240
/
77965
Tour dài ngày trên vịnh nhưng bị cấm tắm biển: Quy định thiếu thực tế?
tour-dai-ngay-tren-vinh-nhung-bi-cam-tam-bien-quy-dinh-thieu-thuc-te
news

Tour dài ngày trên vịnh nhưng bị cấm tắm biển: Quy định thiếu thực tế?

Chủ nhật, 18/08/2019 | 16:17:02
630 lượt xem

Hành trình các tuyến tham quan dài ngày trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long qua nhiều bãi biển tuyệt đẹp với cát vàng mịn màng, nước xanh trong vắt, khiến du khách nào cũng muốn xuống bơi lội. Tuy nhiên, du khách rất ngạc nhiên, thậm chí bức xúc vì bãi biển nào cũng bị cấm tắm vì chưa được công nhận là bãi tắm đạt chuẩn du lịch do những quy xa rời thực tế. Vì thế, có những tour 3 đêm, 4 ngày trên vịnh, du khách không được tắm biển.

Bãi biển tuyệt đẹp nhưng không được phép tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Bãi biển tuyệt đẹp nhưng không được phép tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

11h30, con tàu du lịch nghỉ đêm siêu sang rời cảng tàu quốc tế Hạ Long, Bãi Cháy, đưa đoàn du khách quốc tế đi tham quan vịnh Bái Tử Long theo tour 3 đêm, 4 ngày. Đây là tuyến số 4 trong tổng số 4 tuyến du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Bãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long. Mặc dù nắng như thiêu như đốt, nhưng du khách chỉ đứng ngắm bãi biển do bãi tắm này chưa được công nhận là bãi tắm du lịch. Ảnh: Nguyễn HùngBãi tắm Thiên Cảnh Sơn, vịnh Bái Tử Long. Mặc dù nắng như thiêu như đốt, nhưng du khách chỉ đứng ngắm bãi biển do bãi tắm này chưa được công nhận là bãi tắm du lịch. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dọc hành trình, xuất hiện khá nhiều bãi tắm cát vàng tự nhiên nhỏ nhưng tuyệt đẹp, phù hợp cho những nhóm khách nhỏ bơi lội. Tuy nhiên, tất cả những lời đề nghị dừng tàu để du khách xuống tắm đều bị nhà tàu từ chối vì những bãi tắm đó chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận. Ngày hôm sau, tàu ghé hang Thiên Cảnh Sơn cùng nhiều tàu khác. Một bãi tắm khá đẹp và rộng nhưng lại có nhiều biển “cấm tắm”, khiến du khách chỉ nghịch cát, chụp ảnh hoặc…thò chân xuống nước dù thời tiết nắng như thiêu như đốt.

Hành trình những ngày tiếp theo cũng như vậy: bãi biển đẹp nhưng không được xuống tắm, khiến hành khách “ngứa ngáy”.

“Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh hãy thử hành trình dài ngày trên vịnh tuyệt đẹp như thế này mà không được tắm biển xem có cảm giác thế nào?” – du khách Nguyễn Đình Quân (Hà Nội) bức xúc.

Bãi tắm đảo Soi Sim. Đây là 1 trong 2 bãi tắm giữa biển được cấp phép, tuy nhiên lại nằm hoàn toàn ở tuyến 2. Ảnh: Nguyễn HùngBãi tắm đảo Soi Sim. Đây là 1 trong 2 bãi tắm giữa biển được cấp phép, tuy nhiên lại nằm hoàn toàn ở tuyến 2. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – cho biết, trong 4 tuyến du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, chỉ có tuyến số 2 là có 2 bãi tắm được công nhận đạt chuẩn, gồm: Soi Sim và Ti-tốp. Các tuyến còn lại, nhất là tuyến số 3 và 4 có rất nhiều bãi tắm đẹp nhưng không được tắm vì chưa được công nhận, trong khi đây là những tuyến chủ yếu phục vụ khách quốc tế hoặc khách chi trả cao.

