thấy không khỏe. Sau đó, y kích nổ đai bom trên người.

Khi nhiều người đến hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân, một kẻ đánh bom liều chết thứ hai kích nổ tiếp đai bom.

Vụ việc diễn ra tại cùng khu chợ bị tấn công vào tháng 1-2018 khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về cuộc tấn công hôm 21-1. Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai và phong tỏa các tuyến đường chính để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng tiếp theo.

Các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường trước đây là chiến thuật gần như hàng ngày của IS ở Iraq. Đến năm 2017, IS đã bị đánh đuổi khỏi tất cả các lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở Iraq nhưng các tay súng IS vẫn tiếp tục âm thầm hoạt động chống lại các lực lượng Iraq và tấn công các quan chức chủ yếu ở các khu vực phía Bắc.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/to-chuc-khung-bo-is-ngoc-dau-o-iraq-20210122103228615.htm

  • Từ khóa

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
15 lượt xem

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
82 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
405 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
473 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
473 lượt xem