18
/
105742
V.League 2021 thi đấu hối hả vì đội tuyển Việt Nam
v-league-2021-thi-dau-hoi-ha-vi-doi-tuyen-viet-nam
news

V.League 2021 thi đấu hối hả vì đội tuyển Việt Nam

Thứ 2, 01/03/2021 | 16:26:00
709 lượt xem

Các đội bóng ở V.League 2021 sẽ thi đấu với mật độ dày đặc khi giải đấu được nối lại, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Công Phượng cùng các đồng nghiệp tại V.League sẽ thi đấu với mật độ dày đặc trong thời gian tới. Ảnh: VPF 

Câu lạc bộ “vắt sức” vì tuyển Việt Nam

Hôm 26.2, VPF đã ban hành quyết định lịch thi đấu V.League LS 2021 từ các trận đấu bù vòng 3 đến vòng 10. Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 13.3 đến 18.4. Các đội sẽ thi đấu với mật độ dày, 4-5 ngày/trận. Đây là lịch thi đấu rất nặng đối với các đội bóng Việt Nam.

Quyết định của VPF được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh chia sẻ trên trang chủ của VFF về việc ông Park Hang-seo mong muốn đội tuyển Việt Nam có 3 tuần tập trung, trước vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 31.5 đến 15.6.

Có thể thấy, nguyện vọng của ông Park đã được đáp ứng triệt để, bởi mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua giai đoạn vòng loại thứ 2. Việc V.League 2021 được nối lại giúp các tuyển thủ có thực tiễn thi đấu, để ông có thể chọn ra những người có phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, việc thi đấu với mật độ dày đặc cũng đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ cũng tăng lên. Cựu huấn luyện viên đội Sài Gòn - ông Vũ Tiến Thành từng chia sẻ rằng, với việc thi đấu 4-5 ngày/trận, các cầu thủ, đội bóng gần như không có thời gian tập luyện.

“Việc di chuyển, rồi cho các cầu thủ hồi phục đã ngốn hết thời gian”, ông nhấn mạnh. Với tính chất khốc liệt của V.League khi chia làm 2 giai đoạn, đội bóng nào giữ được toàn bộ các cầu thủ “lành lặn” là điều rất khó.

Chạy đua vì vòng loại World Cup 2022

V.League không phải là giải đấu duy nhất thi đấu với mật độ dày đặc, để đội tuyển quốc gia có thời gian phù hợp, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Các đội tuyển trong bảng như Thái Lan, UAE hay Malaysia đều sắp xếp lại lịch thi đấu các giải trong nước, để phục vụ cho tuyển quốc gia.

Chẳng hạn Thai League 2020/2021 sau khi được nối lại vào đầu tháng 2 đã thi đấu dồn dập 3-4 ngày/trận, để giải đấu kết thúc vào ngày 28.3. Nhờ đó, tuyển Thái Lan sẽ có quỹ thời gian hơn 2 tháng để huấn luyện viên Akira Nishino chuẩn bị cho đội hướng đến vòng loại World Cup 2022.

Cũng như Thai League, Giải vô địch quốc gia UAE cũng vắt qua 2 năm dương lịch. Theo lịch, vòng đấu cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 16.3. Ngay sau đó, đội tuyển UAE sẽ được tập trung. Dự kiến trong tháng 3, đội sẽ có 2 trận giao hữu Oman và Ấn Độ. Sau đó, huấn luyện viên Bert van Marwijk sẽ tiếp tục có những phương án khác.

Với Malaysia, Giải vô địch quốc gia năm (M.League) 2021 sẽ được khởi tranh ngày 5.3. Các cầu thủ sẽ thi đấu 4-5 trận, trước khi hội quân lên tuyển quốc gia sau ngày 22.3. Sau đó, M.League 2021 sẽ thi đấu tiếp tục đến ngày 22.5 và tạm dừng, để tuyển Malaysia hội quân, chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022.

Cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều còn nguyên cơ hội soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam tại bảng G. Vì thế, các quốc gia này đều có sự hỗ trợ tối đa cho đội tuyển quốc gia để hoàn thành mục tiêu ở đấu trường lớn. Chỉ có Indonesia vẫn chưa ấn định thời gian tổ chức giải vô địch quốc gia. Thay vào đó, các đội sẽ thi đấu một giải đấu Cúp. Tại bảng G, tuyển Indonesia đã chắc chắn bị loại sau 5 trận toàn thua.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng : “V.League đã dừng một thời gian. Mọi người rất mong chờ V.League có thể trở lại trong tháng 3. Bản thân tôi và đồng đội rất lo lắng trong thời gian vừa rồi. Chúng tôi đã cập nhật tình hình liên tục với hy vọng dịch bệnh được kiểm soát. Mục tiêu của tôi và toàn đội Hà Nội là cải thiện vị trí và có thành tích tốt trong thời gian sắp tới. Lịch thi đấu dù dày đặc nhưng mọi người sẽ cố gắng thi đấu”.

Tiền vệ Đức Huy nói: “Quãng thời gian vừa rồi cũng là giai đoạn mà chúng tôi tranh thủ nhìn lại, hoàn thiện những gì đội chưa đạt được. Tôi có cảm giác quãng thời gian vừa qua mang đến sự tích cực cho Hà Nội. V.League trở lại trong tháng 3 thì đấy cũng là một dấu hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ có nhiều giải đấu hướng tới trong năm 2021. Bản thân tôi cũng như nhiều cầu thủ trong đội bóng đều nỗ lực tập luyện tích cực để hướng đến giải đấu sắp tới”.

Huấn luyện viên Kiatisak: “Theo tôi biết, V-League 2021 có thể trở lại từ ngày 13.3 tới, khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Có rất ít ca bệnh ở Việt Nam, tất cả là nhờ khả năng chống dịch tuyệt vời của chính phủ Việt Nam. Ngay từ khi chỉ có một vài trường hợp xuất hiện, Việt Nam đã bật chế độ phòng chống dịch cao nhất. Việc hoãn giải đấu là bất đắc dĩ, nhưng với cá nhân tôi, đây là chuyện tốt cho các đội bóng. Bởi lẽ các đội sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Nó giống như giai đoạn tiền mùa giải cho các CLB đánh giá và sắp xếp lại lực lượng, chiến thuật. Hiện tại, tất cả các thành viên trong đội của tôi đều háo hức trở lại thi đấu và giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch”.

VPF cũng đã gửi công văn hướng dẫn cụ thể cho các câu lạc bộ trong việc tổ chức các trận đấu trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. VPF đã gửi văn bản đến các câu lạc bộ tham dự giải đấu yêu cầu các câu lạc bộ thực hiện nghiêm công tác tổ chức trận đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 theo hướng dẫn của VFF. Theo đó, việc có cho khán giả vào sân hay không sẽ do các địa phương quyết định. VPF cũng cho biết, 4 ngày trước khi trận đấu diễn ra, các câu lạc bộ phải gửi văn bản để xác nhận việc tổ chức trận đấu.



Theo Lao Động

https://laodong.vn/the-thao/vleague-2021-thi-dau-hoi-ha-vi-doi-tuyen-viet-nam-884428.ldo

  • Từ khóa

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
123 lượt xem

HLV U23 Kuwait: "U23 Việt Nam là đội bóng lớn"

Thua 1-3 trong trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 trên sân Al Janoub (Doha, Qatar) tối 17/4, HLV Emilio Peixe của U23 Kuwait dành những...
07:23 - 18/04/2024
442 lượt xem

"HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ rút ra bài học từ sai lầm của ông Troussier"

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chiến thắng trước U23 Kuwait (22h30 hôm nay), nuôi hy vọng đi tiếp ở...
15:50 - 17/04/2024
826 lượt xem

C.Ronaldo khó trở lại đội bóng cũ

Sporting CP sẵn sàng đưa ra một động thái chuyển nhượng nếu Ronaldo rời Al Nassr trong thời gian tới.
14:42 - 17/04/2024
858 lượt xem

Bế tắc cùng cực, U23 Trung Quốc đưa thủ môn vào đá… tiền đạo

HLV Cheng Yaodong của U23 Trung Quốc đã có quyết định "đi vào lòng đất" khi tung thủ môn cao 2m vào chơi tiền đạo trong bối cảnh đội nhà bế tắc.
11:22 - 17/04/2024
903 lượt xem