19
/
162633
Dân góp gạo thịt gói bánh chưng, bánh giầy 12 tấn dâng Quốc tổ Lạc Long Quân
dan-gop-gao-thit-goi-banh-chung-banh-giay-12-tan-dang-quoc-to-lac-long-quan
news

Dân góp gạo thịt gói bánh chưng, bánh giầy 12 tấn dâng Quốc tổ Lạc Long Quân

Thứ 5, 11/04/2024 | 08:44:00
2,136 lượt xem

Nhân dịp lễ hội truyền thống chùa Hoàng Xá và đền Quốc mẫu Âu Cơ (Hưng Yên), phật tử và nhân dân địa phương đã làm cặp bánh chưng, bánh giầy với trọng lượng lên tới 12 tấn để dâng lên Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ.

Ngày 10.4, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Lã Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Hùng Cường (TP.Hưng Yên, Hưng Yên), cho biết tại khu di tích chùa Hoàng Xá và đền Quốc mẫu Âu Cơ ở thôn Tân Hưng đang tổ chức luộc nồi bánh chưng, bánh giầy khổng lồ nhân ngày lễ hội truyền thống.

"Những năm về trước, mỗi dịp lễ hội truyền thống, chùa Hoàng Xá đều tổ chức gói và luộc bánh chưng bánh giầy, năm 2014, chùa cũng đã gói bánh chưng nặng tới 5 tấn. Năm nay, bánh chưng, bánh giầy đạt trọng lượng lớn nhất, riêng bánh chưng nặng 10 tấn, còn bánh giầy nặng 2 tấn", ông Lưu thông tin.

Đền Quốc mẫu Âu Cơ, nơi tổ chức luộc cặp bánh chưng, bánh giầy 12 tấn

Đền Quốc mẫu Âu Cơ, nơi tổ chức luộc cặp bánh chưng, bánh giầy 12 tấn CHÙA HOÀNG XÁ

Vẫn theo Chủ tịch UBND xã Hùng Cường, bánh chưng, bánh giầy mỗi loại được làm thành một khối, không làm đơn lẻ. Ngoài cặp bánh chưng, bánh giầy "khủng" lên tới 12 tấn kể trên, nhà chùa còn tổ chức gói 300 chiếc bánh chưng.

Về kinh phí tổ chức gói, luộc bánh, chính quyền địa phương cho biết, chương trình này được nhà chùa tổ chức xã hội hóa, do phật tử và nhân dân địa phương đóng góp nguyên liệu, từ gạo, thịt, đỗ, lá chuối, nồi luộc, củi đun… không dùng đến ngân sách.

Lắp đặt nồi nấu bánh chưng, bánh giầy

Lắp đặt nồi nấu bánh chưng, bánh giầy CHÙA HOÀNG XÁ

Nguyên liệu làm bánh chưng, bánh giầy được xã hội hóa, do phật tử, nhân dân địa phương đóng góp

Nguyên liệu làm bánh chưng, bánh giầy được xã hội hóa, do phật tử, nhân dân địa phương đóng góp CHÙA HOÀNG XÁ

Nồi luộc bánh chưng được đơn vị tài trợ cho lắp đặt từ các tấm tôn cứng rồi hàn lại, bánh được gói trực tiếp trong nồi. Bánh chưng, bánh giầy được luộc trong 5 ngày liên tiếp, từ ngày 7 - 11.4 (tức 29.2 - 3.3 âm lịch). 

Trong những ngày này, phật tử, nhân dân tại các thôn trong địa bàn xã Hùng Cường thay nhau trông, tiếp củi cho nồi bánh.

Bánh chưng, bánh giầy nặng 12 tấn sẽ được nấu trong 5 ngày

Bánh chưng, bánh giầy nặng 12 tấn sẽ được nấu trong 5 ngày CHÙA HOÀNG XÁ

Sau khi luộc bánh xong, vì bánh rất nặng, không thể di chuyển nên bánh được đặt tại vị trí ban đầu ở sân đền Quốc mẫu Âu Cơ. Mọi nghi lễ dâng bánh tới Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương sẽ diễn ra tại sân chùa và đền Quốc mẫu Âu Cơ ngay bên cạnh từ ngày 14 - 18.4 (tức 6.3 - 10.3 âm lịch).

