9
/
103614
Độc đáo bao lì xì tái chế từ lịch cũ
doc-dao-bao-li-xi-tai-che-tu-lich-cu
news

Độc đáo bao lì xì tái chế từ lịch cũ

Thứ 6, 15/01/2021 | 09:00:02
1,144 lượt xem

Tận dụng những tờ lịch cũ bị thải ra khi bước sang năm mới, nhóm bạn trẻ của dự án Irecycle đã sáng tạo bao lì xì độc đáo.

Những tờ lịch cũ tưởng chừng bỏ đi lại có thể trở thành những bao lì xì bắt mắt

NVCC

Bao lì xì tái chế vẫn đẹp

Nhìn những phong bao lì xì vừa bắt mắt, vừa ấn tượng, nhiều người sẽ không nghĩ đây là những bao lì xì được tái chế thủ công từ những tờ lịch cũ.

Năm mới đến đồng nghĩa với việc những tấm lịch của năm cũ lại trở nên thừa thải, bên cạnh đó, tết đến xuân về thì nhu cầu sử dụng bao lì xì của mọi người lại tăng cao. Việc tận dụng một nguồn rác thải bỏ vào thời điểm năm mới để tạo ra một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu cấp thiết mà nhóm bạn trẻ của Irecycle đang làm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì sự sáng tạo.

Tận dụng thì những hình ảnh đẹp trên các tờ lịch cũ tạo nên điểm nhấn cho các bao lì xì tái chế

Chia sẻ rõ hơn về dự án tái chế lịch cũ làm bao lì xì, chị Nguyễn Thị Tình (29 tuổi) người sáng lập ra dự án Irecycle, cho biết trước đây Irecycle hỗ trợ truyền thông thu gom lịch cũ để làm sách cho người khiếm thị. Tuy nhiên lịch cũ dạo này dày, không còn phù hợp để làm sách chữ nổi cho người khiếm thị nên chị đã nảy ra ý tưởng dùng lịch làm bao lì xì để những hình ảnh đẹp trên lịch được tận dụng không bị lãng phí.

Các bạn trẻ của dự án Irecycle đang làm bao lì xì từ lịch cũ

“Năm 2020 thì các đơn vị tặng lịch để bàn cho Irecycle nhiều vì các trung tâm khiếm thị không nhận lịch để bàn nữa nên tụi mình phải làm triển lãm Tái Sinh để có động lực trưng bày các sản phẩm tái chế từ lịch cũ cũng như tạo đầu ra cho rác. Giá của bao lì xì tái chế hiện cao so với giá của bao lì xì thị trường, bao lì xì tái chế loại đặc biệt là 45.000 đồng/10 cái nhưng so với công thu gom phân loại và tái chế thì số tiền bán bao lì xì chỉ mang tính chất động viên. Cái chính là mục tiêu tuyên truyền hướng mọi người tự tái chế để sử dụng, nếu có đầu ra thì sẽ hướng dẫn cách làm cho nhóm các bạn khuyết tật hoặc trẻ mồ côi”, chị Tình chia sẻ.

Theo chị Tình, để làm bao lì xì từ lịch cũ rất đơn giản nhưng làm bao lì xì đẹp thì cần hình và kích thước của lịch phải đẹp. Vì vậy bước đầu tiên sau khi thu gom lịch để làm là phân loại lịch, chọn các lịch có hình thù màu sắc tươi sáng phù hợp với tết (nếu lì xì trẻ con) hoặc có nội dung ý nghĩa nếu lì xì người cao tuổi (trà, hình tượng phật…). Hình ảnh của lịch quyết định lì xì đó đẹp hay không. Ngoài ra chiều cao của lịch để làm lì xì phải từ 15-20 cm, nếu lịch ngắn quá làm sẽ xấu và không hợp.

Từ tình thương con đến quyết tâm bảo vệ môi trường

Chị Tình tốt nghiệp cử nhân ngành Nhân học, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội. Đến năm 2018, khi mang thai đứa con đầu tiên, trong quá trình làm mẹ chị Tình muốn mọi thứ tốt nhất cho con, vì con, nên muốn tuyên truyền bảo vệ môi trường, chính vì thế mà dự án Irecycle ra đời. Theo chị Tình thì việc tái chế thủ công không chỉ giúp tuyên truyền môi trường mà còn tạo sân chơi sáng tạo cho các con.

Tình yêu thương con đã dẫn lối chị Tình đến với các dự án tái chế vì môi trường

“Khi có con mọi thứ sẽ thay đổi. Thế giới quan của người mẹ sẽ tập trung vào đứa trẻ và muốn làm mọi thứ tốt nhất cho con. Mình may mắn không phải áp lực về kinh tế, chỉ cần tập trung nuôi dạy con cái. Nên mình luôn nỗ lực phát triển bản thân, coi trọng việc làm gương cho con vì thế mình chọn việc tái chế thủ công để dấn thân. Trong quá trình mày mò học hỏi để dạy con sáng tạo và tuyên truyền để tạo ra cộng đồng xanh, mình cũng đã học hỏi để phát triển bản thân. Con chính là người thầy dẫn dắt cho mình đến với lối sống xanh, bảo vệ môi trường này”, chị Tình bày tỏ.

Dự án hiện thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tình nguyện, thông qua việc tái chế thủ công các bạn rèn được tính kiên nhẫn, tăng thêm khả năng thẩm mỹ sáng tạo. Nhiều bạn phát hiện ra đam mê và năng khiếu nghệ thuật cũng như mong muốn được sống và cống hiến vì cộng đồng.

Ngoài những hoạt đông tái chế đã làm được cũng như là tái chế lịch cũ để làm bao lì xì trong dịp tết đến xuân về, chị Tình còn cho biết trong tương lai Irecycle sẽ đưa ra nhiều mẫu tái chế sáng tạo mang tính ứng dụng cao để mọi người tham khảo, phát triển các workshop trải nghiệm sáng tạo, teambuiding bằng đồ tái chế cho doanh nghiệp, hướng dẫn và trang trí bằng đồ tái chế cho các sự kiện. Ngoài ra Irecycle sẽ cố gắng làm bảo tàng tái chế xanh phát triển dự án sống xanh, tuyên truyền lối sống xanh cho học sinh và sinh viên.

Irecycle là một dự án phi lợi nhuận nhằm tuyên truyền lối sống xanh bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động sáng tạo và thu hẹp khoảng cách cho nhóm yếu thế: trẻ tự kỉ, mồ côi, người khuyết tật. 


“Ngoài việc làm các sản phẩm tái chế để trưng bày triển lãm, đổi rác lấy quà xanh trong các hội chợ, trường học, trung tâm thương mại thì Irecycle còn tổ chức các workshop hướng dẫn tái chế, cung cấp set trang trí event bằng đồ tái chế. Với các nhóm yếu thế như trẻ tự kỉ, người khuyết tật… các bạn trẻ đến từ dự án Irecycle sẽ hướng dẫn tái chế để các bạn được trải nghiệm và có cơ hội tạo ra sinh kế mới”, chị Nguyễn Thị Tình chia sẻ.


          Theo Báo Thanh niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/doc-dao-bao-li-xi-tai-che-tu-lich-cu-1329379.html

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
225 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
297 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
441 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
522 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
800 lượt xem