18
/
64423
Olympic Việt Nam đấu Nhật Bản, HLV Park Hang Seo giữ sức cho trụ cột
olympic-viet-nam-dau-nhat-ban-hlv-park-hang-seo-giu-suc-cho-tru-cot
news

Olympic Việt Nam đấu Nhật Bản, HLV Park Hang Seo giữ sức cho trụ cột

Chủ nhật, 19/08/2018 | 09:23:07
711 lượt xem

Nếu không có gì thay đổi, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị trong trận đấu với Olympic Nhật Bản chiều nay. Dẫu vậy, đây vẫn là đội hình được đánh giá cao, đủ sức cạnh tranh ngôi đầu bảng D với đối thủ.

HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục điều chỉnh ở trận đấu với Nhật Bản hôm nay 

Buổi tập của Olympic Việt Nam chiều qua có sự tham gia của đầy đủ các học trò HLV Park Hang Seo. Hiện Olympic Việt Nam không có ca chấn thương nào và Xuân Mạnh cũng đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Trả lời truyền thông trước khi bước vào buổi tập, HLV Park Hang Seo cho biết ông chuẩn bị sẵn nhiều phương án chiến thuật cho trận gặp Olympic Nhật Bản, kể cả khả năng Olympic Việt Nam và Nhật Bản có thể bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định ngôi đầu bảng D.

Tuy nhiên, khi được hỏi về đội hình nào sẽ được sử dụng trong trận gặp Olympic Nhật Bản, HLV Park Hang Seo chỉ cười và từ chối.

Nhưng với những gì đã sử dụng ở buổi tập hôm qua, có thể thấy HLV Park Hang Seo sẽ cất giữ nhiều trụ cột để dành sức cho vòng 1/8. Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình và đưa ra nhiều sự xáo trộn. Những cầu thủ dự bị như Văn Lợi, Minh Vương, Phan Văn Đức có thể sẽ được thầy Park sử dụng trong đội hình xuất phát.

Trong khi đó, các ngôi sao đã đá chính ở trận thắng U23 Nepal như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng...có thể được cho nghỉ ở trận gặp Olympic Nhật Bản. Đội trưởng Văn Quyết cũng có thể được nghỉ ngơi sau khi chơi ở hiệp 2 trận thắng Olympic Nepal. Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng sẽ đá chính, trong khi Xuân Trường cũng trở lại ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng để đứng đầu bảng D. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo đánh giá về đối thủ: “Chúng ta biết Nhật Bản là một trong những ứng cử viên vô địch. Năm nay họ cử đội U21 phục vụ cho Olympic 2020. Họ là U21 nhưng đều đã trưởng thành. 15 cầu thủ trong số này đang đấu ở các giải chuyên nghiệp. 5 cầu thủ xuất thân trường đại học.

Họ chinh chiến ở các giải của nhật Bản nên rất đáng gờm. Tất nhiên Nhật Bản đã chuẩn bị rất chu đáo cho Asiad 2018. Theo tôi, 21 tuổi hay 23 tuổi không có sự khác biệt lớn đâu. Họ là đối thủ mạnh”.

Theo Huyền Trang/ Dân Trí

  • Từ khóa

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
1 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
63 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
492 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
522 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
604 lượt xem