16
/
148818
Chiêu lừa cũ “tặng quà tri ân”
chieu-lua-cu-tang-qua-tri-an
news

Chiêu lừa cũ “tặng quà tri ân”

Thứ 4, 14/06/2023 | 11:45:00
3,568 lượt xem

Chiêu lừa thông qua tặng quà tri ân không mới nhưng gần đây lại rộ lên các kiểu mạo danh nhãn hàng thời trang nổi tiếng để lừa đảo người tiêu dùng.

Vài hôm trước, chị Hoàng Thị T (SN 1987) ở thị trấn Tân An (Yên Dũng) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0913462981 của một nữ giới tự xưng là nhân viên hãng thời trang Gumac. 

Công ty cổ phần GUMAC đăng tải trên trang web hình ảnh cảnh báo lừa đảo.

"Chúc mừng chị đã nhận được quà tri ân nhân dịp thành lập hãng thời trang Gumac. Quà tặng là mẫu trang phục mới nhất hoặc lì xì lên tới vài triệu đồng kèm trang phục mẫu mới nhất. Tất cả đều là quà tặng miễn phí, chị sẽ không phải trả thêm bất cứ một khoản chi phí nào. Lát nữa sẽ có nhân viên liên hệ với chị để hướng dẫn cách thức nhận quà. Chị dùng Zalo số này đúng không, bên em sẽ gửi kết bạn qua đây" - người tự xưng nhân viên nói.

Đồng ý kết bạn zalo với tài khoản để hình đại diện nhãn hàng Gumac, chị T được người này hướng dẫn thực hiện chương trình theo ba bước: Bước 1 là like 2 video, lì xì 30 nghìn đồng; bước 2 chọn mẫu trang phục quà tặng; bước 3 đánh giá sản phẩm và lì xì. Ngoài ra chị được nhân viên hứa tặng kèm trang phục hoặc những mẫu mã hot nhất của nhãn hàng. 

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên zalo và truy cập vào đường link Telegram, chị lần lượt chuyển số tiền từ 200 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng. Cả hai lần chị đều nhận được tiền gốc và hoa hồng 10% nên rất vui. Khi đối tượng yêu cầu tiếp tục chuyển 3 triệu đồng để nhận lại số hoa hồng, chị không do dự làm theo thì sau nhiều giờ vẫn chưa nhận được đồng nào. 

Chị T lập tức liên hệ với đối tượng qua zalo, số điện thoại và Telegram nhưng đều không được. Lúc này, chị T sực tỉnh, điện thoại đến Công ty cổ phần GUMAC thì mới biết mình đã bị lừa.

Công ty cổ phần GUMAC là đơn vị sản xuất thời trang dành cho phụ nữ thương hiệu Việt Nam, có nhiều cửa hàng trên cả nước. Công ty đã từng đăng tải thông tin cảnh báo về những vụ việc tương tự trên trang web, khẳng định công ty không có chương trình tặng quà tri ân theo các hình thức trên. 

Để tránh bẫy lừa đảo, người dân không nên trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức. Không bấm vào đường link từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc để tránh bị đánh cắp thông tin, mất tiền oan hoặc bị dẫn vào các nhóm kinh doanh bất hợp pháp.

Theo Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/406523/chieu-lua-cu-tang-qua-tri-an-.html 

  • Từ khóa

Dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn mượn tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch lãi suất, Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã lừa đảo,...
16:16 - 14/05/2024
134 lượt xem

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có được giảm án?

Được tòa sơ thẩm tuyên mức án dưới khung truy tố, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
15:36 - 14/05/2024
163 lượt xem

Khởi tố hoa khôi Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đánh ghen giùm bạn

Hoa khôi Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và bạn bị khởi tố sau gần nửa năm đánh ghen giùm bạn, gây náo loạn tại chung cư La Bonita (phường 25,...
14:21 - 14/05/2024
194 lượt xem

Cảnh báo mạo danh Cổng TTĐT Bộ Công an để lừa đảo

Nhiều trang thông tin đã mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo nhằm tiếp tục lừa đảo nạn nhân. Bộ Công an...
10:55 - 14/05/2024
268 lượt xem

Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

Giao dịch trên không gian mạng có nhiều tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm tấn công cả hệ thống và người dùng. Tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt...
09:42 - 14/05/2024
323 lượt xem