190
/
53175
Nguy hại từ việc xỏ khuyên cho trẻ nhỏ
nguy-hai-tu-viec-xo-khuyen-cho-tre-nho
news

Nguy hại từ việc xỏ khuyên cho trẻ nhỏ

Thứ 3, 12/09/2017 | 14:20:31
3,065 lượt xem

BGTV- Làm đẹp cho con là nhu cầu của rất nhiều bậc cha mẹ, song không phải cách thể hiện nào cũng phù hợp. Việc bấm khuyên tai cho trẻ, đặc biệt là các bé gái được nhiều phụ huynh áp dụng từ rất lâu, tuy nhiên nếu không đảm bảo an toàn, vệ sinh... rất có thể những chiếc khuyên tai nhỏ bé có thế ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Bấm lỗ tai cho trẻ tưởng chừng như là việc vô cùng đơn giản nhưng thực ra không phải dễ một chút nào. Nhiều cha mẹ thường bấm lỗ tai cho trẻ ở độ tuổi sơ sinh khi trẻ mới chỉ được 4 - 5 tháng tuổi, thậm chí có người còn làm việc này khi trẻ mới sinh được 1-2 ngày vì nghĩ rằng ở giai đoạn này dễ quên nỗi đau nhanh hơn. Song các bậc cha mẹ không hề biết rằng việc này tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm đối với trẻ và ngay cả khi bé lớn, những nguy hiểm này vẫn còn tồn tại như nhiễm trùng, lỗ tai không đồng đều, để lại sẹo hoặc gây ra một số bệnh tật khác.

Bấm lỗ tai cho trẻ gây đau đớn nên cha mẹ cần cân nhắc kỹ khi làm đẹp cho con

Chị Nguyễn Thị P. (Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) từng bấm lỗ tai cho con gái khi cháu bé được 5 tháng tuổi, tuy nhiên việc làm tưởng chừng như “vô hại” này đã khiến gia đình chị được dịp “hú vía”. Chị P cho hay: “Thấy bạn mình cho con bấm khuyên tai nhìn rất xinh, thấy thế mình cũng về đưa con đến một cửa hàng gần nhà để làm điệu, chỗ người quen nên tin tưởng chắc sạch sẽ không sao, nhưng từ lúc làm về cháu khóc rất nhiều, sang ngày hôm sau thấy sốt nhẹ, sợ quá mình đưa con vào viện khám thì các bác sỹ kết luận bị nhiễm trùng vết bấm lỗ tai, cũng may tháo ra kịp thời chứ không chẳng biết chuyện gì xảy ra”.

Việc bấm lỗ tai cho trẻ, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại do sau khi bấm lỗ tai bé sẽ phải đối mặt với nguy cơ tổn thương trên da và cần một thời gian nhất định để lành lại, lúc này việc vệ sinh không kỹ có thể dẫn tới nhiễm trùng (như nhiễm trùng viêm gan và khuẩn tụ cầu) sau khi bấm. Điều này có thể dẫn tới chảy máu, áp xe nghiêm trọng, ngoài ra trẻ cũng có thể bị dị ứng, đau xung quanh vết thương từ việc bấm lỗ tai.

Các gánh hàng rong kiêm dịch vụ “bấm lỗ tai” thường xuất hiện nhiều tại các vùng nông thôn, tuy nhiên điều kiện vệ sinh thường kém, không đảm bảo

Theo các bác sĩ nhi khoa Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, các bậc cha mẹ không nên vội vã đeo khuyên tai, trang sức cho con từ khi còn quá sớm bởi lúc này làn da của trẻ còn rất mỏng manh, dễ kích ứng. Độ tuổi thích hợp để các bậc phụ huynh có thể bắt đầu bấm lỗ tai cho trẻ là khoảng 7 tháng tuổi trở lên vì lúc này trẻ có thể chịu được đau đớn và cũng có sức đề kháng, khả năng để chữa lành được vết thương. Tuy nhiên điều đặc biệt cần lưu tâm là cha mẹ nên lựa chọn những cơ sở sạch sẽ, đảm bảo khử trùng tuyệt đối dụng cụ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Khâu vệ sinh sau khi bấm lỗ tai cho trẻ cũng rất quan trọng, cha mẹ nên làm sạch vết thương cho trẻ bằng nước oxy già, rửa tay thật kỹ lưỡng trước khi chạm vào lỗ tai mới xỏ của trẻ để tránh nhiễm trùng, theo dõi thường xuyên từ 2-3 ngày xem trẻ có triệu chứng sốt, sưng đỏ hay có mủ không, tránh nước tắm, xà phòng, nước bể bơi. Khi phần lỗ tai lành lại, cha mẹ nên lựa chọn loại khuyên bằng hợp kim không rỉ, vàng 14k hoặc bạch kim để giữ lỗ và làm đẹp cho bé. Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu như tai bị sưng to, có mủ, đổi màu... thì cần đưa tới thăm khám bác sĩ sớm nhất có thể tránh ảnh hưởng sức khỏe của bé.

Minh Anh

  • Từ khóa

Nhiều người trẻ phải nhập viện do nhiễm giun đũa từ thú cưng

Bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo là bệnh ký sinh trùng mới nổi trong những năm gần đây do thói quen nuôi thú cưng tăng lên ở giới trẻ
15:27 - 11/05/2024
171 lượt xem

Bộ Y tế: Người đã tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu

Nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu chỉ xuất hiện trong 3-42 ngày sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nên thời điểm này người dân không cần xét...
15:38 - 10/05/2024
828 lượt xem

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Có hơn 120.000 ca tử vong do ung thư tại Việt Nam mỗi năm. 50-80% người bệnh mắc bệnh ung thư đến khám ở giai đoạn trễ, 3 và 4.
14:10 - 10/05/2024
824 lượt xem

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bỏ bữa sáng...
11:45 - 10/05/2024
887 lượt xem

Lý do Bộ Y tế thu hồi lô thuốc ung thư nhập khẩu từ Đức

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP HCM kiểm tra và giám sát doanh nghiệp thực hiện việc thu hồi và xử lý lô thuốc điều trị một số bệnh ung thư não do vi...
10:06 - 10/05/2024
935 lượt xem