24
/
146161
Nga đáp trả “các bước đi thù địch của Berlin”
nga-dap-tra-cac-buoc-di-thu-dich-cua-berlin
news

Nga đáp trả “các bước đi thù địch của Berlin”

Chủ nhật, 23/04/2023 | 09:10:00
2,094 lượt xem

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22-4 cho biết nước này trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Đức để đáp trả “các bước đi thù địch của Berlin”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, giới chức Đức đã quyết định trục xuất hàng loạt nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Đức.

Cơ quan này "cực lực lên án những hành động của Berlin, tiếp tục làm xói mòn quan hệ Nga - Đức. Như một phản ứng đối với các hành động thiếu thân thiện của Berlin, Moscow đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Đức khỏi Nga, cũng như hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan ngoại giao Đức ở Nga. Vào ngày 5-4, Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức thông báo cho Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr về quyết định này".

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ báo Bild (Đức) ngày 22-4 cho biết Nga đang trục xuất 34 trong số khoảng 90 nhà ngoại giao Đức đang làm việc tại Moscow.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trên kênh truyền hình Zvezda rằng số nhân viên ngoại giao Đức bị trục xuất khỏi Nga là "hơn 20 người".

Nga đáp trả “các bước đi thù địch của Berlin” - Ảnh 1.


Bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Đức tại thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: DW

Trước đó, vào ngày 25-3, hãng truyền thông Focus của Đức trích dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã lên kế hoạch tuyên bố hơn 30 nhà ngoại giao Nga là "người không được hoan nghênh".

Theo hãng Focus, các cơ quan an ninh Đức tuyên bố rằng các nhà ngoại giao này sử dụng tư cách ngoại giao như một vỏ bọc trong việc "thu thập bất hợp pháp thông tin chính trị, kinh tế, quân sự và khoa học để sử dụng cho các hành vi phá hoại và phổ biến thông tin sai lệch".

Hãng thông tấn DPA đưa tin vào sáng 22-4, một máy bay của Nga đã bay từ Moscow tới Berlin, hạ cánh lúc 9 giờ 10 phút tại sân bay BER và thông tin này đang gây xôn xao trên các mạng xã hội. Khoảng 3 giờ sau, chiếc máy bay IL-96-300 của Nga này lại cất cánh để bay về Moscow.

Hãng thông tấn DPA của Đức chỉ cho biết máy bay Nga đã được cấp phép ngoại giao đặc biệt để hạ cánh xuống Berlin nhưng không nêu lý do.

Trên thực tế, không phận EU và tất cả các sân bay của EU đã đóng cửa đối với tất cả các hãng hàng không Nga kể từ tháng 2-2022. Một người phát ngôn của lực lượng không quân Đức xác nhận máy bay của Nga đã có "giấy phép ngoại giao".

Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin về hàng hóa hoặc hành khách trên máy bay này. Theo hãng thông tấn DPA, không loại trừ khả năng chuyến bay có liên quan đến các nhà ngoại giao Nga.

Cho tới nay, vẫn chưa rõ liệu các đại diện ngoại giao của Nga có bị trục xuất hoặc đã rời Đức hay chưa.

Theo Huệ Bình/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-dap-tra-cac-buoc-di-thu-dich-cua-berlin-20230423074827454.htm

  • Từ khóa

Ông Hoàng Tuần Tài nhậm chức Thủ tướng Singapore

Reuters đưa tin Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài đã tuyên thệ nhậm chức vào tối nay (15.5) tại dinh Istana, thay thế người tiền nhiệm Lý Hiển Long.
19:36 - 15/05/2024
305 lượt xem

WHO cảnh báo loại bệnh làm chết 10.000 người/ngày ở châu Âu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay 15.5 cảnh báo bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra 40% số ca tử vong ở châu Âu, kêu gọi người châu Âu giảm lượng muối...
16:09 - 15/05/2024
374 lượt xem

Nga ủng hộ Việt Nam tham gia khối BRICS theo hình thức phù hợp

Ngày 15-5, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS, với một hình thức phù hợp theo lựa chọn của Việt...
16:00 - 15/05/2024
380 lượt xem

Xe điện Trung Quốc chỉ chiếm 1% thị phần Mỹ, vì sao ông Biden áp thuế hơn 100%?

Trong quý đầu tiên năm 2024, chỉ có một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xuất khẩu xe điện sang Mỹ và hãng này chiếm chưa đến 1% thị phần. Vậy tại sao ông...
15:19 - 15/05/2024
416 lượt xem

Chuyên gia nói Tổng thống Putin muốn 3 thứ trong chuyến thăm Trung Quốc

Ông Max Hess, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại ở Mỹ, cho biết trong hai năm qua, Tổng thống Putin muốn 3 thứ từ Trung Quốc.
15:35 - 15/05/2024
371 lượt xem