18
/
67389
Tuyển Việt Nam có nguy cơ đá với Campuchia ở sân trung lập vì CĐV đốt pháo sáng
tuyen-viet-nam-co-nguy-co-da-voi-campuchia-o-san-trung-lap-vi-cdv-dot-phao-sang
news

Tuyển Việt Nam có nguy cơ đá với Campuchia ở sân trung lập vì CĐV đốt pháo sáng

Thứ 7, 17/11/2018 | 12:36:14
808 lượt xem

Dù thắt chặt an ninh tối đa, nhưng tối qua, trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, pháo sáng vẫn được các CĐV Việt Nam đốt lên không dưới 4 lần. Dù pháo sáng ngay lập tức được lực lượng cứu hoả dập tắt, nhưng VFF vẫn đối mặt với án phạt, trong khi tuyển Việt Nam có thể phải thi đấu sân trung lập.

Trước đó, VFF đã cảnh báo CĐV không được đốt pháo sáng, nếu ai vi phạm sẽ lập tức bị tạm giữ, đưa khỏi sân. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng đã ra khuyến cáo, nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng, đội tuyển có nguy cơ sẽ phải chịu án phạt đá trên sân nhà không khán giả trong các giải sắp tới.

Tuy nhiên trước trận Việt Nam và Malaysia diễn ra, hàng trăm CĐV (hầu hết là CĐV Hải Phòng) vẫn đốt pháo sáng rầm rộ ở phía ngoài cổng SVĐ Mỹ Đình. Các CĐV này dù đã được lực lượng an ninh kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn mang được pháo sáng vào sân.


Nhóm cổ động viên đốt pháo sáng ở trận Việt Nam-Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

Nhóm cổ động viên đốt pháo sáng ở trận Việt Nam-Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

Ngay trong lúc hai đội bắt tay trước trận, khán đài B xuất hiện luồng khói sáng lớn. Ngay lập tức nhân viên an ninh chạy đến dập lửa. Chưa hết, trong trận đấu có thêm 3 lần nữa pháo sáng được các CĐV quá khích đốt lên.

Trong quá khứ, VFF từng bị phạt rất nặng với những lần CĐV Việt Nam đốt pháo sáng, cả trên sân nhà và sân khách. Bên cạnh số tiền rất lớn (lên tới hàng trăm triệu đồng), hậu quả của án phạt rất có thể ảnh hưởng đến thầy trò HLV Park Hang Seo, khi tuyển Việt Nam có nguy cơ phải đá trên sân bóng không có khán giả trong cuộc tiếp đón Campuchia vào thứ Bảy tuần tới (24/11).

Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy. Số lượng lớn vé của trận đấu đã được bán ra, nhưng nếu AFC đưa ra án phạt, BTC sẽ phải đóng cửa sân, buộc các cầu thủ thi đấu giữa những khán đài trống.

Cảnh báo của AFC được đưa ra sau khi xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansari ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. VFF đã nhận án phạt 12.500 USD, nhưng tình trạng pháo sáng vẫn tái diễn và không có dấu hiệu dừng lại.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
345 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
389 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
454 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
493 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
926 lượt xem