19
/
150879
Di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai ở Ninh Thuận bị 'bỏ bê'
di-ti-ch-quo-c-gia-da-c-bie-t-tha-p-ho-a-lai-o-ninh-thua-n-bi-bo-be
news

Di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai ở Ninh Thuận bị 'bỏ bê'

Thứ 3, 25/07/2023 | 08:15:00
2,157 lượt xem

Nhiều khu vực trong khu di tích tháp Hòa Lai (còn gọi là khu Ba Tháp) ở huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) cỏ dại mọc um tùm, nhiều người dân ném rác gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Vị trí khu di tích tháp Hòa Lai nằm sát quốc lộ 1, thuận lợi để gắn kết phát triển du lịch, nhưng nhiều năm qua đang bị lãng quên - Ảnh: DUY NGỌC

Vị trí khu di tích tháp Hòa Lai nằm sát quốc lộ 1, thuận lợi để gắn kết phát triển du lịch, nhưng nhiều năm qua đang bị lãng quên - Ảnh: DUY NGỌC

Từ phản ánh của người dân, ngày 24-7, Tuổi Trẻ Online đã đến khu di tích tháp Hòa Lai (khu Ba Tháp) nằm sát quốc lộ 1 thuộc xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) để ghi nhận thực tế.

Di tích quốc gia đặc biệt um tùm cỏ và rác

Dù có người trông coi, quản lý nhưng do không được dọn dẹp thường xuyên nên bên trong khuôn viên khu di tích những viên gạch rêu bám đen nằm ngổn ngang, xung quanh cụm tháp là cả rừng cỏ dại, cây cối che kín.

Nhiều mảng tường gạch có các hoa văn, họa tiết được điêu khắc tinh xảo ở phần thân tháp Bắc và tháp Nam bị mủn nát, cây dại che phủ.

Đáng nói hơn, lợi dụng bên trong khuôn viên của di tích nhiều cây cỏ dại, các hộ dân có nhà sát tường rào vô tư vứt rác vào di tích. Rác tích tụ lâu ngày gây mùi hôi thối, vừa mất vệ sinh, vừa mất mỹ quan của một di tích cổ.

Một số nhà dân cạnh tường rào bao quanh khu vực tháp vứt rác sinh hoạt vào trong khuôn viên tháp - Ảnh: DUY NGỌC

Một số nhà dân cạnh tường rào bao quanh khu vực tháp vứt rác sinh hoạt vào trong khuôn viên tháp - Ảnh: DUY NGỌC

Vì sao tháp Hòa Lai chưa hấp dẫn du khách?

Ông Phạm Trọng Hùng - chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc - thông tin tháp Hòa Lai được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt theo quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22-12-2016, thuộc quản lý của ngành văn hóa.

Còn ông Phạm Văn Thành - trưởng phòng quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận - cho biết khu tháp Hòa Lai được xây dựng vào khoảng thế kỷ 8-9, mang phong cách kiến trúc nghệ thuật độc đáo của người Champa.

Những hoa văn độc đáo còn sót lại tại tháp Giữa bị sụp đổ - Ảnh: DUY NGỌC

Những hoa văn độc đáo còn sót lại tại tháp Giữa bị sụp đổ - Ảnh: DUY NGỌC

Trải qua thời gian, khu di tích tháp Hòa Lai đã bị xuống cấp ở một số hạng mục. Vị trí tháp Giữa, một trong ba ngôi tháp tại di tích, đã bị sụp đổ. Hiện nay chỉ còn hai ngôi tháp là tháp Nam và tháp Bắc.

"Mặc dù đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần, nhưng trải qua thời gian tại một số vị trí của di tích có hiện tượng xuống cấp như hệ thống gạch của thân tháp bị sủi, bong tróc" - ông Thành nói.

Ông Đạo Văn Tế - nhân viên bảo vệ khu di tích tháp Hòa Lai - cho biết: "Dù có mở cửa để du khách tham quan, nhưng lâu nay rất ít người ghé vào. Nguyên nhân là vì khu di tích chưa được đầu tư các hạng mục như nhà vệ sinh, mái che, phát quang bụi rậm... nên khách du lịch không mặn mà ghé thăm".

