16
/
155678
Bị đánh đập, chích điện sau khi mắc bẫy "việc nhẹ, lương cao"
bi-danh-dap-chich-dien-sau-khi-mac-bay-viec-nhe-luong-cao
news

Bị đánh đập, chích điện sau khi mắc bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Thứ 3, 31/10/2023 | 14:22:00
2,063 lượt xem

Diệp Văn Minh giới thiệu công dân sang Thái Lan, Myanmar làm việc nhẹ, hưởng lương cao song thực chất họ sang đó bị các đối tượng ép làm công việc phi pháp, bóc lột sức lao động

Ngày 31-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can đối với Diệp Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Bị đánh đập, chích điện sau khi mắc bẫy việc nhẹ, lương cao - Ảnh 1.

Bị cáo Diệp Văn Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 9-10-2023, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được tố giác của 3 công dân về việc Diệp Văn Minh cùng một số đối tượng khác có hành vi lừa đảo cho các bị hại đi Thái Lan lao động hưởng mức lương cao. Tuy nhiên, trên thực tế họ bị ép sang Myanmar để bóc lột.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang xác định các đối tượng sử dụng Zalo để liên lạc về Việt Nam giới thiệu việc làm tại Thái Lan, Myanmar được hưởng lương cao, công việc nhẹ nhàng, xuất cảnh hợp pháp và đã đưa được nhiều người sang lao động. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ sắp xếp cho người lao động xuất cảnh hợp pháp sang Thái Lan theo diện du lịch rồi đưa người lao động vượt biên trái phép sang Myanmar.

Tại Myanmar, người lao động bị ép ký vào một bản hợp đồng lao động không mô tả công việc. Trong quá trình làm việc, họ bị ép sử dụng thiết bị của công ty nói chuyện điện thoại với người Việt Nam ở trong nước để lừa đảo.

Theo đó, người lao động bị ép làm việc liên tục 12 giờ/ngày, mỗi ngày phải lừa đảo được từ 10 người trở lên. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì bị bắt đứng để làm việc, đánh đập, chích điện, nhốt vào phòng riêng không cho ăn uống.

Khi người lao động làm đủ thời gian ít nhất 6 tháng mới cho trở về Việt Nam, song để được về phải nộp đủ số tiền 150 triệu đồng/người. Sau đó còn phải chi thêm số tiền hàng chục triệu đồng để thuê người đưa từ Myanmar về Thái Lan rồi từ Thái Lan sang Lào hoặc Campuchia để về Việt Nam.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/bi-danh-dap-trich-dien-sau-khi-mac-bay-viec-nhe-luong-cao-20231031124601064.htm 

  • Từ khóa

Dùng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng lừa đảo hơn 20 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn mượn tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch lãi suất, Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đã lừa đảo,...
16:16 - 14/05/2024
187 lượt xem

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có được giảm án?

Được tòa sơ thẩm tuyên mức án dưới khung truy tố, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
15:36 - 14/05/2024
212 lượt xem

Khởi tố hoa khôi Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đánh ghen giùm bạn

Hoa khôi Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và bạn bị khởi tố sau gần nửa năm đánh ghen giùm bạn, gây náo loạn tại chung cư La Bonita (phường 25,...
14:21 - 14/05/2024
245 lượt xem

Cảnh báo mạo danh Cổng TTĐT Bộ Công an để lừa đảo

Nhiều trang thông tin đã mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo nhằm tiếp tục lừa đảo nạn nhân. Bộ Công an...
10:55 - 14/05/2024
325 lượt xem

Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng

Giao dịch trên không gian mạng có nhiều tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ để tội phạm tấn công cả hệ thống và người dùng. Tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt...
09:42 - 14/05/2024
376 lượt xem