11
/
61399
Nghề giữ trẻ vào mùa nhộn nhịp
nghe-giu-tre-vao-mua-nhon-nhip
news

Nghề giữ trẻ vào mùa nhộn nhịp

Thứ 4, 23/05/2018 | 12:05:20
493 lượt xem

Chỉ hơn 1 tuần nữa, học sinh các cấp sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè năm học 2018. Trái ngược với tâm lý háo hức trước kỳ nghỉ của học sinh thì các bậc phụ huynh lại lo lắng, nháo nhào đi tìm lớp học hè cho con. Đây cũng là thời điểm dịch vụ nhận trông giữ trẻ tại nhà mọc lên khá nhiều.

 >> Làm sao để kỳ nghỉ hè của con không là nỗi lo của bố mẹ?

Dạy thêm hè, thu chục triệu đồng mỗi tháng

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, hai vợ chồng phải tất bật chia lịch đưa đón con suốt 3 tháng hè, bữa ăn cơm nhà, bữa nuốt vội cơm tiệm, năm nay chị Tô Thùy Dương (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định cùng một vài người bạn thuê hai bạn sinh viên sư phạm về dạy dỗ và chăm sóc các con ngay tại nhà.

“Tôi có một nhóm bạn khá thân cũng có các con độ tuổi như 2 con tôi, chúng tôi thuê 2 bạn sinh viên đến dạy dỗ và chăm sóc các cháu ngay tại nhà. Hàng ngày các cô cũng sẽ dạy con học văn hóa, học đàn, học hát, trưa các cô sẽ nấu cơm cho các con ăn. Chi phí học của mỗi cháu từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/cháu. Với cách làm này, chúng tôi sẽ không phải lo ngại về mặt thời gian cũng như các cháu sẽ được chơi với những người bạn đã thân thiết từ trước nên bố mẹ cũng yên tâm hơn”, chị Dương cho biết.

Nắm bắt được nhu cầu của các bậc phụ huynh, cô Nguyễn Thị Thoa - giáo viên một trường tiều học ở quận Bắc Từ Liêm đã cùng một giáo viên trong trường mở lớp học hè ngay tại nhà cho các học sinh cấp tiểu học. Căn phòng rộng chừng hơn 20m2 đã trở thành chỗ chơi, chỗ học của hơn 10 học sinh mỗi khi mùa hè đến.

“Tận dụng khoảng thời gian hè rảnh rỗi, thêm nữa là một số phụ huynh cũng nhờ trông con giúp nên tôi đã quyết định mở lớp này. Ban đầu lớp chỉ có 3 - 4 cháu theo học nhưng sau đó số lượng các cháu đến đăng kí học tăng dần, có lúc cao điểm lên tới 20 cháu. Thời điểm hiện tại, các cháu chưa chính thức nghỉ hè nhưng tôi cũng đã nhận được hơn chục cháu xin học hè. Các cháu chủ yếu trong độ tuổi 6 - 8 tuổi. Đặc biệt là các cháu chuẩn bị vào lớp 1 theo học rất đông”, cô giáo Thoa cho hay.

Với những cháu không ăn trưa, cô Thoa thu phí mỗi tháng 1.300.000 đồng/cháu, còn 1.800.000 đồng/cháu là bao gồm cả suất ăn trưa ngay tại nhà. Để buổi học của các cháu không bị nhàm chán, cô Thoa mời thêm cả giáo viên dạy vẽ, dạy tiếng Anh cho học sinh. Cô Thoa cho biết, với các lớp học hè, cô không đặt nặng vấn đề học văn hóa, chủ yếu cho các cháu học kĩ năng sống, tham gia các trò chơi hay các môn năng khiếu. Công việc dạy thêm này cũng đem về cho cô Thoa mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, cô Thoa cũng cho hay, việc dạy thêm hè cũng gặp phải không ít khó khăn khi các học sinh ở lứa tuổi không đồng đều. “Có những cháu chỉ 5 tuổi bố mẹ đã mang đến gửi, nhưng có những cháu đã 8 - 9 tuổi. Mỗi một lứa tuổi khác nhau chúng tôi lại phải có những cách giảng dạy khác nhau. Hơn nữa, ở độ tuổi này các cháu cũng mải chơi, các cô phải nhắc nhở suốt ngày”, cô Thoa cho biết.

Mỗi khi mùa hè đến, các dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà lại được khá nhiều phụ huynh lựa chọn. (Ảnh: K.Oanh)Mỗi khi mùa hè đến, các dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà lại được khá nhiều phụ huynh lựa chọn. (Ảnh: K.Oanh)

Bà nội trợ tích cực đi trông trẻ

Không muốn cho con vào các nhà trẻ tư thục đắt đỏ, đôi khi lại e ngại về chất lượng, một số phụ huynh đã tìm đến dịch vụ trông trẻ tại nhà. Công việc này thường được các bà nội trợ, những người nghỉ hưu hoặc các mẹ đang nuôi con nhỏ nhận làm.

