19
/
55981
Dựng kịch về năm Mậu Thân
dung-kich-ve-nam-mau-than
news

Dựng kịch về năm Mậu Thân

Thứ 2, 11/12/2017 | 12:01:51
645 lượt xem

Sân khấu kịch Hồng Vân đang ráo riết tập luyện chuẩn bị ra mắt vở Châu về hợp phố ngày 27-12 tại nhà hát Quân Đội, lấy bối cảnh lịch sử cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968

Đạo diễn Trần Minh Ngọc cho biết kịch bản này được đặt hàng viết cách đây nửa năm.

Vở kịch của tác giả Trần Văn Hưng xây dựng câu chuyện về ba người bạn Châu (Huỳnh Đông), Phố (Trịnh Kim Chi) và Bằng (Đức Thịnh). 

Châu và Bằng cùng yêu Phố nhưng Phố chọn lấy Châu. Rồi Châu đi tập kết, Phố ở nhà sinh con và hoạt động nội thành. Cô gặp lại Bằng ở phố thị Sài Gòn và anh bây giờ trong màu áo của người bên kia chiến tuyến. 

Câu chuyện của ba người bạn ấy hòa chung vào bối cảnh đất nước, vừa là câu chuyện lịch sử vừa là câu chuyện rất thật của những số phận trong dòng chảy thời cuộc.

"Vở kịch phản ánh nhiều chiều chứ không phải cứ dựng kịch cách mạng là bên thắng, bên thua; đồng thời chú trọng phản ánh những suy nghĩ rất thật, rất đời. Đi vào tâm tư, trăn trở của những người đã tự nguyện hi sinh để làm nên những giây phút lịch sử" - đạo diễn Trần Minh Ngọc nói về kịch bản. 

Không khí của năm 1968 lịch sử sẽ được êkip cố gắng phục dựng. Âm nhạc cũng là điểm nhấn, bên cạnh những bài hát cách mạng sẽ có những ca khúc bolero của Sài Gòn thời ấy.

Châu về hợp phố còn đánh dấu sự trở lại của đạo diễn - diễn viên Đức Thịnh - một trong những thế hệ diễn viên đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân.  Anh đảm nhiệm vai trung tá Bằng - một vai hứa hẹn đặc biệt trong vở diễn. 

Nói về sự trở lại sau khoảng 7 năm rời xa sàn kịch, Đức Thịnh trải lòng: "Ngày xưa diễn thường xuyên trên sân khấu không sao, bây giờ gián đoạn quá lâu, khi trở lại tôi phải dành thời gian đềpa, khởi động lại từ lời thoại cho đến cảm giác với khán giả. Vì vậy, suất diễn đầu tiên có lẽ tôi sẽ rất hồi hộp. Mấy ngày nay cùng mọi người tập vở, đứng trên sân khấu ngày xưa, bao nhiêu ký ức ùa về. Trong tôi, tình yêu sân khấu còn lớn lắm...".

Châu về hợp phố là vở diễn được Ban tuyên giáo TP.HCM đầu tư cho sân khấu kịch Hồng Vân - một sân khấu xã hội hóa. 

Chia sẻ niềm vui sân khấu xã hội hóa được quan tâm, "bà bầu" Hồng Vân đã mời nhiều nghệ sĩ cứng nghề từ các đơn vị khác tham gia như: Thanh Thủy, Minh Nhí, Hoàng Sơn, Trịnh Kim Chi, Bình Tinh, bé Khánh Nhi, bên cạnh các diễn viên của sân khấu Hồng Vân như Hồng Vân, Huỳnh Đông, Minh Luân, Lê Lộc, Hoàng Thy, Xuân Trang, Xuân Nghị... 

NSND Hồng Vân cho hay sau đêm công diễn, dự kiến Châu về hợp phố sẽ có 20 suất diễn phục vụ theo kế hoạch của Ban tuyên giáo vào năm 2018.

Theo Linh Đoan/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
76 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
113 lượt xem

Gây sốt toàn cầu, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" thu lợi nhuận bao nhiêu?

"Nữ hoàng nước mắt" được xem là bộ phim "hot" nhất của truyền hình Hàn Quốc hiện nay khi chiếm sóng các mạng xã hội châu Á. Còn 2 tập nữa, phim kết thúc...
08:17 - 25/04/2024
169 lượt xem

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
549 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
583 lượt xem