4
/
53365
Cấm nhập máy móc, thiết bị cũ có độ tuổi quá 10 năm
cam-nhap-may-moc-thiet-bi-cu-co-do-tuoi-qua-10-nam
news

Cấm nhập máy móc, thiết bị cũ có độ tuổi quá 10 năm

Thứ 2, 18/09/2017 | 09:36:26
775 lượt xem

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư về quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng về Việt Nam, trong đó đưa ra nhiều quy định về độ tuổi, chất lượng máy móc, thiết bị phụ tùng.

 >> Trung Quốc đổ vốn vào Việt Nam, nỗi sợ thâu tóm và công nghệ cũ
 >> Hàng nội không thể cạnh tranh nếu sử dụng máy móc cũ, lạc hậu
 >> Nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ: Nguy cơ mất an toàn cho nền kinh tế

Cụ thể, theo yêu cầu của Bộ KH&CN, các thiết bị máy móc cũ được nhập về Việt Nam không phải là các máy móc, thiết bị mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường. Các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu với mục đích thay thế máy móc, dây truyền đang sử dụng.

Các thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu theo các dự án đầu tư phải được giám định tại nước xuất khẩu, trước khi tháo gỡ, đóng gói vận chuyển về Việt Nam.

Cho phép nhập khẩu máy móc cũ nhưng tuổi đời không quá 10 năm - ảnh Nguyễn Tuyền

Cho phép nhập khẩu máy móc cũ nhưng tuổi đời không quá 10 năm - ảnh Nguyễn Tuyền

Yêu cầu về chất lượng, niên hạn của máy móc, Bộ KH&CN cho biết: Các thiết bị phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Để đảm bảo phù hợp về chất lượng, Bộ KH&CN cấm nhập khẩu các thiết bị có độ tuổi vượt quá 10 năm.

Riêng đối với các thiết bị chính của một số dự án đầu tư, Bộ KH&CN vẫn khá "mở" đối với các thiết bị chính, công nghệ "lõi" của dây chuyền. Cụ thể, phương án 1, các thiết bị chính của dây chuyền công nghệ được nhập về Việt Nam phải có tuổi đời không quá 20 năm. Các máy móc này đang ở trạng thái vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tiêu chuẩn của các nước G7.

Tuổi thọ còn lại của các thiết bị trong dây truyền sản xuất còn lại không ít hơn 10 năm so với thiết kế và chất lượng các thiết bị chính còn lại phải đạt từ 75% trở lên.

Theo Bộ KH&CN, quy định về chất lượng và giám sát chất lượng được thực hiện nay tại nước xuất khẩu với các chứng thư đi kèm và được giám định tại Bộ KH&CN. Nếu hàng hoá được nhập về Việt Nam nhưng không đáp ứng được các điều kiện chất lượng theo quy định, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bị Bộ KH&CN xử phạt vi phạm.

Tuy nhiên, tại dự thảo Thông tư này, Bộ KH&CN không bắt buộc tái xuất các lô hàng máy móc cũ vi phạm chất lượng, niên hạn nói trên.

Được biết, sau khi lấy ý kiến các bộ, ban ngành và dư luận, dự kiến tháng 6/2018 Thông tư chính thức có hiệu lực và các doanh nghiệp đủ điều kiện, tuân thủ đủ các quy trình sẽ được giải quyết hồ sơ sau 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm Bộ KH&CN tiếp nhận hồ sơ.

Theo An Linh/Dân trí

  • Từ khóa

Đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tại dự thảo tờ trình về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước vừa gửi Bộ Tư...
15:36 - 21/05/2024
41 lượt xem

Ngành sữa trong nước đáp ứng khoảng 35-40% tổng nhu cầu

Nguồn trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 35-40% tổng nhu cầu sữa dùng chế biến, do đó còn nhiều dư địa cho doanh nghiệp ngành sữa tăng sản lượng.
14:45 - 21/05/2024
65 lượt xem

Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long: Nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' EC

Thời điểm này, các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang gấp rút xử lý những tồn đọng để góp phần gỡ 'thẻ vàng' từ EC.
12:15 - 21/05/2024
130 lượt xem

Nhà ở xã hội: Khó làm, khó bán

Dù nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn nhưng nhiều năm nay nguồn cung vẫn luôn khan hiếm
08:12 - 21/05/2024
218 lượt xem

Thép Trung Quốc nhập khẩu giá mềm lại đe dọa thị trường Việt

Xu hướng nhập khẩu thép Trung Quốc đang tăng trở lại, đe dọa sản xuất trong nước. Nhiều quốc gia đang tiến hành điều tra và mở rộng các biện pháp chống...
07:37 - 21/05/2024
223 lượt xem