19
/
108077
Lý Hải: Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành, chỉ mong "Lật mặt:48h" hòa vốn
ly-hai-toi-khong-canh-tranh-voi-tran-thanh-chi-mong-lat-mat-48h-hoa-von
news

Lý Hải: Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành, chỉ mong "Lật mặt:48h" hòa vốn

Thứ 7, 17/04/2021 | 08:28:30
1,560 lượt xem

Lý Hải cho biết, anh chỉ mong phim "Lật mặt: 48h" của mình hòa vốn sau 2 lần phải hoãn vì dịch COVID-19. Ngoài ra, nói về áp lực cạnh tranh doanh thu với phim "Bố già" của Trấn Thành, nam đạo diễn khẳng định, anh không cạnh tranh mà chỉ quan tâm đến chất lượng và phản ứng của khán giả với tác phẩm của mình.

Lý Hải cho biết anh mong phim "Lật mặt:48h" của mình hòa vốn. Ảnh: NSCC.

Lý Hải cho biết anh mong phim "Lật mặt:48h" của mình hòa vốn. Ảnh: NSCC.

Video: Ly-Hai-Chia-Se-Phim--01.mp4

 Lý Hải chia sẻ với Lao Động về quyết định đưa phim ra rạp vào dịp có nhiều bom tấn Hollywood. Video: Đông Du.

Ra mắt phim "Lật mặt: 48h" vào dịp khá nhiều bom tấn Hollywood và phim trong nước. Như vậy, sự cạnh tranh là rất lớn. Anh thấy nước đi này của mình có mạo hiểm không?

- Phim "Lật mặt:48h" không còn sự lựa chọn nữa vì đã dời tới dời lui rất nhiều lần rồi. Khi dịch được kiểm soát, tôi mong phim ra rạp hơn bao giờ hết. Cộng thêm mình phải phụ thuộc vào nhà phát hành nữa, họ sẽ đưa ra lịch nào trống, tốt nhất để phim mình ra mắt.

Nếu không ra tháng 4 thì ra tháng 5 hoặc tháng 6 cũng sẽ gặp nhiều phim hay. Cộng thêm vốn đầu tư mà càng "ngâm" thì mình sẽ càng lỗ.

Nhưng sợ nhất là dịch COVID-19 chứ không phải đụng với phim khác. Bởi vì đụng với các phim bom tấn hay phim Việt khác mình còn có thể xoay xở chứ dính dịch COVID-19 thì rất ảnh hưởng.

Các cảnh quay trong phim. Ảnh: NSCC.

Các cảnh quay trong phim. Ảnh: NSCC.Các cảnh quay trong phim. Ảnh: NSCC.

Lý Hải từng tiết lộ ê-kip đã mất 10 tỉ đồng vì phim bị hoãn do dịch COVID-19. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tôi hơi ngại nói về chuyện kinh phí. Bởi lúc trước trò chuyện với một số bạn bè, giới truyền thông, họ cộng lại ra con số đó thì tôi thấy hợp lý nên gật đầu. Nhưng thật sự mà nói con số tôi mất nó hơn 10 tỉ đồng.

Bởi do 2 lần hoãn chiếu thì chúng tôi mất tiền quảng bá cho phim. Cụ thể, trước Tết còn 3 ngày nữa công chiếu nhưng phải hủy vì dịch bùng phát. Các phần in ấn, thời gian ra rạp phải đổi lại, chạy truyền thông đều phải làm lại từ đầu… như vậy tốn rất nhiều chi phí. Cộng thêm việc chúng tôi làm rất nhiều sự kiện quảng bá phim, nên bị ngốn rất nhiều kinh phí.

Cùng chiếu Tết chung với "Bố già" nhưng sau đó phải hoãn lại vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, phim của Trấn Thành ra rạp trước và thu về hơn 400 tỉ đồng, anh có áp lực về việc phải vượt qua con số này không?

