4
/
78522
Xã vùng khó và “bài toán” giảm nghèo
xa-vung-kho-va-bai-toan-giam-ngheo
news

Xã vùng khó và “bài toán” giảm nghèo

Thứ 5, 29/08/2019 | 16:19:20
1,574 lượt xem

BGTV- Giảm nghèo bền vững là hướng đi được xã Phong Minh (huyện Lục Ngạn) đặc biệt quan tâm những năm qua. Thông qua các giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân đã và đang là “bệ phóng” giúp bà con những vùng khó khăn vươn lên bằng chính khả năng của mình để có cuộc sống ấm no hơn.

Phong Minh là xã đặc biệt khó khăn của huyện, địa hình chủ yếu là đồi núi, mạng lưới giao thông, cơ sở hạ tầng còn hạn chế do đó chính quyền địa phương xác định hướng đi xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế cần dựa trên thực tiễn như trồng rừng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi… làm trọng tâm. Tại nhiều hộ dân, chính quyền vận động nhân dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, từng bước chuyển từ rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao và lâu dài. 

Để hỗ trợ và khuyến khích nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chính quyền xã Phong Minh chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tích cực phối hợp với các ngân hàng tín chấp cho nhân dân vay vốn phục vụ sản xuất, tích cực vận động các hộ khá, giàu hỗ trợ hộ nghèo bằng cách cho vay không lãi, giúp đỡ về cây con giống, khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực để các hộ nghèo có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo một cách chủ động tích cực. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Vụ, thôn Giàng từng là hộ nghèo trong thôn. Năm 2011, từ số vốn tích cóp và vay mượn được, anh quyết định mua bốn cặp bò, hai cặp ngựa bố mẹ về nuôi, đến nay đàn bò của gia đình anh đã tăng lên 12 con, đàn ngựa 8 con cho thu nhập trung bình trên 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Vụ chia sẻ: “Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm nên gia đình rất thận trọng, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc nên đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, mỗi năm xuất bán từ 4 đến 5 con bò thịt, từ 2 đến 3 con ngựa giống, cũng nhờ vậy mà đến nay kinh tế gia đình cơ bản ổn định, xây nhà khang trang, con cái được chăm lo tốt hơn trước rất nhiều”.

Cũng từ cảnh “chạy ăn từng bữa” vươn lên, gia đình anh Ngô Văn Cán, thôn Cả tìm hướng thoát nghèo nhờ chăn nuôi gia súc. Từ hỗ trợ của hội Cựu chiến binh và người thân, vợ chồng anh vay được gần 30 triệu đồng, đầu tư mua 5 con trâu. Bằng kinh nghiệm học hỏi và sự hướng dẫn của cán bộ thú y trong cách phòng chống dịch bệnh, tăng sức đề kháng, đàn trâu của gia đình anh mau lớn, khỏe mạnh, tăng nhanh số lượng. Đến nay, gia đình anh còn gần 30 con trâu, bò giúp mang lại nguồn thu nhập đáng kể, cải thiện đời sống sinh hoạt của gia đình và giúp đỡ được những người xung quanh.

Với trình độ chuyên môn, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi của đồng bào nhiều nơi còn hạn chế, xã Phong Minh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội, đoàn thể trong công tác phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ tới từng hộ dân thông qua các khóa tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chính sách trợ giá, trợ cước về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón tại địa phương... đều phát huy hiệu quả và được nhân dân đánh giá cao.

Chăn nuôi đại gia súc là lựa chọn "thoát nghèo" hiệu quả được áp dụng thành công tại nhiều địa phương khó khăn trên cả nước

Từ những hướng đi, cách làm chắc chắn, hiệu quả, công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Phong Minh những năm qua đạt được kết quả tích cực, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 7%, công tác rà soát hộ nghèo bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, chính xác... góp phần thực hiện, áp dụng hiệu quả các chủ trương chính sách trong công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Ngô Văn Khang, Bí thư Đảng ủy xã Phong Minh cho biết: “Để phát huy hiệu quả của công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, thời gian tới chính quyền tiếp tục vận động nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất. Ngoài ra tăng cường huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, nâng cao đời sống bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương ổn định, bền vững”./.

Minh Anh

Mỗi ngày tồn gần 1.000 xe chở hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Từ ngày 9 đến 13/5, mỗi ngày tại Khu phi thuế quan, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) tồn gần 1.000 xe chở hàng hóa, đang chờ xuất khẩu qua các...
16:43 - 13/05/2024
285 lượt xem

Phó Thủ tướng: “Chính phủ rất đau đầu về giá vàng”

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thị trường vàng là đúng, người dân cũng rất quan tâm nhưng phải đánh giá kỹ,...
14:51 - 13/05/2024
370 lượt xem

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không lẽ cứ để giá vàng ''nhảy múa'' như thế?

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn.
14:00 - 13/05/2024
437 lượt xem

Giá vàng lao dốc mạnh, còn 88,5 triệu, người đu đỉnh lỗ 7 triệu đồng/lượng

Sau khi chạm mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC liên tục lao dốc. Người đu đỉnh vàng đã lỗ 7 triệu đồng/lượng.
11:11 - 13/05/2024
467 lượt xem

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cảnh báo việc đầu cơ, “chôn tiền” vào đất

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết tình trạng đầu cơ đất đai dẫn đến một số hệ lụy, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận đất đai trong khi...
11:11 - 13/05/2024
422 lượt xem