11
/
108061
"Yêu cho roi cho vọt" sẽ biến dần đứa trẻ trở nên bạo lực hơn
yeu-cho-roi-cho-vot-se-bien-dan-dua-tre-tro-nen-bao-luc-hon
news

"Yêu cho roi cho vọt" sẽ biến dần đứa trẻ trở nên bạo lực hơn

Thứ 6, 16/04/2021 | 14:17:54
1,473 lượt xem

Tiến sĩ Dương Thị Thu Hương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, quan điểm "yêu cho roi cho vọt" của nhiều bậc phụ huynh cũng là một nguyên nhân khiến trẻ có suy nghĩ sử dụng bạo lực.

Từ vụ việc một cô gái Hà Nội lên mạng tố cáo việc từng bị bắt nạt ở trường trong thời gian dài dẫn tới trầm cảm nặng nề, tự rạch tay làm đau và có ý định tự tử đang khiến dư luận bức xúc thời gian gần đây, chuyên gia, giáo viên, sinh viên, học sinh… đã có nhiều ý kiến chia sẻ chân thực.  

Yêu cho roi cho vọt sẽ biến dần đứa trẻ trở nên bạo lực hơn - 1

Quan điểm "yêu cho roi cho vọt" là một nguyên nhân khiến trẻ dùng bạo lực

Kết bè kết phái là một nguyên nhân dẫn tới bắt nạt học đường

Thầy giáo Nguyễn Sông Thao (Trường THPT Thanh Chăn, Điện Biên) chia sẻ, trong quá trình giảng dạy, thầy đã gặp một số trường hợp  bắt nạt học đường xảy ra với nhiều mức độ và hành vi khác nhau.

Thầy Thao cho rằng, cá nhân hay nhóm đối tượng học sinh có chủ đích bắt nạt bạn bè yếu thế thường xuất phát từ tính thích thể hiện, ra oai và coi đó như một thành tích.

Thầy Thao cho biết: "Tôi nhận thấy, việc học sinh kết bè kết phái rất phổ biến và xuất phát từ nhiều nguyên nhân như xung khắc về phong cách thời trang, học lực, gia cảnh hay tính cách... 

Việc lập hội nhóm chơi thân với nhau không có gì là sai nhưng qua đó lại thể hiện sự thiếu hòa đồng trong môi trường tập thể. Hiện tượng đó sẽ dẫn đến nảy sinh các vấn đề mâu thuẫn giữa hội trong nhóm và ngoài nhóm. Đặc biệt, tôi cho rằng đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến bắt nạt học đường, và cái cớ để trù dập bạn bè.

Không chỉ trong trường học, xu hướng kết bè kết phái cũng xảy ra không ít ngoài xã hội và những lĩnh vực cụ thể".

Để tăng cường giáo dục nhận thức cho các bạn học sinh trong vấn đề này, thủ lĩnh Đoàn đã có nhiều hoạt động ngoại khóa tập thể để gắn kết các học sinh với nhau.

Thầy Thao khẳng định: "Đó là một trong những phương pháp cần thiết để nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng đội cho mỗi tập thể lớp. Khi nhìn thấy sức mạnh tập thể có thể đem lại nhiều thành quả, các bạn học sinh sẽ có suy nghĩ tích cực và hăng hái hơn". 

Quan điểm "yêu cho roi cho vọt" là một trong các nguyên nhân bạo lực học đường

Tiến sĩ Dương Thị Thu Hương (giảng viên chuyên ngành Xã hội học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định: "Cá nhân tôi nhận thấy, hiện tượng bắt nạt học đường xuất hiện ngày càng phổ biến. Xuất phát từ sự phát triển của mạng xã hội, ngày nay, mỗi khi có một sự việc bắt nạt học đường nào đó xảy ra sẽ được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ.  Nguyên nhân chính nhất khiến hiện tượng này vẫn còn xuất hiện phổ biến đó là chưa ngăn chặn được tận gốc và kịp thời về động cơ bắt nạt học đường của một số bạn học sinh".

Tiến sĩ Hương cho rằng: "Ngay từ nhỏ, mỗi đứa trẻ cần được giáo dục phải biết yêu cơ thể của mình, hiểu được nguyên tắc không ai được xâm phạm đến cơ thể mình để biết cách tự bảo vệ mình mỗi khi có đối tượng bắt nạt. Cùng với đó, các em cần được giáo dục sớm và nhận ra hậu quả nguy hiểm, mức độ chịu phạt của hành vi để không nảy sinh suy nghĩ, ý định bắt nạt bạn bè xung quanh". 

Mở rộng thêm, theo cô, xuất phát từ quan điểm "yêu cho roi cho vọt" của nhiều bậc phụ huynh cũng là một nguyên nhân khiến trẻ có suy nghĩ sử dụng bạo lực. 

"Khi bố mẹ sử dụng bạo lực với con cái từ nhiều nguyên nhân, những đứa trẻ cũng sẽ coi nhẹ, dần hình thành suy nghĩ bạo lực và bắt nạt với người khác nhất là với bạn bè. 

Sự quan tâm và cởi mở của bố mẹ với con cái cũng là vấn đề cần được lưu ý. Có rất nhiều trường hợp tôi đã đọc và chứng kiến, bố mẹ của một số bạn học sinh dành nhiều thời gian cho công việc tạo nên khoảng cách với con cái. Dẫn đến khi con mình là nạn nhân, đứa trẻ lại không dám nói và giãi bày với ai ngay cả bố mẹ mà chọn cách thu mình lại chịu đựng từ chèn ép tinh thần nhỏ đến hành động dại dột. 

