190
/
95661
Trẻ nhỏ chỉ phát bệnh nhẹ nhưng có tải lượng virus gấp trăm lần người lớn
tre-nho-chi-phat-benh-nhe-nhung-co-tai-luong-virus-gap-tram-lan-nguoi-lon
news

Trẻ nhỏ chỉ phát bệnh nhẹ nhưng có tải lượng virus gấp trăm lần người lớn

Thứ 3, 11/08/2020 | 10:20:49
350 lượt xem

Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ em dưới 5 tuổi có thể dễ dàng lây truyền virus corona như những trẻ lớn hơn.

Trẻ nhỏ chỉ phát bệnh nhẹ nhưng có tải lượng virus gấp trăm lần người lớn - 1

Nghiên cứu mới cho thấy trẻ em từ 5 tuổi trở xuống có tải lượng virus ở đường hô hấp trên cao gấp từ 10 lần đến 100 lần.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù trẻ nhỏ chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng chúng có tải lượng virus trong mũi lớn hơn gấp 100 lần so với người lớn.

Nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Nhi Ann & Robert H. Lurie ở Chicago, cho biết khả năng trẻ nhỏ lây truyền Covid-19 chưa được thừa nhận đúng mức vì hầu hết các trường học và nhà trẻ đóng cửa vào thời gian đại dịch.

Điều này ngụ ý rằng trẻ nhỏ có thể dễ dàng lây lan virus như thanh thiếu niên, mặc dù chỉ bị bệnh nhẹ

Trong nghiên cứu, được công bố trên tờ JAMA Pediatrics, nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu bệnh phẩm tỵ hầu từ bệnh nhân nội trú, ngoại trú, khoa cấp cứu và nơi mua đồ mang đi tại một trung tâm y tế nhi khoa ở Chicago.

Họ đã xem xét 145 bệnh nhân đã phát bệnh vừa phải trong vòng một tuần sau khi xuất hiện các triệu chứng.

Ba nhóm được so sánh: trẻ dưới 5 tuổi, trẻ từ 5 - 17 tuổi và người lớn từ 18 đến 65 tuổi.

Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo hoặc nhỏ hơn có tải lượng virus gấp từ 10 lần đến 100 lần ở đường hô hấp trên.

"Chúng tôi thấy rằng trẻ dưới 5 tuổi mắc COVID-19 có tải lượng virus cao hơn trẻ lớn và người lớn, điều này có thể gợi ý sự lây truyền lớn hơn, như chúng ta thấy với virus hợp bào hô hấp, còn được gọi là RSV", tác giả chính của nghiên cứu, TS Taylor Heald-Sargent, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Lurie Children, nói.

“Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi cân nhắc về sự an toàn của việc mở cửa trường học và các cơ sở chăm sóc”.

Những phát hiện gợi ý rằng trẻ em có thể chi phối sự lây truyền của virus trong cộng đồng.

"Nghiên cứu của chúng tôi không được thiết kế để chứng minh rằng trẻ nhỏ lây truyền COVID-19 nhiều như người lớn, nhưng đó là một khả năng", TS Heald-Sargent nói.

“Chúng ta cần tính đến điều này trong nỗ lực giảm lây truyền khi tiếp tục tìm hiểu thêm về loại virus này”.

Kết quả nghiên cứu làm dấy lên mối lo ngại vì thói quen hành vi của trẻ nhỏ gần nhau trong trường học hoặc nhà trẻ có thể dẫn đến sự lây lan nghiêm trọng.

Nhưng một số, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đã thúc đẩy các trường học trên cả nước mở cửa hoàn toàn cho học kỳ mùa thu.

Trump đã gọi các khuyến nghị về việc mở cửa lại trường học do CDC đưa ra là “những hướng dẫn rất ngặt nghèo và tốn kém' trên Twitter hồi đầu tháng này.

Ông cũng đe dọa sẽ cắt giảm tài trợ nếu các tổ chức học tập không mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng nói rằng các trường học cần chuẩn bị không chỉ là giãn cách xã hội và khẩu trang, mà còn bằng cách xét nghiệm cho học sinh và nhân viên và, nếu có người dương tính, cần xác định họ phải cách ly trong bao lâu.

Hội Nhi khoa Mỹ là một ngoại lệ khi kêu gọi các lớp học trực tiếp vào mùa thu, đưa ra một tuyên bố rằng “trường học là nền tảng cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên”.

Một số quốc gia đã thành công như Na Uy và Đan Mạch, nhưng nhiều quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc, đã phải đóng cửa trường học sau khi mở cửa trở lại do cố ca nhiễm tăng đột biến.

Các tác giả cho biết tiêm chủng cho trẻ em ngay khi có vắc-xin sẽ là chìa khóa.

"Ngoài các tác động đến sức khỏe cộng đồng, nhóm dân số này sẽ rất quan trọng trong việc nhắm mục tiêu các nỗ lực tiêm chủng khi có vắc-xin SARS-CoV-2", họ viết.

Theo Cẩm Tú/Dân trí

Nguồn  DM

https://dantri.com.vn/suc-khoe/tre-nho-chi-phat-benh-nhe-nhung-co-tai-luong-virus-gap-tram-lan-nguoi-lon-20200810070831505.htm 

  • Từ khóa

AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông, có đáng lo?

Lần đầu tiên AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông, nói đây là tác dụng phụ hiếm gặp. Nhiều người ở Việt Nam đã tiêm...
14:51 - 03/05/2024
72 lượt xem

WHO: Không chỉ rượu, thức uống này cũng dễ gây ung thư gan

Nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan có thể tăng đến 83% bởi một loại đồ uống mà nhiều người tưởng rằng không liên quan đến cơ quan này.
11:21 - 03/05/2024
132 lượt xem

Phát hiện dạng đậu mùa khỉ mới dễ lây, có thể khiến 10% người bệnh tử vong

Theo Tổ chức Y tế thế giới, CHDC Congo đã báo cáo gần 300 trường hợp tử vong nghi ngờ do đậu mùa khỉ (mpox) kể từ tháng 1-2024.
09:39 - 03/05/2024
194 lượt xem

Bệnh nghề nghiệp nào được Bộ Y tế đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội?

Bộ Y tế đề xuất quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.
07:44 - 03/05/2024
234 lượt xem

4 nhóm thực phẩm gây ảnh hưởng đến ‘chuyện ấy’

Chế độ ăn uống không chỉ quyết định đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến “chuyện ấy”. Trong đó, có một số nhóm thực phẩm có thể làm giảm nhiệt...
15:59 - 02/05/2024
594 lượt xem