9
/
157302
Tràn lan hội nhóm ‘báo chốt’ để né kiểm tra nồng độ cồn
tran-lan-hoi-nhom-bao-chot-de-ne-kiem-tra-nong-do-con
news

Tràn lan hội nhóm ‘báo chốt’ để né kiểm tra nồng độ cồn

Thứ 4, 06/12/2023 | 08:30:00
2,314 lượt xem

Hàng loạt các fanpage, hội nhóm được lập ra với mục đích "chỉ điểm" cho người nhậu say khi lực lượng chức năng triển khai các chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Hội nhóm "báo chốt" hoạt động rất... sôi nổi

Thời gian gần đây khi lực lượng CSGT ra quân tiến hành tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên khắp cả nước thì không khó để thấy những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc này. Ngoài những thông tin tuyên truyền cụ thể, chính xác thì lại xuất hiện hàng loạt các hội nhóm "báo chốt" trên mạng xã hội khi lực lượng chức năng tiến hành triển khai nhiệm vụ. Những thành viên trong các hội nhóm này liên tục cập nhật địa điểm, thời gian nơi có các chốt tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Trong các hội nhóm, nhiều tài khoản không những "báo chốt" mà còn là nơi đăng các dòng trạng thái để cập nhật tình hình về các tuyến đường nào có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nồng độ cồn để tránh. Các hội nhóm này hầu như hoạt động công khai với hàng ngàn thành viên tham gia, theo dõi.

Thử gõ cụm từ khóa "chốt kiểm tra nồng độ cồn" trên mạng xã hội Facebook thì lập tức xuất hiện hàng loạt các fanpage "báo chốt". Phải kể đến các hội nhóm như: "Báo chốt nồng độ cồn Gia Lai – Kon Tum, Hội báo chốt/tránh chốt 141 Hà Nội, Hội CA thổi nồng độ cồn"…

Tràn lan hội nhóm ‘báo chốt’ tránh kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Hàng loạt hội nhóm "báo chốt" kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội Chụp màn hình

Trong nhóm "Báo chốt nồng độ cồn Gia Lai – Kon Tum" hoạt động năng nổ nhất phải kể đến là tài khoản L.H. Bởi tài khoản này thường đăng nhiều dòng trạng thái với lời kêu gọi: "Hãy cùng chia sẻ để nhiều ae (anh em – PV) cùng tham gia cho hội ngày 1 lớn mạnh. Báo chốt thổi nồng độ cồn Gia Lai - Kon Tum".

Hay fanpage "Grup chốt thổi nồng độ cồn Hà Nội" cũng thường xuyên cập nhật địa điểm, hình ảnh CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Cụ thể hơn, tài khoản có tên Q.N.H. tỏ ra rất xông xáo trong việc thông báo các chốt. "Ai có thông tin chốt thổi nồng độ thì báo vào đây để anh em biết mà té (né – PV) nha, hoặc ngay lúc này tại cây xăng Nguyễn Xiển (Hà Nội) anh em chú ý chốt thổi nồng độ nhé", một trong những lời "báo động" của tài khoản này khi chia sẻ thông tin lên nhóm.

Hoạt động rầm rộ nhất phải kể đến fanpage "Hội báo chốt/tránh chốt 141 Hà Nội" với hơn 200 ngàn thành viên tham gia. Hoặc fanpage khác là "Hội CA thổi nồng độ cồn" có hơn 3,6 ngàn thành viên. Trong nhóm này, bất kể ngày hay đêm, hầu như các thành viên ở khắp nơi chia sẻ những vị trí có CSGT lập chốt kiểm tra. 

Chia sẻ vị trí chốt của CSGT là vi phạm pháp luật

Như Thanh Niên đã đưa tin, cũng vì hành vi lập nhóm trên mạng xã hội để "báo chốt" mà ngày 2.9 vừa rồi, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.A.T (38 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt) và V.V.M (38 tuổi, ngụ tại H.Đức Trọng) tổng số tiền 15 triệu đồng, về hành vi lập nhóm Zalo, Facebook để báo "chốt giao thông" cho các tài xế né thổi nồng độ cồn, bắn tốc độ…

Theo quá trình điều tra, cơ quan này đã phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng) và đơn vị liên quan xác minh, xác định 5 trường hợp là các quản trị viên của những fanpage, nhóm kín có hoạt động báo "chốt giao thông". Các fanpage, hội, nhóm kín trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram của những người này có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh thành khác. Mục đích để thành viên trong nhóm biết, tránh né, đối phó với lực lượng chức năng.

Tràn lan hội nhóm ‘báo chốt’ tránh kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Theo luật sư, người dân chia sẻ vị trí các chốt của CSGT để né kiểm tra nồng độ cồn là vi phạm pháp luật Chụp màn hình

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Giám đốc Công ty luật 360 (TP.HCM), cho rằng việc CSGT lập chốt có sử dụng nghiệp vụ, thiết bị kỹ thuật để kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn nhằm chế tài người vi phạm là những hoạt động bình thường theo luật định và đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Còn với người dân, theo quy định của pháp luật cũng cho phép tự do lập hội nhóm và được quyền giám sát các hoạt động của lực lượng chức năng, nhất là CSGT trong lúc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các quyền này phải được thực thi trong khuôn khổ pháp luật.

"Do đó việc lập hội nhóm trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm vô hiệu hóa các hoạt động nêu trên của CSGT dưới mọi hình thức đều là vi phạm pháp luật. Cũng từ các quy định pháp luật thì tùy theo mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo luật định hiện hành", luật sư Đức nói.

Luật sư Đức nói thêm theo quy định việc người dân lập nhóm "báo chốt" trên mạng xã hội được xác định ở đây là "hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích" theo quy định điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Mức xử phạt vi phạm hành chính từ 5 - 10 triệu đồng theo quy định khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/tran-lan-hoi-nhom-bao-chot-de-ne-kiem-tra-nong-do-con-18523120513284174.htm

  • Từ khóa

Nỗi ám ảnh trả lãi vay mua nhà của người trẻ

Chị T. - trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp ở TP.HCM - nói sợ thất nghiệp đến ám ảnh. Chị đang trả lãi ngân hàng hơn 21 triệu đồng/tháng tiền...
20:57 - 11/05/2024
380 lượt xem

Chốt đơn thành niềm vui, săn sale món rẻ rồi bỏ xó

Thời buổi khó khăn, nhiều bạn trẻ than vãn thu nhập giảm sút nhưng vẫn chăm chỉ săn hàng giảm giá vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chốt đơn làm niềm...
09:19 - 11/05/2024
606 lượt xem

Nữ sinh viên năm 2 kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng bằng cách nào?

Dù mới học năm thứ 2, nhưng Lê Thị Minh Tuyết (quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), sinh viên Trường CĐ FPT (TP.Hà Nội) đã kiếm được hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
16:30 - 10/05/2024
1,054 lượt xem

Góp sức trẻ xây dựng đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tổ chức đoàn các cấp...
15:25 - 10/05/2024
1,067 lượt xem

Mở mạng là gặp 'bẫy lừa': Tìm 'của lạ' và cái kết…

Nhiều trường hợp bị "bẫy lừa" với số tiền lớn chỉ vì tin tưởng vào những lời chèo kéo tham gia tìm "của lạ" tại các hội, nhóm trên Telegram, Facebook,...
11:11 - 10/05/2024
1,208 lượt xem