11
/
67309
Thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên ở Cà Mau là sai sự thật
thong-tin-cat-hop-dong-1-400-giao-vien-o-ca-mau-la-sai-su-that
news

Thông tin cắt hợp đồng 1.400 giáo viên ở Cà Mau là sai sự thật

Thứ 5, 15/11/2018 | 07:38:16
605 lượt xem

UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng là không đúng, sai sự thật.

Liên quan đến việc cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên tại Cà Mau mà một số cơ quan truyền thông đăng tải khoảng 1 tuần qua, ngành chức năng Cà Mau khẳng định đây là thông tin chưa đúng sự thật.

thong tin cat hop dong 1400 giao vien o ca mau la sai hinh 1

Tăng sĩ số học sinh gây ra thừa giáo viên và ảnh hưởng chất lượng giáo dục.

Tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Cà Mau cho biết, khi thông tin liên quan đến việc cắt hợp đồng giáo viên, một cơ quan báo chí trung ương đã không cập nhật kịp thời tiến độ thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh mới chỉ có huyện Thới Bình thực hiện cắt hợp đồng với hơn 140 giáo viên nên thông tin hơn 1.400 giáo viên tại Cà Mau bị chấm dứt hợp đồng là không đúng.

“Tôi khẳng định thông tin hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng là không đúng, sai sự thật”, ông Nguyễn Văn Đen khẳng định.

Trước đó, trong dịp hè vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau thống nhất giao cho ngành giáo dục tỉnh rà soát, sắp xếp lại trường, lớp và giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới.

Đến ngày 30/10, việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên đã cơ bản hoàn thành giai đoạn đầu. Kết quả, cấp Tiểu học thừa 230 giáo viên và cấp Trung học cơ sở thừa 31 giáo viên hợp đồng.

Trong khi đó, toàn tỉnh còn thiếu 110 giáo viên dạy môn tiếng Anh và 74 giáo viên dạy môn tin học. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đồng ý giao cho UBND các huyện, thành phố thực hiện lại việc sắp xếp giáo viên cho phù hợp./.

Theo Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

  • Từ khóa

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam và Angola

Sáng 27/3 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Angola Américo António Cuononoca.
16:13 - 28/03/2024
223 lượt xem

Nhiều trường bỏ quy định đuổi học sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần

Nhiều trường đại học đã bỏ quy định xử lý sinh viên dựa vào số lần vi phạm về hoạt động mại dâm.
15:18 - 28/03/2024
243 lượt xem

Vì sao các khóa nghề ngắn hạn thu hút người học?

Sau dịch Covid-19, thị trường lao động có nhiều biến đổi nên không ít người đã bỏ nghề cũ, chọn học những khóa nghề ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội công việc...
11:12 - 28/03/2024
334 lượt xem

Nở rộ ngành dạy thêm cho người già

Tình trạng dân số già nhanh chóng, đang thúc đẩy thị trường dạy thêm và cung cấp hoạt động giải trí dành cho tầng lớp trung lưu cao tuổi tại Trung...
09:36 - 28/03/2024
365 lượt xem

Chuyên gia cảnh báo "ngành công nghiệp" IELTS gây hại cho học tập tiếng Anh

Các chuyên gia cảnh báo việc "IELTS hóa" sẽ ảnh hưởng đến công tác giảng dạy tiếng Anh. Việc học viên nhỏ tuổi được khuyến khích học và thi IELTS khiến...
07:19 - 28/03/2024
402 lượt xem