24
/
70502
Hàn Quốc muốn san sẻ gánh nặng cho Mỹ trong đàm phán với Triều Tiên
han-quoc-muon-san-se-ganh-nang-cho-my-trong-dam-phan-voi-trieu-tien
news

Hàn Quốc muốn san sẻ gánh nặng cho Mỹ trong đàm phán với Triều Tiên

Thứ 4, 20/02/2019 | 08:08:34
444 lượt xem

Moon đánh giá cao vai trò của Trump trong việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa và sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để hỗ trợ Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/2. Ảnh: Yonhap. 

Phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom hôm qua cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump sử dụng vai trò của Seoul như một cách "nhượng bộ" Bình Nhưỡng để đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi quyết tâm đảm nhiệm vai trò đó nếu cách này có thể giảm bớt gánh nặng cho Mỹ", Moon nói trong cuộc điện đàm với Trump. Ông khẳng định sẵn sàng thực hiện mọi việc, từ tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ giữa hai miền tới hợp tác kinh tế liên Triều. 

Tổng thống Moon nhấn mạnh "sự lãnh đạo và quyết tâm mạnh mẽ" của Trump đã thúc đẩy các cuộc đàm phán khó khăn với Triều Tiên, cũng như tiến triển trong quan hệ liên Triều, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng dành cho Tổng thống Mỹ.

"Trump đang tìm kiếm chiến lược ngoại giao nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên bán đảo, vượt qua những thất bại suốt 25 năm qua. Các cuộc đàm phán trước đây không đạt được bất cứ kết quả nào mà chỉ khiến Triều Tiên tăng cường thử hạt nhân và tên lửa", Kim Eui-kyeom dẫn lời Tổng thống Moon cho biết.

Tổng thống Trump trước đó cũng tự đánh giá mình xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực tại Triều Tiên và Syria, nhưng nói thêm ông có thể không bao giờ nhận được vinh dự này. 

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào 27-28/2 nhằm tiếp tục phát triển những kết quả tại cuộc họp đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6/2018. Trong cuộc điện đàm hôm qua, Trump đã thông báo cho Moon về quá trình chuẩn bị và cam kết trình bày lại cho người đồng cấp Hàn Quốc về kết quả hội nghị.

Theo Ánh Ngọc/ Vnexpress

  • Từ khóa

Hungary dọa chặn viện trợ của EU cho Ukraine

Hungary đề nghị Ukraine ngừng nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp của nước này, cảnh báo kịch bản chặn viện trợ của EU cho Kiev.
16:37 - 23/04/2024
56 lượt xem

Kinh tế Nga được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ

Giữa chiến sự và bị hứng chịu trừng phạt liên tiếp của phương Tây, kinh tế Nga tiếp tục tạo đột phá. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo GDP Nga năm nay tăng...
16:10 - 23/04/2024
66 lượt xem

Nắng nóng ở Đông Nam Á: Giới khoa học cũng chưa biết điểm dừng

Đã nhiều tuần trôi qua nhưng tình hình nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các nước Đông Nam Á. Thậm chí, các nhà khoa học còn tuyên bố họ chưa...
14:14 - 23/04/2024
116 lượt xem

Meta bị Nga liệt vào danh sách tổ chức cực đoan

Theo báo Independent (Anh), Nga đã đưa Hãng công nghệ Meta của Mỹ, công ty mẹ của Facebook và Instagram, vào danh sách tổ chức cực đoan.
10:09 - 23/04/2024
215 lượt xem

Đài Loan chịu hơn 80 trận động đất trong đêm

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, đã tấn công bờ biển phía đông Đài Loan bắt đầu từ tối 22-4 đến rạng sáng 23-4.
08:21 - 23/04/2024
277 lượt xem