Để đảm bảo nồi bánh luôn sôi, luôn có người túc trực mồi củi lửa

Để đảm bảo nồi bánh luôn sôi, luôn có người túc trực mồi củi lửa CHÙA HOÀNG XÁ

Dân góp gạo thịt gói bánh chưng, bánh giầy 12 tấn dâng Quốc tổ Lạc Long Quân- Ảnh 6.

Người dân chở củi đến đền Quốc mẫu Âu Cơ để tiếp lửa cho nồi bánh CHÙA HOÀNG XÁ

Khi được hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi nguyên liệu làm bánh là quá lớn, ông Lưu cho biết, chính quyền địa phương và trụ trì chùa Hoàng Xá đặc biệt quan tâm việc này, nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra, giám sát cẩn thận trước khi gói và luộc bánh.

Về an toàn phòng chống cháy nổ khi thời gian luộc bánh rất dài, ngoài phật tử, nhân dân địa phương túc trực, chính quyền địa phương cũng cử cán bộ đến kiểm tra, đảm bảo không để xảy ra sự cố liên quan đến hỏa hoạn. Riêng lượng củi để nấu bánh chưng, bánh giầy trong 5 ngày, theo ông Lưu, dự tính sẽ phải dùng tới 50 - 70 tấn củi và hiện tại bà con vẫn chở củi tới.

Dân góp gạo thịt gói bánh chưng, bánh giầy 12 tấn dâng Quốc tổ Lạc Long Quân- Ảnh 7.

Phật tử hân hoan túc trực bên nồi bánh khổng lồ CHÙA HOÀNG XÁ

"Nhiều người lo ngại với trọng lượng bánh chưng, bánh giầy lên tới 12 tấn sử dụng không hết sẽ gây phí phạm. Tuy nhiên, sau khi làm lễ xong, bánh sẽ được chia cho toàn bộ nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dự lễ hội. Chúng tôi đảm bảo sẽ không còn miếng bánh nào dư thừa", ông Lưu nói thêm.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/dan-gop-gao-thit-goi-banh-chung-banh-giay-12-tan-dang-quoc-to-lac-long-quan-185240409215309421.htm

  • Từ khóa

Nỗ lực lan tỏa di sản tư liệu Việt Nam

Việc những bản đúc nổi trên cửu đỉnh ở Hoàng cung Huế vừa được công nhận là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã nâng tổng số di sản tư liệu...
15:59 - 10/05/2024
21 lượt xem

Đề xuất chi hơn 256 nghìn tỉ đồng phát triển văn hóa

Bộ VH-TT-DL đề xuất chi 256.250 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trong 11 năm từ 2025 - 2035, phấn đấu công nghiệp văn...
13:58 - 10/05/2024
67 lượt xem

Nghệ sĩ cải lương Nam, Bắc hội ngộ đờn ca tài tử ở Hải Phòng

Nghệ sĩ cải lương 2 miền Nam Bắc đã hội ngộ trong Liên hoan Nghệ thuật đờn ca tài tử mở rộng do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức tối 9-5, tại...
14:30 - 10/05/2024
62 lượt xem

Tranh luận chuyện mời TikToker đào tạo tại 'Học viện cải lương', nhà sản xuất nói gì?

Việc TikToker Đức Anh trở thành khách mời trong 'Học viện cải lương' khiến nhiều người e dè. Phía nhà sản xuất cũng có những phản hồi liên quan đến thông...
11:11 - 10/05/2024
155 lượt xem

Festival Huế 2024: ‘Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển’

Chiều 9/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ VHTT&DL, Bộ TT&TT tổ chức họp báo quốc tế về Festival Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn...
10:35 - 10/05/2024
155 lượt xem