9
/
64372
Người chồng xin giải thoát sau 11 năm bị vợ vu oan yếu sinh lý
nguoi-chong-xin-giai-thoat-sau-11-nam-bi-vo-vu-oan-yeu-sinh-ly
news

Người chồng xin giải thoát sau 11 năm bị vợ vu oan yếu sinh lý

Thứ 6, 17/08/2018 | 07:54:29
1,020 lượt xem

Nhiều năm bị vợ tố với người thân là mình yếu sinh lý, anh Giang (Hà Nội) chịu không nổi, đã ra tòa xin giải thoát.

Ảnh: Repubblica 

Anh Giang (39 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), làm kinh doanh tự do. 11 năm trước, anh cưới chị Trinh, ít hơn hai tuổi, làm kế toán. Cuộc hôn nhân được xem là môn đăng hộ đối. 

Về làm dâu được mấy hôm, chị Trinh tố nhà chồng lừa mình, để chị lấy người chồng yếu sinh lý. Sợ chuyện truyền đến tai nhiều người, bố mẹ anh Giang khuyên con trai chữa trị để hạnh phúc gia đình trọn vẹn.

Cả hai cùng đi khám, bác sĩ kết luận anh Giang bình thường, chính chị Trinh bị rối loạn nội tiết, dẫn đến khô vùng kín, khó quan hệ. Chị cũng có một bên buồng trứng bị nang nước, một bên bị lép, chuyện sinh con sẽ gặp khó khăn. Nhìn vợ buồn, anh Giang ôm vào lòng động viên, giấu gia đình để chị yên tâm chữa trị.

Hơn ba năm kiên trì theo phác đồ điều trị, chị Trinh đỡ bệnh. Kết quả tình yêu của họ là một bé trai, một bé gái lần lượt chào đời vào các năm 2010 và 2015. Tuy nhiên, câu chuyện chê chồng của chị Trinh vẫn không ngưng. Anh Giang nghĩ, có thể do vợ mới sinh và bận chăm con nhỏ mới vậy nên âm thầm chịu đựng, cố gắng ở bên chị nhiều hơn. 

Anh nghĩ nguyên nhân do mình nên âm thầm đi kiểm tra sức khỏe, tự bổ sung nhiều món bổ dưỡng, tìm hiểu tâm sinh lý phụ nữ sau sinh để đời sống vợ chồng cải thiện hơn. Song song đó, anh gợi chuyện để vợ chồng gần gũi nhiều hơn.

Ngược lại, mỗi lần chồng đòi hỏi, chị Trinh yêu cầu phải xin phép trước, có khi tìm lý do mệt, sợ con tỉnh giấc để từ chối. Chưa hết, chị mang chuyện chăn gối của mình kể cho nhiều người hàng xóm và bố mẹ chồng. Kết quả, bố mẹ anh Giang ngại tím mặt, còn anh bị mang tiếng đàn ông mà mang hình hài phụ nữ. 

"Tôi mệt mỏi, muốn chia tay cho xong, nhưng bố mẹ tôi là đảng viên, phục vụ trong quân ngũ, làm thế, ông bà sẽ mang tiếng”, anh Giang tâm sự. Năm 2016, được bố mẹ đồng ý, anh dọn về nhà ông bà sống. Một năm sau, anh nộp đơn ra tòa xin ly hôn.

Trước tòa, chị thừa nhận nguyên nhân của vấn đề là do mình. Chị bị yếu nội tiết nên sợ gần chồng, sợ không làm anh thỏa mãn, từ đó anh sẽ đi ngoại tình nên làm điều ngược lại. “Anh ấy rất tốt, yêu vợ, thương con. Hơn 10 năm sống bên nhau, anh ấy chưa bao giờ phàn nàn điều gì về vợ. Tôi không muốn mất một người chồng như thế”, chị nói, nhưng anh không tin chị nữa.

Anh Giang tâm sự, đau lòng về chuyện của con trai, bố mẹ anh đã không còn chấp nhận người con dâu như chị. Thậm chí trước khi mất vì bệnh, ba anh còn nói không cho chị để tang. 

Tổ trưởng dân phố nơi vợ chồng họ sống cho biết, đã nhiều lần chính quyền đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa chị Trinh và bố mẹ chồng, khi ông bà nghe con dâu tố con trai yếu sinh lý và trong nhà có người ghen ghét, làm hại mình. Tháng 2 vừa qua, yêu cầu của anh Giang được TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chấp nhận. Anh nuôi bé lớn, chị nuôi bé nhỏ.

Một bác sĩ tâm lý của tổng đài 1080 cho cho rằng, để có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì đòi hỏi phải có sự hòa hợp vợ - chồng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ tình dục. Ở câu chuyện trên, chị Trinh đã sai khi mang chuyện riêng tư kể cho nhiều người và cố tình làm câu chuyện đi lệch hướng. Khi nhận ra mình sai thì đã muộn. Anh Giang là người chồng tốt, nhưng cũng không đúng khi cứ chịu đựng một mình, để sự việc đi quá xa. Câu chuyện sẽ tốt hơn khi anh chia sẻ tâm sư với vợ và giúp vợ nhận ra lỗi sai ngay từ đầu.

Vị chuyên gia cũng cho biết, hiện nay, rất nhiều phụ nữ có tâm lý ngại gần chồng như chị Trinh, vì họ bị bệnh kín hoặc sau sinh con nên hay mặc cảm tự ti và có tính đố kỵ. Họ thường tìm lý do nào đó để che lấp chuyện của mình. Để gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp, các anh chồng hãy biết thông cảm, nhẹ nhàng chia sẻ, giúp vợ cải thiện khúc mắc bằng cách đi chữa trị, tìm chuyên gia tâm lý để tìm hướng giải quyết.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Thảo Nguyên/ Vnexpress

  • Từ khóa

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
63 lượt xem

Khủng hoảng tuổi trung niên: Hãy đón nhận cơ hội cuộc đời này để sang trang!

Nếu tất cả chúng ta đều sống mạnh khỏe và minh mẫn đến 80 tuổi thì 40 tuổi báo hiệu rằng ta đã đi được một nửa đường đời: tuổi trẻ đang qua, tuổi già ngấp...
16:40 - 25/04/2024
66 lượt xem

Trong 5 năm tới, những ngành này sẽ có cơ hội việc làm cao?

Nhiều người trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành, nghề nào cho tương lai. Ngoài đam mê, năng lực bản thân… thì nhu cầu của thị trường lao động là...
13:01 - 25/04/2024
160 lượt xem

Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Phát biểu tại Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang...
10:30 - 25/04/2024
231 lượt xem

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả bậc nhất những ngày qua trên mạng xã hội xoay quanh bài đăng của một người với chủ đề mượn 10 cây vàng của người...
08:17 - 25/04/2024
257 lượt xem