Ông Tế nói chỉ được thuê bảo vệ khu tích này, không có trách nhiệm phải phát quang và dọn dẹp vệ sinh toàn khu vực rộng lớn của khu.

Chiều 24-7, ông Nguyễn Văn Hòa - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận - cho biết trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Hòa Lai gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030.

"Trên cơ sở quy hoạch sẽ đề xuất đầu tư trùng tu tôn tạo di tích, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà bảo vệ, khu trưng bày, khai quật khảo cổ và trưng bày hiện vật khảo cổ liên quan đến di tích... nhằm bảo tồn và phát huy có hiệu quả di tích quốc gia đặc biệt tháp Hòa Lai" - ông Hòa nói.

Một số hình ảnh tại khu di tích tháp Hòa Lai mà Tuổi Trẻ Online vừa ghi lại được:

Qua nhiều lần trùng tu, tu bổ, đến nay di tích đang bị xuống cấp - Ảnh: DUY NGỌC

Qua nhiều lần trùng tu, tu bổ, đến nay di tích đang bị xuống cấp - Ảnh: DUY NGỌC

Khu di tích tháp Hòa Lai nằm trên khuôn viên khoảng 1.500m2. Mặt sau của di tích bị cỏ dại, cây cối mọc cao hơn đầu người che phủ gần như hết khu di tích - Ảnh: DUY NGỌC

Khu di tích tháp Hòa Lai nằm trên khuôn viên khoảng 1.500m2. Mặt sau của di tích bị cỏ dại, cây cối mọc cao hơn đầu người che phủ gần như hết khu di tích - Ảnh: DUY NGỌC

Những lúc rảnh, ông Đạo Văn Tế, nhân viên bảo vệ khu di tích tháp Hòa Lai, mới dọn vệ sinh quanh chân tháp - Ảnh: DUY NGỌC

Những lúc rảnh, ông Đạo Văn Tế, nhân viên bảo vệ khu di tích tháp Hòa Lai, mới dọn vệ sinh quanh chân tháp - Ảnh: DUY NGỌC

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/di-tich-quoc-gia-dac-biet-thap-hoa-lai-o-ninh-thuan-bi-bo-be-20230724135245465.htm

  • Từ khóa

Ngành công nghiệp K-pop suy thoái!

Sao chép và thiếu sáng tạo, thiếu người thừa kế… là những gì mà truyền thông đang nhắc đến nền công nghiệp giải trí xứ kim chi (hay còn gọi là K-pop).
07:55 - 11/05/2024
582 lượt xem

Nỗ lực lan tỏa di sản tư liệu Việt Nam

Việc những bản đúc nổi trên cửu đỉnh ở Hoàng cung Huế vừa được công nhận là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nâng tổng số di sản tư liệu...
15:59 - 10/05/2024
954 lượt xem

Đề xuất chi hơn 256 nghìn tỉ đồng phát triển văn hóa

Bộ VH-TT-DL đề xuất chi 256.250 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong 11 năm từ 2025 - 2035, phấn đấu công nghiệp văn...
13:58 - 10/05/2024
1,062 lượt xem

Nghệ sĩ cải lương Nam, Bắc hội ngộ đờn ca tài tử ở Hải Phòng

Nghệ sĩ cải lương 2 miền Nam Bắc đã hội ngộ trong Liên hoan Nghệ thuật đờn ca tài tử mở rộng do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức tối 9-5, tại...
14:30 - 10/05/2024
1,030 lượt xem

Tranh luận chuyện mời TikToker đào tạo tại 'Học viện cải lương', nhà sản xuất nói gì?

Việc TikToker Đức Anh trở thành khách mời trong 'Học viện cải lương' khiến nhiều người e dè. Phía nhà sản xuất cũng có những phản hồi liên quan đến thông...
11:11 - 10/05/2024
1,093 lượt xem