- Tôi chỉ mong phim thu hồi vốn. Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành hay có thói quen phải cạnh tranh với bất cứ một bộ phim nào khác. Tôi chỉ quan tâm phim mình phải tốt hơn các phần trước. Tức phần 4 phải tốt hơn 3 và phần 5 phải tốt hơn 4. Điều đó mới giữ chân khán giả.

Nam đạo diễn khẳng định không cạnh tranh với Trấn Thành. Ảnh: NSCC.

Nam đạo diễn khẳng định không cạnh tranh với Trấn Thành. Ảnh: NSCC.

Có phải vì yêu gia đình nên phim của anh đều mang thông điệp về tình yêu gia đình?

- Lúc còn trẻ, tôi chưa lập gia đình, bản thân có thể bay nhảy nhiều thứ. Nhưng sau khi lập gia đình, thì mình nhận thấy dù là ai, thu nhập thấp hay cao, làm gì thì cốt lõi vẫn là gia đình.

Gia đình là đề tài muôn thuở mà bất cứ ai có thể xem và cảm nhận được. Tôi yêu gia đình và tôi mong muốn truyền thông điệp tình yêu gia đình đến khán giả.

Dẫu biết anh chỉ mong hoàn vốn nhưng nếu tham vọng hơn một chút thì con số anh muốn phim đạt được là bao nhiêu?

- Tôi ước mơ là "Lật mặt:48h" có doanh thu hơn một chút so với phần 4 thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Bởi sau 5 ngày là có một bộ phim Việt hay ra rạp, sau đó lại có tiếp một phim chất lượng nữa. Ngoài ra, còn có phim bom tấn nước ngoài đổ bộ vào rạp trong nước thời gian tới, nên tôi cũng rất lo.

Phim của Lý Hải đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: NSCC.

Phim của Lý Hải đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: NSCC.Phim của Lý Hải đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: NSCC.

Phim anh có nhiều gương mặt bán vé, trong đó có Mạc Văn Khoa, anh nghĩ mình có tự tin lôi kéo khán giả ra rạp?

- Tôi thấy rằng ngôi sao phòng vé là yếu tố kích thích mọi người ra rạp xem phim. Nhưng giữ chân được khán giả hay không là do nội dung phim của mình. Bởi người ta tò mò ngôi sao nên mới đến xem phim ngày đầu, nhưng nếu phim không hay thì họ về chê bai thì phim của mình cũng thất bại. Còn cộng thêm nhà phát hành sắp lịch nữa, nếu lịch không tốt thì cũng tôi cũng chịu thua.

Kế hoạch đưa "Lật mặt:48h" của anh công chiếu quốc tế thế nào?

- Nếu tháng sau dịch ổn định, chúng tôi sẽ đưa phim công chiếu ở 13 tiểu bang Mỹ và 3 thành phố lớn ở Canada. Nếu các cụm rạp mở đều thì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Theo Đông Du/Lao động

https://laodong.vn/van-hoa/ly-hai-toi-khong-canh-tranh-voi-tran-thanh-chi-mong-lat-mat48h-hoa-von-899486.ldo

  • Từ khóa

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
86 lượt xem

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
191 lượt xem

Ra mắt cuốn sách tri ân chiến sĩ Điện Biên anh hùng

Tập hợp danh sách các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của 53 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia chiến dịch Điện...
10:09 - 18/04/2024
237 lượt xem

'Độc lạ' văn hóa Khmer được tái hiện sinh động trên núi Bà Đen, Tây Ninh

Diễn ra vào tất cả các ngày cuối tuần đến hết dịp lễ 30.4 năm nay, một loạt các loại hình nghệ thuật trình diễn là đặc sản của văn hóa Khmer sẽ được tái...
10:45 - 17/04/2024
757 lượt xem

Sẽ tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật Việt Nam từ khi đất nước thống nhất

Nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất sẽ được đánh giá sâu sắc, toàn diện để chỉ ra những thành tựu cũng như hạn chế,...
09:35 - 17/04/2024
838 lượt xem