9
/
96322
Thói quen chi tiêu kỳ lạ của giới giàu có
thoi-quen-chi-tieu-ky-la-cua-gioi-giau-co
news

Thói quen chi tiêu kỳ lạ của giới giàu có

Thứ 2, 24/08/2020 | 14:42:50
625 lượt xem

Thói quen chi tiêu của những người sở hữu khối tài sản triệu USD không chỉ dừng lại ở bất động sản, du thuyền, siêu xe mà còn ở một số sở thích khác.

Những người siêu giàu thường được biết đến với phong cách mua sắm xa hoa. Du thuyền, biệt thự, máy bay phản lực, siêu xe, một đội thể thao hoặc thậm chí cả các hòn đảo đều là những thứ phổ biến trong danh mục mua sắm và đầu tư của các triệu phú, tỷ phú. Tuy nhiên, họ cũng ưa chuộng một số vật dụng khá "kỳ dị" như hộp sọ khủng long, bạch tuộc, máy bắt ma hay nhà vệ sinh mạ vàng.

Vì sợ ma, Lady Gaga đã chi 50.000 USD cho một thiết bị đo diện từ trường để dò tìm chúng. Ngoài ra, nữ ca sĩ trả 19.000 USD cho một bộ đồ ren thủ công và 60.000 USD để mang 27 con cá Koi về nuôi. Cô cũng sẵn sàng bỏ ra 52.000 USD mời nhà hóa học từng được đào tạo tại NASA về làm việc. Người này có nhiệm vụ tìm cách khiến cho bộ váy hình tách trà của cô trong tour diễn Monster Ball có thể “thoát hơi nước”. 

Năm 2015, nam diễn viên Nicholas Cage đã trả 276.000 USD cho một hộp sọ khủng long quý hiếm. Tuy nhiên, anh sẵn sàng trả cho chính quyền sau khi phát hiện ra nó là một cổ vật bị đánh cắp. Cage cũng chi 150.000 USD để mua bạch tuộc về nuôi, cũng như 150.000 USD nữa để sở hữu ấn bản truyện tranh Superman đầu tiên. Ngoài ra, anh còn sở hữu 2 tòa lâu đài và một cặp rắn hổ mang bạch tạng. Chỉ từ năm 1996 đến năm 2011, nam diễn viên đã chi tiêu khoảng 150 triệu USD, theo Business Insider.

Steven Cohen, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Point72 Asset Management, là một nhà sưu tập nghệ thuật cuồng nhiệt. Ông từng chi 8 triệu USD cho một con cá mập dài 4,62 m được bảo quản bằng formaldehyde do nghệ sĩ người Anh Damien Hirst chế tạo. Trước đó, Cohen từng trả 100.000 USD chỉ để mời Guy Ferri, ngôi sao của kênh truyền hình Food Network, ở cùng ông một ngày.

Huyền thoại quyền anh Mike Tyson từng mua 3 con hổ Bengal với giá 70.000 USD và thuê một người huấn luyện chúng với mức lương 125.000 USD/năm, theo International Business Times. Ông cũng mua một bồn tắm bằng vàng 24 carat trị giá 2,2 triệu USD chỉ để làm quà tặng. Tuy nhiên, Tyson đã nộp đơn phá sản vào năm 2003.

Kanye West là một người thích tặng quà cho người khác. Rapper đã mua một chiếc đầu lâu bằng vàng trị giá 34.000 USD cho Jay-Z và một vương miện nạm kim cương trị giá 62.000 USD tặng con gái North West. Kanye West cũng tự thưởng cho bản thân một bộ trang sức đá quý bọc răng có giá lên đến 60.000 USD. Ngoài ra, anh và vợ Kim Kardashian chi tới 750.000 USD cho 4 nhà vệ sinh dát vàng và 750.000 USD nữa cho căn bếp nạm pha lê Swarovski.

Rapper Drake cũng không kém cạnh khi mua một chiếc giường tích hợp quầy rượu whiskey và champagne cùng với tấm đệm lông ngựa trị giá 400.000 USD. Ngoài ra, anh còn trang trí cho chiếc Rolls-Royce Phantom với một con cú bằng vàng nạm kim cương. 

Theo Vanity Fair, danh ca Mariah Carey chi 100.000 USD mỗi tháng để mua và vận chuyển những bông hoa ngoại nhập tới bất kỳ nơi đâu cô có mặt. Cô cũng tốn 45.000 USD mỗi năm để đưa thú cưng đi spa. Căn biệt thự của Carey còn có căn phòng bằng kẹo làm riêng cho các con.

Paris Hilton đã mua cho những chú chó cưng của mình một biệt thự 2 tầng trị giá 325.000 USD và trang bị máy lạnh, hệ thống sưởi, đèn chuyển màu theo tâm trạng và đồ nội thất thiết kế riêng. Cô cũng sở hữu một chiếc BMW i8 được phủ hình nổi 3 chiều holographic và một chiếc Bentley Continental GT màu hồng với bảng điều khiển nạm kim cương. Gần đây, cô cũng sắm một chiếc drone chuyên chụp ảnh tự sướng.

Theo Zing News

https://zingnews.vn/thoi-quen-chi-tieu-ky-la-cua-gioi-giau-co-post1123363.html

  • Từ khóa

Từng thủ khoa đầu vào Trường ĐH Ngoại thương, bỏ thành phố về quê trồng rau

Từng là thủ khoa đầu vào cùng tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng Nguyễn Quỳnh Châu bỏ hết lại phía sau, trở về quê khởi...
14:59 - 28/03/2024
256 lượt xem

Làm thêm không quá 20 giờ/tuần, học sinh, sinh viên nói gì?

Đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm (15 tuổi trở lên) nhưng không quá 20 giờ/tuần của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu...
10:20 - 28/03/2024
359 lượt xem

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

Các sự kiện lịch sử được sử dụng trong cuộc thi Robocon năm 2024 gồm sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm...
07:28 - 28/03/2024
436 lượt xem

Đề xuất học sinh, sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần liệu có khả thi?

Trong dự thảo luật Việc làm (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm nhưng không quá 20...
15:14 - 27/03/2024
814 lượt xem

3 câu nói cho thấy bạn có trí tuệ cảm xúc cao

Trí tuệ cảm xúc không chỉ là suy nghĩ hay khả năng cảm nhận, mà còn được thể hiện rõ qua cách bạn trò chuyện và truyền đi thông điệp.
11:59 - 27/03/2024
898 lượt xem