16
/
105512
Ghen tuông, chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
ghen-tuong-chong-giet-vo-roi-uong-thuoc-tru-sau-tu-tu
news

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Thứ 4, 24/02/2021 | 17:21:17
581 lượt xem

Người chồng giết vợ rồi gọi báo cho mẹ ruột hay, sau đó người đàn ông này đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu.

Ngày 24-2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã cử lực lượng canh giữ nghi phạm Nguyễn Văn Minh (45 tuổi; ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ (do Minh đang hôn mê) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người, nạn nhân là chị Đào Thị N.M (41 tuổi; vợ Minh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 20-2, bà N. T. H. N (mẹ ruột Minh) nhận được điện thoại của Minh nói rằng vợ mình có người tình bên ngoài, nếu vợ chết thì Minh uống thuốc tự tử chết theo. Đồng thời, Minh nhờ bà N. lấy sổ bảo hiểm rút tiền, nhẫn vàng và 1 triệu đồng trong túi quần treo trong nhà tắm để trả nợ Minh, sau đó Minh tắt điện thoại.  

Khoảng 3 tiếng sau, bà N. đến nhà của 2 vợ chồng Minh thì thấy nhà bị khóa cửa trong, gọi thì không ai trả lời nên cùng cha ruột của chị M. (tức vợ Minh), để dùng búa đập cửa vào nhà. Mọi người hốt hoảng khi phát hiện chị M. nằm chết trên nền nhà. Còn Minh nằm bất động trong nhà vệ sinh, trong nhà có nhiều bả ói, 1 chai thuốc trừ sâu đã mở nắp bốc mùi thuốc nông dược, nên trình báo cơ quan công an.  

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an huyện Tam Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Đồng thời, đưa Minh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ. 

Qua khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường, công an xác định do ghen tuông nên Minh đã sát hại vợ, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử.  

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/ghen-tuong-chong-giet-vo-roi-uong-thuoc-tru-sau-tu-tu-20210224143330688.htm

  • Từ khóa

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
200 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
215 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
349 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
377 lượt xem

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ...
08:17 - 25/04/2024
411 lượt xem