18
/
95324
VFF chọn Phó Chủ tịch tài chính chỉ để 'đủ mâm bát'?
vff-chon-pho-chu-tich-tai-chinh-chi-de-du-mam-bat
news

VFF chọn Phó Chủ tịch tài chính chỉ để 'đủ mâm bát'?

Thứ 2, 03/08/2020 | 14:07:45
333 lượt xem

Danh sách ứng cử ghế phó chủ tịch tài chính ở đại hội VFF sắp tới, các gương mặt đều rất thiếu sức sống.

Nếu so với tiêu chuẩn “phải biết kiếm tiền” do chính Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nêu trước kỳ đại hội 8 hai năm trước thì các ứng viên ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF đều không thực sự nổi bật.

Cụ thể theo giới thiệu từ các tổ chức thành viên, có tổng cộng 6 ứng viên, gồm: Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam gắn với tên tuổi tập đoàn Berjaya tại Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Động lực Lê Văn Thành và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cacao Việt Nam Trần Văn Liêng.

VFF chọn Phó Chủ tịch tài chính chỉ để 'đủ mâm bát'? - 1

3 ứng cử viên cho vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF.

Ba người đầu tiên đã xin rút lui, danh sách ứng cử vì vậy chỉ còn 3 người. Trong số đó ông Nguyễn Hoài Nam từng thất bại ở kỳ bầu cử đại hội 8. Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn từng kiêm cả công tác tài chính ở VFF khi nguyên Phó Chủ tịch Cấn Văn Nghĩa rút lui hơn 1 năm qua và cơ bản mọi thứ từ đó tới nay khá ổn.

VFF từng dự tính chỉ bầu bổ sung ghế phó chủ tịch tài chính vào cuối năm nay và chỉ đẩy nhanh tiến độ khi diễn biến dịch COVID-19 ảnh hưởng tới bóng đá. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thực tế được đánh giá là ứng viên có sức nặng nhất khi được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức thành viên, lại có nền tảng tài chính tốt. Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú đang nắm các trọng trách ở VPF, và nội bộ Thường trực VFF cũng có ý kiến thuyết phục ông Tú rút lui để “nhường” các ứng viên khác.

Kế hoạch bầu chọn phó chủ tịch tài chính thực tế là nội dung quan trọng và được quan tâm nhất ở đại hội thường niên ngày 8/8 tới. Tuy nhiên, so với các lần bầu bán trước đây, lần này VFF tiến hành khá nhanh gọn. Nhưng vì thế cũng có cái dở.

Tiêu chí ứng viên không được VFF công khai rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Thay vì chủ động mời những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, VFF gói gọn việc đề cử từ các tổ chức thành viên và thậm chí cũng không bắt buộc ứng viên có đề án tranh cử hoặc chương trình hành động nếu trúng cử để ràng buộc trách nhiệm.

Nhìn vào 3 ứng viên còn lại ở đại hội thường niên sắp tới của VFF, giới hâm mộ bóng đá rõ ràng có lý do để lo lắng. Ông Lê Văn Thành và Phạm Thanh Hùng đang là trưởng, phó ban tài chính VFF, riêng ông Thành kiêm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền. Tình hình tài chính của môn bóng chuyền nhiều năm qua vốn chẳng mấy sáng sủa, nếu không muốn nói là khá khó khăn. Qua nhiều kỳ tranh ghế Phó chủ tịch tài chính VFF nhưng ông Lê Văn Thành đều thất bại, gần nhất là trước ông Cấn Văn Nghĩa ở đại hội 8.

Ông Phạm Thanh Hùng mới đây khá “mất điểm” khi Quảng Ninh đang trong cuộc đua vô địch bất ngờ đẩy đi 3 cầu thủ rất quan trọng với đội cho Hải Phòng, gồm Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú. Cổ động viên Quảng Ninh thất vọng tới độ có những người tuyên bố rút khỏi Hội CĐV, dù đã nhiều năm đi theo đội bóng.

Nhiều người đánh giá nếu sắp tới ông Phạm Thanh Hùng trúng cử rồi biết đâu VFF lại phân công sang hỗ trợ VPF phát triển V-League thì thật tréo ngoe. Doanh nhân Trần Văn Liêng là cái tên khá mới trong giới bóng đá, lại không thực sự tầm cỡ nên sẽ khá vất vả để thuyết phục các thành viên VFF.

Cuối cùng là bất chấp dư luận đã đề cập khá nhiều, không có dấu hiệu nào cho thấy VFF dám mạnh dạn mở cửa đại hội thường niên sắp tới để dư luận theo dõi như đại hội 7. Một bước lùi về sự công khai, minh bạch và dũng cảm nhưng có vẻ như VFF đã quyết lùi rồi thì cứ lùi tiếp cũng không sao.

Theo VTC News

https://vtc.vn/vff-chon-pho-chu-tich-tai-chinh-chi-de-du-mam-bat-ar561368.html

  • Từ khóa

Lộ diện đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp ở U23 châu Á

Có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, một đội bóng ở bảng A đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp của U23 châu Á 2024.
15:10 - 19/04/2024
249 lượt xem

Barca nhận án phạt cực nặng từ UEFA

Barca nhận án phạt từ từ Liên đoàn bóng đá châu ÂU (UEFA) vì 'hành vi phân biệt chủng tộc' với cổ động viên PSG.
11:48 - 19/04/2024
319 lượt xem

Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà tạo nên cơn địa chấn trước Australia

Chiến thắng 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia ở giải U23 châu Á đã khiến cho báo giới và dư luận xứ Vạn đảo nức lòng.
09:52 - 19/04/2024
356 lượt xem

Ronaldo thiệt lớn dù thắng kiện Juventus

Dù thắng kiện Juventus, Ronaldo vẫn chịu không ít thiệt thòi từ phán quyết của tòa án.
07:10 - 19/04/2024
466 lượt xem

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
709 lượt xem