9
/
108110
San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần
san-se-yeu-thuong-vi-cong-dong-vao-dip-cuoi-tuan
news

San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần

Chủ nhật, 18/04/2021 | 08:10:10
1,550 lượt xem

Nhiều nhóm thanh niên tình nguyện ở TP.Thủ Đức, TP.HCM và tỉnh Bình Dương đang tổ chức nhiều hoạt động kết nối, san sẻ yêu thương nhằm chia sẻ những điều tốt đẹp vì cộng đồng vào những ngày cuối tuần.

Nhóm thanh niên tình nguyện tham gia nấu cơm tặng người nghèo vào dịp cuối tuần trong chương trình "San sẻ yêu thương"  /// Minh HồngNhóm thanh niên tình nguyện tham gia nấu cơm tặng người nghèo vào dịp cuối tuần trong chương trình "San sẻ yêu thương". MINH HỒNG

Nhiều chương trình ý nghĩa

Chị Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Thành đoàn Thủ Đức, cho biết: “Tuổi trẻ TP.Thủ Đức đang thực hiện chương trình "San sẻ yêu thương" vào dịp cuối tuần. Theo đó, vào những ngày cuối tuần, thanh niên tình nguyện tổ chức đi chợ, nấu hàng trăm phần cơm trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Thủ Đức".

“Chúng tôi làm việc này nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tình nguyện cùng chung tay với thành phố tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, chị Minh Hồng chia sẻ.

San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần  - ảnh 1

Thanh niên tình nguyện chuyển cơm đến tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.THủ Đức (TP.HCM) vào dịp cuối tuần. MINH HỒNG

Bên cạnh chương trình "San sẻ yêu thương", chị Minh Hồng, cho biết: “Chúng tôi đang triển khai chương trình "Quà tặng bạn" bằng cách vận động những món đồ chơi, dụng cụ học tập từ các mạnh thường quân, phụ huynh, học sinh có điều kiện để san sẻ cho những em thiếu nhi, học sinh nghèo ở những vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa”.

Theo chị Minh Hồng, hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục các em đội viên, học sinh tích cực tham gia phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. “Qua đó nhằm giúp các em học sinh có ý thức tiết kiệm, chia sẻ với bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế, hoạt động còn tạo cho các em có điều kiện giao lưu thông qua việc tổ chức sân chơi, tặng quà san sẻ tình yêu thương đến những bạn bè đồng trang lứa nhưng đang còn khó khăn”, chị Minh Hồng nói.

San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần  - ảnh 2

Những món quà thu gom để dành tặng cho thiếu nhi, học sinh nghèo trong chương trình "Quà tặng bạn". MINH HỒNG

Chia sẻ về việc triển khai thực hiện chương trình “Chia sẻ cuộc sống tốt đẹp” vào dịp cuối tuần, anh Võ Quốc Bình, Đội trưởng Đội công tác xã hội thanh niên TP.HCM, nói: “Công việc của chúng tôi là kết nối những tình nguyện viên để tạo ra những việc làm có ích cho cộng đồng với mong muốn mang đến cho người dân còn khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn, được sẻ chia nhiều hơn”.

San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần  - ảnh 3

Thanh niên tình nguyện chuẩn bị nhu yếu phẩm để tặng người dân trong chương trình “Chia sẻ cuộc sống tốt đẹp". QUỐC BÌNH

Hoạt động đến với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh khu vực ngoại thành và vùng sâu vùng xa để có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Thông qua một số nội dung như: tổ chức gian hàng trò chơi, gian hàng ẩm thực cho các em thiếu nhi; tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giúp mọi người được thưởng thức, tham gia miễn phí”, anh Bình cho biết.

“Ngày chủ nhật vui” 

Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng như con em họ vào dịp cuối tuần, anh Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi triển khai hoạt động chức “Ngày chủ nhật vui” dành cho thanh niên công nhân”.

San sẻ yêu thương vì cộng đồng vào dịp cuối tuần  - ảnh 4

Hoạt động “Ngày chủ nhật vui” dành cho thanh niên công nhân”. VĂN PHÙNG

Theo anh Phùng, mỗi chương trình ban tổ chức đều dành 150 phần quà (300.000 đồng/phần, bao gồm nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt) dành tặng cho thanh thanh niên công nhân. “Bên cạnh đó là chúng tôi tổ chức nhiều nội dung thiết thực phụ vụ thanh niên công nhân và con em họ như: xem xiếc ảo thuật, tham gia các trò chơi dân gian miễn phí. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn có nội dung hội thi tiếng hát karaoke thanh niên công nhân, hướng tới chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lứa đôi, công việc….”, anh Phùng nói.

Là người tham gia chương trình này, Rơ Chăm Đen (18 tuổi, quê Gia Lai) công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Smart Việt Nam, bày tỏ: “Được đến chơi và thể hiện khả năng ca hát của mình, bản thân cảm thấy rất vui. Bởi vì, những người công nhân như tụi em suốt ngày làm việc trong công ty, cuối tuần nghỉ ở nhà chẳng biết làm gì, mong sao chương trình sẽ tổ chức định kỳ để tạo ra sân chơi bổ ích giúp thanh niên công nhân có cơ hội giao lưu, học hỏi thêm”.

Theo Lê Thanh/Thanh niên

https://thanhnien.vn/gioi-tre/san-se-yeu-thuong-vi-cong-dong-vao-dip-cuoi-tuan-1370629.html

  • Từ khóa

Nữ TikToker triệu view giúp bà con Tây Bắc tiêu thụ nông sản

Nhiều clip về món ăn Tây Bắc do chị Phương Mai thực hiện đạt cả triệu view trên mạng xã hội không chỉ giới thiệu văn hóa ẩm thực của người dân vùng cao mà...
15:10 - 23/04/2024
106 lượt xem

Những đứa trẻ tự kỷ làm nên điều kỳ diệu: Đừng 'giấu con trong nhà' vì sợ làm phiền..

Đó cũng là quan điểm của các chuyên gia đưa ra trong 2 buổi workshop về chủ đề hòa nhập và định hướng nghề nghiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Nhiều phụ...
10:50 - 23/04/2024
215 lượt xem

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ hoan nghênh đoàn đại biểu T.Ư Đoàn

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm...
10:45 - 23/04/2024
219 lượt xem

Tổng thư ký ASEAN: Thanh niên hãy sống có mục đích, đừng phí hoài thời gian

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chia sẻ ông được truyền cảm hứng khi lắng nghe các câu hỏi và đề nghị của thanh niên khu vực trong cuộc đối thoại ở Hà...
08:08 - 23/04/2024
276 lượt xem

Cho trẻ cơ hội phản biện và sáng tạo

Phản biện, sáng tạo là năng lực then chốt để mỗi người trẻ mạnh mẽ bước vào nền kinh tế tri thức cùng sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ.
16:56 - 22/04/2024
624 lượt xem