Theo ông Huỳnh, một loạt các bãi tắm tự nhiên giữa vịnh Hạ Long, Bái Tử Long muốn được mở cửa phục vụ du khách phải tuân theo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mỗi bãi tắm phải có ít nhất 2 khu nhà tráng nước ngọt, có tủ đựng đồ cho du khách, khu vệ sinh công cộng đảm bảo các tiêu chí của Tổng cục du lịch, có hệ thống thu gom – xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Việc xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm tráng...trên bãi biển nhỏ như thế này là không cần thiết. Ảnh: Nguyễn HùngViệc xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm tráng...trên bãi biển nhỏ như thế này là không cần thiết. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đại diện một số công ty du lịch, các hãng tàu cho rằng, các quy định của Quảng Ninh là cần thiết đối với các bãi tắm trên bờ - vừa rộng, vừa đông khách, còn những bãi tắm tự nhiên giữa biển nhỏ - có bãi chỉ dài vài chục mét, xây dựng, lắp đặt các công trình trên liệu có hợp lý?.

“Một bãi cát nhỏ nằm nép mình dưới chân núi giữa biển, đặt những công trình như vậy không chỉ phá vỡ cảnh quan, mà muốn xây dựng phải qua rừng thủ tục từ địa phương tới Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch và UNESCO. Quy định cũng phải phù hợp với thực tiễn. Đặt những nhà vệ sinh trên bãi tắm chỉ vài chục mét có ổn không?” – Đại diện một công ty lữ hành góp ý.

Theo ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du thuyền Đông Dương – công ty đã nhiều lần xin cấp phép hoạt động cho bãi tắm Thiên Cảnh Sơn nhưng vướng quá nhiều thủ tục.

“Nếu áp dụng các điều kiện như đối với các bãi tắm trên bờ được thì tốt quá, nhưng đặc thù các bãi tắm ở giữa biển không thể thực hiện được và cũng không cần thiết. Các bãi tắm này chủ yếu phục vụ khách đi qua đêm, chi trả cao và không xô bồ. Việc xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm tráng tại bãi tắm là không cần thiết, vì tàu nghỉ đêm đều có phòng ngủ khép kín và đỗ gần bãi tắm” – ông Dũng cho biết.

Du khách được chèo kayak nhưng không được tắm. Ảnh: Nguyễn HùngDu khách được chèo kayak nhưng không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Được biết, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi một số tiêu chí cho phù hợp với từng loại bãi tắm nhằm phục vụ du khách nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Vì thế, du khách cứ rong ruổi nhiều ngày đêm trên vùng biển bình yên và thơ mộng nhưng đành nuốt “cơn thèm” tắm biển.

Theo Nguyễn Hùng/Lao động 

  • Từ khóa

Du khách nước ngoài: Nếu biết vịnh Hạ Long ô nhiễm như vậy sẽ không đến

Một du khách nước ngoài đã phàn nàn về tình trạng rác thải trôi nổi trên mặt nước ở vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trên mạng xã hội, sau khi vừa kết thúc...
10:48 - 19/04/2024
125 lượt xem

Cải thiện quyền lợi của lao động nữ

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2024; trong đó, có nhiều nội...
10:05 - 19/04/2024
162 lượt xem

Nắng nóng lan rộng khắp miền Bắc

Miền Bắc nắng nóng diện rộng trở lại từ ngày 19/4, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 35 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài...
06:30 - 19/04/2024
229 lượt xem

Người dân TPHCM xếp hàng dài dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Hàng nghìn người dân từ nhiều nơi đổ về khu Đền Tưởng niệm vua Hùng (TP Thủ Đức) từ sớm, chờ dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ nhân giỗ Tổ Hùng...
15:59 - 18/04/2024
595 lượt xem

Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập

Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm khoảng...
09:51 - 18/04/2024
738 lượt xem