24
/
53791
Singapore nhận dân nhập cư kiểu "hớt váng sữa"
singapore-nhan-dan-nhap-cu-kieu-hot-vang-sua
news

Singapore nhận dân nhập cư kiểu "hớt váng sữa"

Thứ 2, 02/10/2017 | 14:09:17
760 lượt xem

Cánh cửa cho người nhập cư vẫn đang mở rộng ở Singapore. Nhưng người nhập cư phải “chất” cả văn hóa lẫn tay nghề.

Cách đây hơn một tuần, Hiệp hội Nhân dân Singapore (People’s Association) đã phát hành cẩm nang mang tên Chuẩn mực xã hội mong muốn - Cho một cộng đồng hòa nhập và hài hòa. Đây là nỗ lực mới nhất để cải thiện và củng cố những hành vi, chuẩn mực xã hội trong một cộng đồng Singapore đa sắc màu.

Cửa vẫn mở

Các quy tắc trong cẩm nang ra mắt ngày 23-9 nêu trên phản ánh một đặc thù mà Singapore phải đối mặt trong việc tận dụng nguồn lực từ dân nhập cư, trong khi phải có những điều chỉnh hợp lý để giữ cho xã hội nước này đạt trạng thái hài hòa, tránh xung đột về văn hóa, lối sống.

Lao động nhập cư người Bangladesh tại sân bay Changi, Singapore - Ảnh: Reuters

Đối với Singapore, người nhập cư vẫn sẽ đóng vai trò nổi bật trong sự phát triển kinh tế cũng như định dạng bộ mặt của đảo quốc sư tử trong tương lai, phó giáo sư về luật Eugene K B Tan tại ĐH Quản trị Singapore viết trên Today Online ngày 29-9.

Trong khi nhân khẩu học là yếu tố ảnh hưởng tới chính sách công, thì diễn biến dân số của Singapore đang có chiều hướng xấu. Tính tới tháng 6 năm nay, dân số Singapore ở mức 5,61 triệu người - chỉ tăng 0,1% so với năm 2016. Năm ngoái, dân số nước này phát triển chậm nhất trong hơn 10 năm qua. Dữ liệu của Phòng Dân số và năng lực quốc gia ngày 27-9 cho thấy tỉ lệ sinh ở Singapore đang thấp đi, và độ tuổi trung bình toàn dân tăng lên. Cụ thể năm 2016 có 33.167 trẻ được sinh ra, giảm so với 33.725 của năm 2015.

Tỉ lệ sinh thấp và tuổi thọ tăng khiến độ tuổi trung bình của Singapore hiện nay là 41,3, cao hơn một chút so với năm 2016, đồng thời số cư dân trên 65 tuổi cũng tăng (14,4% so với 13,7% của năm 2016).

Với lực lượng lao động trong nước dự kiến giảm từ năm 2020, không cách nào khác là phải duy trì chính sách cửa mở cho dân nhập cư, như lời cố thủ tướng Lý Quang Diệu từng nói vào năm 2012, theo ông Eugene Tan.

Cạnh tranh để tốt hơn

Singapore rất thận trọng trong chính sách nhập cư trong viễn cảnh dân số chỉ tăng lên 6,9 triệu người vào năm 2030. Chuyện nhập cư ở quốc đảo này đang ẩn chứa hai tình thế xung khắc nhau. Chính phủ lo ngại nếu dân số không đáp ứng đầy đủ về chất và lượng, Singapore có thể sẽ lao vào cuộc suy thoái về kinh tế, xã hội, chính trị. Còn một bộ phận không nhỏ người bản địa lại cảm thấy không vui khi có quá nhiều người nhập cư.

Để giải quyết bài toán này, Chính phủ Singapore đã thực hiện các nỗ lực song song: truyền tải giá trị của Singapore dưới tư cách một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất ở bản sắc từ chính sự đa dạng ấy; thực hiện chính sách thu hút dân nhập cư "xịn".

Điểm thứ hai, Singapore phải tiến hành điều chỉnh hành vi của du khách và người nhập cư thông qua những hoạt động đa dạng. Một ngày sau khi phát hành cẩm nang về chuẩn mực xã hội nêu trên, nhà cầm quyền cũng chào đón du khách Trung Quốc tại sân bay Changi bằng một danh sách dài 30 trang về những gì "nên và không nên làm" ở Singapore.

Những nỗ lực điều chỉnh này nhằm làm giảm xung đột văn hóa, ứng xử tiềm tàng giữa người Singapore với người nhập cư. Và hơn nữa, ngay từ chính khâu "đầu vào", chính quyền Singapore cũng định hướng sàng lọc kỹ lưỡng hơn để đáp ứng cả văn hóa lẫn khả năng đóng góp.

"Thực tế của kinh tế toàn cầu trong hệ thống nhập cư của Singapore cho thấy các nước chào đón nhập cư như Singapore và Úc đang cạnh tranh nhau trong cùng một thị trường tìm kiếm tài năng" - ông Eugene Tan nhận định.

Theo đó, áp lực từ người nhập cư đã ảnh hưởng lên chính trị rõ rệt tại Mỹ (bầu cử 2016) hay Anh (bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu). Vì thế, để cân bằng giữa lợi ích lao động nhập cư và nguy cơ bất ổn xã hội, các nước này đều nâng cao tiêu chí về dân nhập cư. Ngược lại tại các "thị trường" người nhập cư truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á... kinh tế đã phát triển ổn định nên người nhập cư cũng có nhiều lựa chọn hơn, và họ sẽ chọn đến những nước nào đó không có ác cảm với người nhập cư.

Theo Nhật Đăng/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Iran những ngày tới sẽ ra sao?

Quan hệ giữa Iran với Mỹ cũng như Israel nhiều khả năng không thay đổi, bởi khúc mắc giữa các nước này đều đã tồn tại quá lâu và phức tạp
08:08 - 22/05/2024
18 lượt xem

Mỹ tố Nga phóng vệ tinh có thể tấn công các vệ tinh khác trên quỹ đạo

Mỹ cho rằng Nga phóng vệ tinh COSMOS 2576 có khả năng tấn công các vệ tinh khác, trong khi giới quan sát cho rằng vệ tinh này đi vào cùng quỹ đạo với một...
07:16 - 22/05/2024
38 lượt xem

Máy bay Singapore hạ cánh khẩn do nhiễu động, 1 người chết và 30 người bị thương

Máy bay của hãng Singapore Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) do nhiễu động nghiêm trọng, một người chết và 30 người bị...
19:18 - 21/05/2024
361 lượt xem

Mỹ thừa nhận Houthi có “tên lửa đáng sợ” trên biển Đỏ

Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm mới “nhanh chưa từng có” tấn công các mục tiêu trên biển Đỏ và vịnh Aden.
17:54 - 21/05/2024
366 lượt xem

Ngày đầu quốc tang tưởng nhớ cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi

Ngày 20-5, Iran tuyên bố quốc tang 5 ngày dành cho Tổng thống Ebrahim Raisi và các quan chức tử nạn trong vụ trực thăng rơi một ngày trước...
15:32 - 21/05/2024
431 lượt xem