24
/
111594
Máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ, Đài Loan lập tức triển khai phòng không
may-bay-trung-quoc-xam-nhap-adiz-dai-loan-lap-tuc-trien-khai-phong-khong
news

Máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ, Đài Loan lập tức triển khai phòng không

Thứ 6, 18/06/2021 | 15:51:12
980 lượt xem

Đài Loan tuyên bố đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không sau khi phát hiện 7 máy bay của không quân Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 18-6 cho biết động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) huy động số máy bay kỷ lục - 28 chiếc - vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Trong vụ việc mới nhất, 7 máy bay của không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) gồm 2 chiến đấu cơ J-16, 4 chiến đấu cơ J-7 và 1 máy bay chiến tranh điện tử Y-8 đã đi vào ADIZ của Đài Loan ngày 17-6 (giờ địa phương). 

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan sau đó xác nhận 7 máy bay Trung Quốc "xâm nhập ADIZ của hòn đảo". Đài Bắc lập tức điều máy bay ngăn chặn, đồng thời phát cảnh báo vô tuyến và triển khai các hệ thống tên lửa phòng không.

Máy bay Trung Quốc xâm nhập, Đài Loan lập tức triển khai phòng không - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ J-7 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, đây là lần thứ sáu PLA cho máy bay đi vào ADIZ của hòn đảo trong tháng này. 

Các nhà quan sát nói rằng Bắc Kinh muốn thử nghiệm khả năng tương tác của các máy bay và kiểm tra khả năng chống lại sự can thiệp điện tử của đối phương. Ngoài ra, PLA cũng muốn "phô trương sức mạnh quân sự, phục vụ hoạt động đào tạo và trinh sát".

Cựu Phó Tư lệnh Không quân Đài Loan Chang Yen-Ting bình luận: "J-7 là thế hệ chiến đấu cơ cũ, còn J-16 mới hơn nhiều. Bằng cách triển khai cả 2 loại máy bay này cùng lúc, PLAAF đang thử nghiệm khả năng vận hành của chúng ở trên cao và dưới thấp cũng như duy trì mục đích răn đe Đài Loan".

Máy bay J-7 lần đầu tiên được biên chế cho quân đội Trung Quốc vào năm 1967 và đang dần ngưng hoạt động do cũ kỹ, trong khi J-16 đi vào phục vụ không quân Trung Quốc từ năm 2015.

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan tiến hành tập trận ở biển Đông - nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp gần như toàn bộ vùng biển chiến lược này - trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cảnh báo mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đặt ra nhiều thách thức.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/may-bay-trung-quoc-xam-nhap-adiz-dai-loan-lap-tuc-trien-khai-phong-khong-20210618130355878.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
273 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
331 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
361 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
409 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
499 lượt xem