24
/
161912
Khủng bố ở Nga: Cuộc điều tra lan tới Tajikistan
khung-bo-o-nga-cuoc-dieu-tra-lan-toi-tajikistan
news

Khủng bố ở Nga: Cuộc điều tra lan tới Tajikistan

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:06:28
2,205 lượt xem

Theo 3 nguồn tin an ninh của Reuters, các nhà điều tra Nga có mặt tại Tajikistan hôm 26-3 để thẩm vấn gia đình của 4 người đàn ông bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố ở khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow hôm 22-3.

Thảm kịch xảy ra trong vòng 13 phút, làm chết ít nhất 139 người và hơn 150 người bị thương.

Các quan chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình nói trên từ các thị trấn Vakhdat, Gissar và quận Rudaki đến thủ đô Dushanbe để thẩm vấn. Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon được cho là đang trực tiếp giám sát cuộc điều tra phía Tajikistan. 

Bốn người đàn ông gốc Tajikistan đã bị tạm giam với cáo buộc khủng bố. Ba người gốc Tajikistan khác bị tạm giam vì nghi là đồng phạm.

Nghi phạm Saidakrami Murodali Rachabalizoda bị áp giải ra tòa án quận Basmanny ở Moscow – Nga hôm 24-3 Ảnh: AP

Trước đó, trong cuộc họp video với các quan chức hôm 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vụ khủng bố "được thực hiện bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan". Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vốn đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Dù vậy, tổng thống Nga cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng che đậy cho các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Kiev. Ông Putin lưu ý việc các nghi phạm chạy về phía Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga đã biết bên nào thực hiện vụ khủng bố nhưng muốn biết ai là người ra lệnh.

Trong khi đó, tòa án quận Basmanny ở Moscow đã thông qua lệnh bắt đối với nghi phạm thứ tám - một công dân nam giới 32 tuổi người Nga tên Alisher Kasimov. 

Theo truyền thông địa phương, người này làm chủ một quán cà phê ở TP Krasnogorsk, nơi tọa lạc khu phức hợp Crocus City Hall. Đài RT cho biết các nhà điều tra tin rằng Kasimov đã thuê một căn hộ cho một trong số nghi phạm trực tiếp xả súng là Shamsidin Fariduni. 

Tòa án quận Basmanny trước đó cũng thông qua lệnh bắt với 7 nghi phạm, bao gồm 4 người bị nghi thực hiện vụ tấn công và 3 người bị cáo buộc tham gia tổ chức. Tổng cộng có 11 nghi phạm đã bị bắt liên quan đến vụ việc.

Theo Anh Thư/ NLĐ

https://nld.com.vn/khung-bo-o-nga-cuoc-dieu-tra-lan-toi-tajikistan-196240326205045059.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
281 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
488 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
774 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
846 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
872 lượt xem