Kể từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Tình (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận thêm công việc trông trẻ tại nhà để vừa có thêm thu nhập và cũng để vui cửa vui nhà. “Con cái đi làm cả ngày, ở nhà một mình cũng buồn nên tôi nhận giữ trẻ cho vui cửa, vui nhà. Vui với trẻ khiến tôi trẻ ra, thoải mái hơn nhiều. Bình thường tôi cũng chỉ nhận trông 1 - 2 cháu nhưng cứ mỗi khi hè thì có thêm nhiều phụ huynh nhờ tôi trông. Nhưng tôi cũng chỉ dám nhận 3 - 4 cháu là cùng để đảm bảo sức khỏe và trông các cháu cũng được tốt hơn”, bà Tình cho hay.

Công việc của bà Tình thường bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc vào khoảng 17 - 18 giờ hàng ngày với các hoạt động cho trẻ ăn, ngủ, học múa, học hát... Theo bà Tình, công việc giữ trẻ tại nhà có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công sức, kinh nghiệm và lòng yêu thương. Bà tâm sự: “Các cháu tôi trông chủ yếu trong độ tuổi từ 1 - 3 tuổi. Ở giai đoạn này, các cháu vẫn chưa biết nhiều, thường lười ăn và rất hay quấy, cứ phải bế ẵm suốt ngày nên tôi cũng khá vất vả. Nhưng những lúc bọn trẻ ở nhà với bố mẹ thì mình lại rất buồn. Làm công việc này mình phải có cái tâm, phải coi trẻ như con cháu của mình thì mới làm tốt được”. Với công việc giữ trẻ tại nhà, bà Tình cũng thu được từ 5 - 10 triệu đồng/tháng tùy số lượng trẻ.

Được biết, việc trông trẻ tại nhà hiện cũng được khá nhiều bà nội trợ, những người nghỉ hưu hoặc các mẹ đang nuôi con nhỏ nhận làm để kiếm thêm thu nhập. Mức phí cho dịch vụ này dao động từ 2 - 5 triệu đồng/trẻ, cao hơn nhiều so với việc cho trẻ theo học tại trường công lập. Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn chấp nhận vì lo ngại sức khỏe của con bị ảnh hưởng, hay nhiều trẻ vẫn chưa đủ độ tuổi tham gia học tại các trường công lập.

Từ ngày 18/6 đến hết ngày 17/8, các trường mầm non trên địa bàn TPHCM có thể tổ chức nhận giữ trẻ trong dịp hè theo yêu cầu của phụ huynh. Tuy nhiên, các trường chỉ được nhận giữ trẻ đã học tại trường trong năm học 2017 - 2018 nhằm đảm bảo an toàn cho việc chăm sóc trẻ cũng như không gây thêm áp lực cho giáo viên. Sở GD&ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh, các trường giữ trẻ trong dịp hè phải đảm bảo đủ số giáo viên tương ứng với số trẻ; phải có cán bộ quản lý trực; phải thực hiện nghiêm chế độ dinh dưỡng, kế hoạch bảo đảm an toàn, chương trình hè đa dạng với các hoạt động ngoại khóa văn thể mỹ; việc sửa chữa cơ sở vật chất phải đảm bảo an toàn cho trẻ...

Theo Kim Oanh/Gia đình & Xã hội

  • Từ khóa

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi"

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà...
20:46 - 20/04/2024
58 lượt xem

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…
10:46 - 20/04/2024
247 lượt xem

Cạnh tranh vào lớp 10 sẽ rất gay gắt

Năm học 2024-2025, 113 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, so với năm học trước giảm gần 5.700 chỉ tiêu
15:57 - 19/04/2024
752 lượt xem

Hành trình 417 lần ứng tuyển việc làm thất bại của nữ sinh Việt ở Hà Lan

Nguyễn Lê Vy sinh năm 1996, hiện làm việc tại Hà Lan. Vy đã trải qua hành trình đầy gian nan để tìm được việc làm sau 417 lần ứng tuyển không thành...
11:35 - 19/04/2024
890 lượt xem

Điểm yếu trong đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Trong tương lai gần, nhu cầu về nhân lực ngành bán dẫn sẽ tăng đột biến, tuy nhiên công tác đào tạo nhân lực ngành này còn rời rạc và chưa đồng bộ.
09:41 - 19/04/2024
901 lượt xem