Khi có được môi trường tốt, sự quan tâm của bố mẹ, phần lớn các em học sinh sẽ không bị rơi vào trạng thái tủi thân mỗi khi bị bắt nạt, sẵn sàng chia sẻ với những người thân nhất để có biện pháp kịp thời", tiến sĩ Hương chia sẻ. 

Ganh đua học tập có phải là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bắt nạt học đường không?

Lê Đỗ Bảo Trân - du học sinh Việt tại Mỹ tâm sự về câu chuyện mình bị bắt nạt học đường thời gian đầu cô sang Mỹ học tập và sinh sống: "Lúc mới qua Mỹ, mình có từng bị bắt nạt vài lần. Cũng không hẳn là lớn lắm, chỉ khi là học trong trường Mỹ, mình là người châu Á nên bị những học sinh khác đối xử khác hẳn. Ví dụ, khi các bạn khác có thể ngồi lên 1 chiếc ghế còn mình ngồi thì sẽ bị đổi và nhận lại thái độ miệt thị, xa lánh…".

Yêu cho roi cho vọt sẽ biến dần đứa trẻ trở nên bạo lực hơn - 2

Lê Đỗ Bảo Trân - du học sinh Việt tại Mỹ

Gần 8 năm sống ở Mỹ, cô cũng có theo dõi tin tức của Việt Nam và nhận thấy vấn đề bắt nạt học đường hiện nay rất nghiêm trọng. Bảo Trân cho rằng hiện tượng đó sẽ dẫn tới trầm cảm, tủi thân và dần dần các bạn sẽ sợ xã hội, cảm thấy ám ảnh và tự nghĩ không có ai bên cạnh đồng hành cùng.

Một vài trường hợp học rất tốt nhưng cũng  có thể học sa sút, nghỉ học vì nỗi ám ảnh trường học, bạn bè, và mọi người xung quanh.

"Với mình thì bắt nạt học đường thường xảy ra mâu thuẫn cá nhân, cuộc sống hơn là việc ganh đua học tập. Trong học tập, khi đã cố gắng học thì thường người chiến thắng luôn muốn chiến thắng trong sự công bằng và văn minh hơn là bắt nạt học đường. Vì vậy mình nghĩ cũng có thể có bắt nạt học đường trong việc ganh đua học tập nhưng thường không xảy ra lớn lắm", Bảo Trân thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Bạn Ngọc Linh (hiện đang là học sinh cấp 3 ở Hà Nội) nói: "Tuy bản thân em chưa từng trải qua hay là nạn nhân của bắt nạt học đường bao giờ nhưng em chứng kiến những người bạn trước đây bị bắt nạt ở trường cho đến hiện vẫn có nỗi mặc cảm về bản thân và sự lo sợ khi bước vào một môi trường mới. 

Việc kết nhóm bạn chơi với nhau theo em nghĩ sẽ không tránh khỏi vì theo lẽ tự nhiên, những người có điểm chung sẽ luôn tìm đến với nhau. Tuy nhiên việc chơi theo nhóm không đồng nghĩa với việc cùng nhau chê bai, dè bỉu và bắt nạt chung một đối tượng. Vì trong hội nhóm, cái nhìn cá nhân lúc này sẽ bị chi phối và dẫn dắt rất nhiều". 

Nếu là một nạn nhân bị bắt nạt học đường, Ngọc Linh khẳng định mình chắc chắn sẽ chọn cách chia sẻ với bố mẹ đầu tiên. Linh nghĩ việc quan trọng nhất là bản thân cần hiểu tại sao mình lại yếu thế hoặc một mình và tự đặt câu hỏi liệu có phải do mình quá khắt khe với người khác hay không vì trong lớp học sự hoàn đồng rất quan trọng.

Tuy nhiên nếu lý do đến từ lớp học, Linh sẽ cố gắng không gây ra bất hòa không cần thiết nhưng vẫn sẽ giữ vững quan điểm của mình nếu cảm thấy bản thân thật sự đúng.

Theo Thùy Linh/Dân trí

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/yeu-cho-roi-cho-vot-se-bien-dan-dua-tre-tro-nen-bao-luc-hon-20210416104741703.htm

  • Từ khóa

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực của ba đợt đầu tiên năm 2024

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận hơn 104.000 lượt đăng ký dự thi.
19:54 - 24/04/2024
288 lượt xem

Hơn 50% sinh viên sư phạm từ chối hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Năm 2022 chỉ có 244/650 thí sinh trúng tuyển các ngành sư phạm Trường đại học Sài Gòn đăng ký hưởng chính sách ưu đãi học phí, sinh hoạt phí.
16:54 - 24/04/2024
414 lượt xem

Từ hôm nay học sinh có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Bắt đầu từ hôm nay 24.4, thí sinh đang học lớp 12 có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài...
14:08 - 24/04/2024
463 lượt xem

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
11:21 - 24/04/2024
530 lượt xem

Vụ trường công dự thu học phí 8 triệu: "Phụ huynh có nhiều lựa chọn khác"

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, TPHCM cho rằng trên địa bàn có nhiều mô hình trường mầm non khác nhau, phụ huynh có nhiều trường để lựa chọn cho...
09:52 - 24/04/2024
571 lượt xem