190
/
144929
Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1 khác nhau thế nào?
nhiem-cum-a-h1n1-va-a-h5n1-khac-nhau-the-nao
news

Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1 khác nhau thế nào?

Thứ 3, 28/03/2023 | 13:10:00
2,034 lượt xem

Cùng nhiễm cúm, nhóm học sinh ở TP.HCM nhiễm cúm A/H1N1 thì nhanh khỏi, còn người nhiễm cúm A/H5N1 ở Campuchia đã tử vong vào cuối tháng 2. Nhiều người còn nhầm lẫn hoặc chưa rõ độc lực giữa các chủng cúm A này thế nào?

Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1 khác nhau thế nào? - Ảnh 1.

Khác với nhiễm cúm A/H1N1 có các triệu chứng như cảm sốt thông thường và thường sẽ tự khỏi sau 1 tuần, thì người nhiễm cúm A/H5N1 nhanh chuyển biến nặng và phải cách ly như bệnh COVID-19 - Ảnh: XUÂN MAI

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong - trưởng khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - cho biết nhiễm cúm A là tình trạng nhiễm siêu vi với nhiều chủng khác nhau. Trong đó chủng H5N1 có độc lực cao nhất, với nguồn lây chủ yếu từ động vật hoang dã, gia súc, gia cầm.

Dù bệnh nhân được phát hiện và điều trị tích cực thì tình trạng bệnh diễn tiến xấu rất nhanh. Thường người nhiễm chủng này sẽ có biểu hiện viêm phổi, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản, thậm chí chạy ECMO, với tỉ lệ tử vong khá cao với 50%.

Bác sĩ Phong cho biết thêm, hằng năm bệnh viện thường xuyên tiếp nhận điều trị những ca mắc bệnh cúm A thông thường, trong đó nhiều nhất là cúm A/H1N1. Riêng cúm A/H5N1, từ năm 2019 đến nay chưa tiếp nhận thêm ca nào.

Để phòng bệnh cúm A/H5N1, bác sĩ Phong khuyến cáo người dân cần phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện sớm và tiêu hủy những đàn gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc hay chết không rõ nguyên nhân. Tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, mua bán, sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm này.

Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1 khác nhau thế nào? - Ảnh 2.

Bệnh cúm A/H1N1 rất dễ lây lan ở nơi đông người, nhưng đa phần nhẹ và sẽ tự khỏi - Ảnh: XUÂN MAI

Còn với cúm A/H1N1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây bệnh cúm mùa trên thế giới. Bệnh lây từ người sang người, nhất là đường hô hấp, với biểu hiện lâm sàng khá nhẹ như sốt, mệt mỏi hoặc các biểu hiện của viêm đường hô hấp.

Hầu hết người mắc bệnh này đều lành tính, tự khỏi sau vài ngày mắc bệnh. Còn người lớn tuổi, thai phụ, người có bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính... thì có nguy cơ chuyển biến nặng hơn.

Để kiểm soát lây nhiễm, HCDC đề nghị thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát dịch bệnh trong trường học và mỗi người dân cần chú ý vệ sinh cá nhân. 

Đối với người có triệu chứng, cần đeo khẩu trang ở nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người khác. Hiện biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh cúm hằng năm.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/nhiem-cum-a-h1n1-va-ca-h5n1-khac-nhau-the-nao-20230327122106029.htm


  • Từ khóa

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng nhanh trong cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng. Để tăng cường...
11:20 - 14/05/2024
44 lượt xem

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục rà soát tiêm vắc xin COVID-19: ai cần tiêm?

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỉ lệ tiêm chủng trên địa bàn và các đối tượng nguy cơ cao cần tiêm chủng vắc xin COVID-19, tiếp tục triển khai...
10:33 - 14/05/2024
61 lượt xem

Tại sao bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa?

Thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh tim mạch diễn tiến nặng là người trẻ tuổi. Thanh niên, trẻ em cũng mắc bệnh.
09:35 - 14/05/2024
84 lượt xem

WHO nói về 'cục máu đông' sau tiêm vắc xin AstraZeneca

Trước thông tin vắc xin Covid-19 AstraZeneca có thể gây cục máu đông, khiến nhiều người tiêm loại vắc xin này lo lắng, WHO đã giải thích và khuyến khích...
07:21 - 14/05/2024
136 lượt xem

Tiêm bổ não coi chừng 'nổ não'

Không chỉ người già mà có người trẻ cũng được tư vấn tiêm thuốc bổ não để giúp não bộ khỏe mạnh, "phương pháp" tránh đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng khả...
15:33 - 13/05/2024
523 lượt xem