24
/
70629
Phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất 3.500 thi thể ở ngoại ô Raqqa (Syria)
phat-hien-ngoi-mo-chua-it-nhat-3-500-thi-the-o-ngoai-o-raqqa-syria
news

Phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất 3.500 thi thể ở ngoại ô Raqqa (Syria)

Thứ 6, 22/02/2019 | 16:27:31
460 lượt xem

Tại Syria, một ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 3.500 thi thể mới đây đã được phát hiện bên dưới mảnh đất nông nghiệp bên ngoài thành phố Raqqa.

Ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 3.500 thi thể. Ảnh: BusinessLive 

Đây được xem là ngôi mộ tập thể lớn nhất, là hậu quả bi thương nhất mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để lại sau khi thất thủ tại Raqqa. 

Theo thông tin ban đầu, ngôi mộ tập thể này nằm ở vùng ngoại ô Al-Fukheikha được phát hiện sau hơn 1 năm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn giải phóng Raqqa từ tay IS.

Vài chục gò đất đã nhô cao trên các mảnh đất nông nghiệp ở Al-Fukheikha, với hơn 120 thi thể được phát hiện lần đầu tiên, kéo theo các phát hiện về một quần thể mộ tập thể - nơi chôn cất của ít nhất 3.500 người.

Trước đó, 8 ngôi mộ tập thể khác cũng được phát hiện xung quanh thành phố miền Bắc Syria này, trong đó có 1 ngôi mộ có tên gọi là Panorama – nơi có hơn 900 thi thể người đã được tìm thấy./. 

Theo Đình Nam/ VOV

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
40 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
225 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
588 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
812 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,090 lượt xem