24
/
117682
Bà Thái Anh Văn: ‘Nếu Đài Loan sụp đổ, châu Á sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc’
ba-thai-anh-van-neu-dai-loan-sup-do-chau-a-se-hung-chiu-hau-qua-tham-khoc
news

Bà Thái Anh Văn: ‘Nếu Đài Loan sụp đổ, châu Á sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc’

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:48:28
485 lượt xem

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho rằng việc hòn đảo này rơi vào tay Trung Quốc sẽ gây hậu quả "thảm khốc" cho nền hòa bình ở châu Á, và Đài Loan sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ nếu bị đe dọa.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: EPA-EFE

Bà Thái đưa ra tuyên bố trên trong bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ vào ngày 5-10.

Trong đó, nhà lãnh đạo Đài Loan cho rằng, khi các nước ngày càng nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc, họ nên hiểu giá trị của việc hợp tác với Đài Loan.

"Và họ nên nhớ rằng nếu Đài Loan sụp đổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc đối với nền hòa bình khu vực và hệ thống liên minh dân chủ", bà Thái viết.

Bà Thái cho biết Đài Loan không hướng đến đối đầu quân sự mà muốn chung sống hòa bình, ổn định và đôi bên cùng có lợi với các nước láng giềng.

"Nhưng nếu nền dân chủ và cách sống bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ", bà Thái viết, đồng thời khẳng định người dân hòn đảo sẽ "vùng lên" nếu sự tồn tại của Đài Loan bị đe dọa.

"Giữa những cuộc xâm nhập gần như diễn ra hằng ngày của Quân Giải phóng nhân dân (PLA - Trung Quốc), quan điểm của chúng tôi về quan hệ trên eo biển Đài Loan vẫn không đổi: Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực, nhưng cũng không mạo hiểm, ngay cả khi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế".

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của mình và sẽ dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết.

Kể từ ngày 1-10 (ngày Quốc khánh Trung Quốc), khoảng 148 máy bay của không quân Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Trung Quốc từng đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Trong khi đó, Đài Loan nói Trung Quốc mới chính là bên gây leo thang căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình China Tonight của Đài ABC (Úc) vào ngày 4-10, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp cho biết hòn đảo đang chuẩn bị cho chiến tranh với Trung Quốc.

Khi được người dẫn chương trình Stan Grant hỏi về việc liệu Đài Loan có cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa hay không, ông Ngô trả lời dứt khoát là "có", chỉ ra các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan là mối đe dọa thực sự.

Ông Ngô Chiêu Tiếp nói rằng Đài Loan "rất lo ngại Trung Quốc sẽ phát động cuộc chiến chống lại hòn đảo vào một thời điểm nào đó". Hiện Trung Quốc đang ngăn cản Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế nhằm ngăn hòn đảo thiết lập quan hệ với các nước khác.

Theo Minh Khôi/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/lanh-dao-dai-loan-noi-se-lam-moi-thu-de-tu-ve-truoc-trung-quoc-20211005121154265.htm

  • Từ khóa

Cháy rừng dữ dội ở Canada, dự báo cực kỳ thảm khốc

Các đám cháy lớn đầu tiên trong mùa cháy rừng đã lan ra khu vực rộng khoảng 10.000ha trên khắp miền tây Canada.
09:58 - 13/05/2024
108 lượt xem

Tổng thống Putin thay Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Tổng thống Vladimir Putin đã đề cử Phó thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay ông Sergei Shoigu, người được đề cử làm...
08:10 - 13/05/2024
162 lượt xem

Cháy trung tâm mua sắm ở Ba Lan, nơi hàng trăm người Việt buôn bán: Nhiều người bật khóc 'mất hết rồi'

Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska ở thủ đô Warsaw vào rạng sáng nay (giờ Ba Lan - khoảng 9 giờ sáng VN) thiêu rụi nhiều gian hàng....
06:45 - 13/05/2024
196 lượt xem

Ba Lan gia cố biên giới, chỉ đích danh Belarus

Ba Lan đang tiến hành củng cố hơn nữa toàn bộ biên giới phía Đông nhằm ứng phó khả năng xảy ra một “cuộc chiến tranh hỗn hợp”.
16:08 - 12/05/2024
546 lượt xem

Nghi Trung Quốc xây thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông, Philippines đưa tàu ra giám sát

Philippines tuyên bố sẽ đưa tàu ra bãi Sa Bin ở Biển Đông để giám sát 'các hoạt động được cho là bất hợp pháp của Trung Quốc nhằm xây đảo nhân tạo'.
10:02 - 12/05/2024
684 lượt xem