18
/
160366
Vòng loại World Cup 2026: 'Châu Âu hóa' tuyển Indonesia
vong-loai-world-cup-2026-chau-au-hoa-tuyen-indonesia
news

Vòng loại World Cup 2026: 'Châu Âu hóa' tuyển Indonesia

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:17:00
2,049 lượt xem

So với khi thắng Việt Nam 1-0 ở Asian Cup 2023, tuyển Indonesia được dự đoán sẽ còn mạnh hơn khi trước tái đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3 tới.

Jay Idzes (trái) sẽ giúp hàng thủ Indonesia thêm chắc chắn - Ảnh: PSSI

Sở dĩ nói như vậy là bởi theo thông tin từ tờ Bola, đội tuyển Indonesia có thể bổ sung thêm 5-6 cầu thủ nhập tịch. Nếu mọi thứ suôn sẻ, HLV Shin Tae Yong sẽ có khoảng 14 - 15 cầu thủ nhập tịch trong đội hình để đấu tuyển Việt Nam.

Ồ ạt nhập tịch

Sau thành công ở Asian Cup 2023, xu thế sử dụng những cầu thủ nhập tịch đã hoàn toàn thuyết phục những người làm bóng đá Indonesia. Truyền thông nước này cho biết Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đang xem xét nhập tịch thêm 5-6 cầu thủ nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển.

Các cầu thủ mà tuyển Indonesia hướng đến là Maarten Paes (FC Dallas - Mỹ), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard - Hà Lan) và Thon Haye (SC Heerenveen - Hà Lan), Jay Idzes (Venezia - Ý), Nathan Tjoe (SC Heerenveen - Hà Lan). Ngoài ra, PSSI còn có kế hoạch triệu tập thêm thủ thành Cyrus Margono (Panathinaikos B - Hy Lạp).

Trong số những cầu thủ kể trên, Maarten Paes, Ragnar Oratmangoen và Thon Haye vẫn chưa đủ điều kiện ra sân vì còn vướng thủ tục pháp lý. PSSI dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình tháo gỡ vướng mắc để cả ba có thể khoác áo tuyển Indonesia vào cuối tháng 3 tới. Trong khi đó, Jay Idzes và Nathan Tjoe đã sẵn sàng ra sân đối đầu tuyển Việt Nam.

Cả Jay Idzes và Nathan Tjoe đều chơi ở hàng thủ và sự góp mặt của họ hứa hẹn sẽ giúp tuyển Indonesia khó bị thủng lưới hơn. Ba trung vệ của tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023 là Justin Hubner, Jordi Amat và Sandy Walsh đều là những cầu thủ nhập tịch. Nhưng HLV Shin Tae Yong dường như chưa hài lòng với những gì họ đã thể hiện, nhất là khi Amat thường thi đấu thiếu tập trung và hay mắc sai lầm.

Củng cố hàng thủ

Với Jay Idzes (23 tuổi, cao 1,91m), hàng thủ Indonesia sẽ được củng cố vững chắc khi anh trở thành phương án thay thế hoàn hảo cho Amat. Còn Nathan Tjoe (21 tuổi, cao 1,82m) sẽ là sự bổ sung cho vị trí hậu vệ biên. Ngoài ra, anh có thể chơi như cầu thủ chạy cánh. Dù cánh trái đang khá ổn với Pratama Arhan nhưng HLV Shin Tae Yong dường như cần một cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn. Và Nathan Tjoe được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này cho ông Shin.

Một khi hàng thủ tuyển Indonesia trở nên chắc chắn, họ sẽ phát huy được sức mạnh ở các tuyến trên. Tại Asian Cup 2023, có thể thấy tuyển Indonesia đã trình diễn bộ mặt rất khác biệt so với trước đây. Mạnh mẽ hơn trong tranh chấp, khả năng chuyển đổi trạng thái của tuyển Indonesia cũng được cải thiện rõ rệt. Trong đó, bộ đôi tiền vệ Ivar Jenner - Justin Hubner chính là chìa khóa cho cách vận hành lối chơi của tuyển Indonesia.

Tại Asian Cup 2023, tuyển Indonesia mang theo đến 8 cầu thủ nhập tịch và đã đánh bại tuyển Việt Nam 1-0. Nay họ sẽ còn đáng sợ hơn khi có thêm 5-6 cầu thủ nhập tịch mới. Indonesia giờ đã không còn là đội bóng Đông Nam Á nữa. Họ là đội tuyển châu Âu. Trong bối cảnh tuyển Indonesia như hổ mọc thêm cánh, người hâm mộ Việt Nam cảm thấy lo lắng khi HLV Philippe Troussier vẫn loay hoay với những cầu thủ trẻ. 

Đình Bắc bị kỷ luật vì mắc bệnh "ngôi sao" - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui

Đó là thông tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận án kỷ luật nội bộ tại CLB Quảng Nam từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Vì điều này, Đình Bắc chưa hẹn ngày trở lại thi đấu ở V-League 2023 - 2024. Đây là tin không vui với HLV Troussier khi Đình Bắc là chân sút thi đấu rất lên chân trong màu áo tuyển Việt Nam từ cuối năm 2023 đến nay.

Về án phạt của Đình Bắc, HLV trưởng Văn Sỹ Sơn (CLB Quảng Nam) cho biết Đình Bắc bị kỷ luật do tập trung cùng CLB muộn hai ngày và giải thích do "lỡ chuyến bay". Trước đó, Đình Bắc từng nhiều lần trễ giờ tập vì... ngủ quên. "Tùy thái độ của Đình Bắc, tôi sẽ quyết định khi nào cho cậu ấy trở lại thi đấu", ông Sơn nói.

Hiện Đình Bắc đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân. Dù vậy, anh chưa có buổi nói chuyện trực tiếp nào cùng ban huấn luyện CLB Quảng Nam.

Theo Hoài Dư - Hoàng Tùng/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/vong-loai-world-cup-2026-chau-au-hoa-tuyen-indonesia-20240222092923704.htm

  • Từ khóa

Hướng tới Euro 2024: Chờ Gen Z bùng nổ!

Đang bước vào giai đoạn trẻ trung và sung sức nhất của đời cầu thủ, EURO 2024 hứa hẹn sẽ là giải đấu bùng nổ của thế hệ ngôi sao Gen Z mới nổi.
08:51 - 12/05/2024
375 lượt xem

HLV Hoàng Anh Tuấn góp ý về U23 Việt Nam

Sau khi ông Kim Sang-sik được LĐBĐ Việt Nam (VFF) ký hợp đồng trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam kể từ đầu tháng 5-2024, ông Hoàng...
14:43 - 11/05/2024
756 lượt xem

Xác định 16 đội dự bóng đá nam Olympic 2024

Môn bóng đá nam Olympic 2024 đã xác định được 16 đội bóng góp mặt, với chiếc vé cuối cùng thuộc về Guinea.
17:15 - 10/05/2024
1,328 lượt xem

Sao nữ Việt kiều vượt mặt Huỳnh Như ở Châu Âu là ai?

Nữ tiền đạo Việt kiều sở hữu thành tích ghi bàn vô cùng ấn tượng tại châu Âu, vượt cả đàn chị Huỳnh Như.
14:50 - 10/05/2024
1,349 lượt xem

Chủ động kiểm soát từ xa để chặn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam

Tháng 2-2024, 5 cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu bị công an khởi tố về tội đánh bạc. Giờ đây, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục rúng động khi 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà...
10:45 - 10/05/2024
1,482 lượt xem