9
/
97703
6 lý do tại sao cha mẹ không thể hiểu được nhu cầu cảm xúc của con cái
6-ly-do-tai-sao-cha-me-khong-the-hieu-duoc-nhu-cau-cam-xuc-cua-con-cai
news

6 lý do tại sao cha mẹ không thể hiểu được nhu cầu cảm xúc của con cái

Thứ 2, 21/09/2020 | 08:17:22
460 lượt xem

Đôi khi, cha mẹ thất bại trong việc thể hiện tình yêu với con cái hay nói cách khác, cha mẹ không thể hiểu được nhu cầu cảm xúc của con do một số nguyên nhân nhất định.

1. Những rắc rối chưa được giải quyết trong quá khứ

Một người có quá khứ đầy khó khăn và vẫn không thể vượt qua được điều đó thì có thể dẫn đến việc họ bị thiếu thốn tình yêu thương. Nếu một người trở thành cha hoặc mẹ khi đang trải qua tổn thương hoặc trải qua tổn thương trong suốt thời gian làm cha, mẹ thì đây cũng có thể là một trong những lý do khiến trẻ bị thiếu thốn tình yêu thương. Nỗi đau về cảm xúc cản trở họ thể hiện tình yêu với con cái.

Ảnh minh họa

2. Không dễ dàng thể hiện tình yêu với con cái

Không phải ai cũng thoải mái thể hiện tình yêu thương một cách trực tiếp chẳng hạn như việc cha mẹ cảm thấy ngại ngần trong việc thể hiện tình yêu với con cái đang ở độ trưởng thành. Hơn nữa, nếu cha mẹ có khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc thời thơ ấu thì có nhiều nguy cơ họ không thể bày tỏ tình yêu thương cho con.

3. Thể hiện những cảm xúc tiêu cực

Một người không có khả năng yêu thương bản thân thì khó có thể yêu thương người khác. Rõ ràng, nếu chính bạn không có khả năng quan tâm đến bản thân hoặc chấp nhận bản thân trước thì bạn không thể chấp người khác. Do đó, những người làm cha mẹ không có khả năng yêu thương bản thân thì khó có thể trao tình yêu thương cho con cái.  Hơn nữa, ở những người bị thiếu tình yêu thương khi trưởng thành khi trở thành chan mẹ cũng có thể không mang lại điều tương tự cho con gái.

4. Luôn khao khát kiếm nhiều tiền hơn

Nhiều người có khao khát kiếm thật nhiều tiền không bao giờ có điểm dừng. Ham muốn kiếm tiền này tăng theo thời gian nhưng cần hiểu rằng tiền không mua được thời gian và hạnh phúc. Ngay cả khi trở thành cha mẹ và hiểu rằng họ phải dành thời gian riêng cho con cái vì lòng tham, họ sẽ sẽ không thể ngăn cản bản thân kiếm tiền. Họ thích làm việc cả ngày ngay khi biết rằng con cái cần có cha mẹ ở nhà. Những cha mẹ này không thể dành đủ thời gian để tạo sự gắn yêu thương với con cái.

5. Có khúc mắc trong đời sống hôn nhân

Nếu một cặp đôi mới có con và đang trải qua vấn đề về hôn nhân, điều đó có thể dẫn đến stress và thất vọng ở họ. Dù yêu con cái nhưng họ sẽ không thể bày tỏ được điều này. Họ ít quan tâm đến con cái và do đó, không thể đáp ứng nhu cầu về cảm xúc của trẻ.

6. Phủ nhận trách nhiệm

Có nhiều cha mẹ không đủ trưởng thành để hiểu được nhu cầu về cảm xúc của trẻ. Họ cảm thấy quan tâm con cái cũng giống như bất cứ trách nhiệm khác mà họ phải thực hiện. Tuy nhiên, con cái không chỉ là trách nhiệm. Đôi khi, những người này cảm thấy trẻ có thể tự chăm sóc mình nên không có gì phải lo lắng về con cái.

Làm cha mẹ không phải là nhiệm vụ đơn đơn giản mà chứa nhiều thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn, lòng khoan dung và đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của con cái, cha mẹ chắc chắn sẽ thành công./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/doi-song/6-ly-do-tai-sao-cha-me-khong-the-hieu-duoc-nhu-cau-cam-xuc-cua-con-cai-779263.vov

  • Từ khóa

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
144 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
207 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
494 lượt xem

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.
15:41 - 18/04/2024
594 lượt xem

Nghẹn ngào khi mất việc ở tuổi 50

Tuổi nghỉ hưu của người lao động đang dần tiến đến 60 với nữ và 62 với nam. Tuy nhiên, hàng loạt lao động phổ thông ở độ tuổi 40 - 50 bị mất việc do doanh...
13:55 - 17/04/2024
1,202 lượt xem