24
/
58152
Canada tính trục xuất 150 người Triều Tiên vì khai man
canada-tinh-truc-xuat-150-nguoi-trieu-tien-vi-khai-man
news

Canada tính trục xuất 150 người Triều Tiên vì khai man

Thứ 3, 20/02/2018 | 09:53:26
771 lượt xem

Khoảng 150 người đào tẩu Triều Tiên tại Canada đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất do cung cấp sai thông tin trong đơn tị nạn.

13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên từng làm việc tại Trung Quốc trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016 (Ảnh: Atimes)

13 nhân viên nhà hàng Triều Tiên từng làm việc tại Trung Quốc trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016 (Ảnh: Atimes)

Trang tin Al Jazeera ngày 19/2 đưa tin khoảng 150 người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Canada ngay lập tức vì khai thông tin không chính xác trong đơn xin tị nạn. Kể từ năm 2013 đến nay, Canada đã trục xuất gần 2.000 người tị nạn Triều Tiên.

Đối với nhiều người Triều Tiên, trong đó có Taegun Kim - người đến Canada cùng vợ và hai con từ 11 năm trước, thông báo trục xuất của chính phủ Canada cũng như một “án tử” đối với họ.

“Thông báo đó với tôi nghĩa là cái chết. Tôi tìm mọi cách đến đây để có cuộc sống tốt đẹp hơn và gia đình tôi cũng đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở Canada. Nghĩ đến việc chúng tôi phải chia ly, điều đó khiến tôi rất đau lòng”, Kim nói cho biết.

Taegun Kim thừa nhận rằng gia đình ông đã gian dối khi điền thông tin với mục đích làm cho tiến trình xét duyệt tị nạn dễ dàng hơn. Kim và những người thân của ông khai man rằng họ đã đào tẩu từ Triều Tiên sang Trung Quốc, chứ không phải Hàn Quốc.

Theo Al Jazeera, một luật sư đã tìm gặp giới chức Canada để kêu gọi Bộ Xuất nhập cảnh cho phép những người đào tẩu Triều Tiên này được ở lại Canada vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, yêu cầu này cho đến nay chưa được hồi đáp.

Nếu bị Canada trục xuất, những người Triều Tiên này có thể sẽ không được đưa tới Hàn Quốc. Nhiều người Triều Tiên nói rằng cuộc sống ở Hàn Quốc không an toàn với họ vì luôn có sự hiện diện của các điệp viên Triều Tiên.

Trước đó, Global News hồi tháng 11 năm ngoái cho biết Canada đã gửi 150 bức thư tới những người Triều Tiên đang sống tại Canada, trong đó đề cập tới sự quan ngại của chính phủ về đơn xin tị nạn của họ. Theo Global News, hiện có khoảng 970 người Triều Tiên tại Canada, bằng một nửa so với số người đến trước năm 1980.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng tuyên bố hoan nghênh người nhập cư nước ngoài và phản đối chính sách cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thành Đạt/Dân trí 

Theo Fox

  • Từ khóa

Trung Quốc phản pháo cáo buộc của Mỹ về hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Ukraine.
19:40 - 23/04/2024
179 lượt xem

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
233 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
259 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
298 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
389 lượt xem