213
/
67390
Facebook: Nội bộ lục đục, nhân viên nghi ngờ "bộ sậu" quyền lực
facebook-noi-bo-luc-duc-nhan-vien-nghi-ngo-bo-sau-quyen-luc
news

Facebook: Nội bộ lục đục, nhân viên nghi ngờ "bộ sậu" quyền lực

Thứ 7, 17/11/2018 | 09:44:42
695 lượt xem

Mặc dù được cho là đã trải qua giai đoạn "giông bão" nhất, nhưng dường như Facebook vẫn đang tiếp tục đón những đợt sóng ngầm từ chính bên trong công ty.

Mark Zuckerberg vẫn đang tiếp tục gặp khó khi phải đối mặt những lục đục nội bộ.

Mark Zuckerberg vẫn đang tiếp tục gặp khó khi phải đối mặt những lục đục nội bộ.

2018 rõ ràng là một năm đầy khó khăn với CEO Mark Zuckerberg nói riêng và Facebook nói chung, khi họ liên tiếp gặp phải những scandal "muối mặt", gây mất uy tín trong mắt người dùng, đồng thời không ít lần khiến chiếc ghế của Mark bị lung lay dữ dội.

Những tháng gần đây, Facebook có vẻ như đã lấy lại thăng bằng, trở nên bình ổn hơn và không gặp phải scandal nào đáng kể. Tuy nhiên theo Business Insider, công ty đang đón nhận những đợt sóng ngầm từ bên trong nội bộ, và vấn đề ngày một trở nên nghiêm trọng.

Sóng ngầm khiến nội bộ Facebook "lục đục"

Theo đó, rất nhiều nhân viên đang phản ứng với thái độ thất vọng dành cho ban lãnh đạo, đồng thời nghi ngờ khả năng lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người dùng, truyền thông.

Một số nhân viên giấu tên tại Facebook tiết lộ rằng tại các phòng làm việc, người ta giờ đây đã bàn tán nhiều hơn, và tranh luận gay gắt về những vấn đề được báo chí đề cập tới. Ban lãnh đạo của Facebook gồm Mark Zuckerberg và COO Sheryl Sandberg được cho là đã làm nhiều cách để hạn chế, dập tắt những cuộc nổi loạn, tuy nhiên họ rõ ràng là không chuẩn bị trước cho điều này.

Nhiều nhân viên công khai bày tỏ bất đồng ý kiến với định hướng của ban lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Nhiều nhân viên công khai bày tỏ bất đồng ý kiến với định hướng của ban lãnh đạo. (Ảnh minh họa)

Theo Business Insider, nhiều nhân viên của Facebook đã bắt đầu chuyển sang sử dụng Blind - một ứng dụng mạng xã hội ẩn danh được sử dụng giữa các nhóm nhân viên để trao đổi các vấn đề "kín". Trong số này có rất nhiều luồng dư luận công khai chỉ trích khả năng lãnh đạo của ban quản lý, đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề đạo đức.

"Tại sao công ty của chúng ta lại quá tệ trong việc xác định tư tưởng đạo đức?", một ý kiến cho hay.

"Tôi đã không còn tôn trọng Kaplan (Phó Chủ tịch toàn cầu về Pháp lý của Facebook) và Sandberg nữa. Chúng ta đang phải tuân theo nhiều chính sách xoa dịu khiến cho không một ai cảm thấy hạnh phúc", một nhân viên khác cho biết. "Và Zuck thì phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của ban cố vấn, trong khi anh ấy nên là người tự ra quyết định".

"Cho tới nay, tôi đã hết lòng cống hiến cho công ty", người thứ 3 cho biết. "Thế nhưng tình hình đang trở nên thật tệ, khiến tôi không thể không đặt câu hỏi dành cho ban lãnh đạo, và cụ thể là dành cho Sheryl. Những nhận xét về cô ấy đang được công chúng rất quan tâm".

"Giờ đây thì tôi đã hiểu tại sao Cựu giám đốc an ninh Alex Stamos lại rời công ty".

"Tôi chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của Sheryl. Cô ấy có danh tiếng trong làng công nghệ đấy, nhưng cô ấy làm được gì ở đây?"

Mark Zuckerberg vẫn giữ vững niềm tin

Ông chủ mạng xã hội Facebook tin rằng mình vẫn là người tốt nhất để dẫn dắt công ty giải quyết vấn đề, hướng tới tương lai.

Ông chủ mạng xã hội Facebook tin rằng mình vẫn là người tốt nhất để dẫn dắt công ty giải quyết vấn đề, hướng tới tương lai.

Trước muôn trùng sóng gió, Mark Zuckerberg vẫn cho thấy được nghị lực mạnh mẽ, và đứng vững trước cả những luồng dư luận nhắm vào chính ông dưới cương vị là người đứng đầu.

Trong một cuộc gọi hội nghị kiểm soát về những thiệt hại sau scandal với các phóng viên hôm thứ Năm (15/11), Zuckerberg đã lên tiếng bảo vệ cho những hành động của Facebook, bày tỏ sự tin tưởng ở Sandberg, và giữ vững lập trường rằng ông vẫn là người tốt nhất để điều hành Facebook.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm những bước đúng đắn để khắc phục vấn đề. Tôi cho rằng thật không may, khi bạn rơi vào tình trạng này, đôi khi việc đưa ra các giải pháp sẽ mất một thời gian dài," Zuckerberg nói.

"Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ ai khác có thể bước vào và búng ngón tay để giải quyết những vấn đề này thay chúng tôi trong một vài tháng hoặc nửa năm tới. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải giải quyết những vấn đề lớn cho công ty."

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
85 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
90 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
227 lượt xem

Giá iPhone 15 Pro Max tiếp tục giảm sâu

iPhone 15 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 29,3 triệu đồng cho phiên bản 256GB, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với tháng trước.
08:42 - 25/04/2024
271 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
675 lượt xem