9
/
158428
Không muốn nhận cuộc gọi của sếp ngoài giờ làm
khong-muon-nhan-cuoc-goi-cua-sep-ngoai-gio-lam
news

Không muốn nhận cuộc gọi của sếp ngoài giờ làm

Thứ 4, 03/01/2024 | 08:26:00
2,148 lượt xem

Một khảo sát do Redfield & Wilton Strategies thực hiện cho thấy gen Z không chấp nhận những cuộc gọi của cấp trên vào điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc.

22% gen Z nói rằng việc sếp liên lạc công việc qua số điện thoại cá nhân ngoài giờ làm là không bao giờ chấp nhận được - Ảnh: NYT

22% gen Z nói rằng việc sếp liên lạc công việc qua số điện thoại cá nhân ngoài giờ làm là không bao giờ chấp nhận được - Ảnh: NYT

Cuộc khảo sát trực tuyến trên 1.500 người Mỹ đã tiết lộ nhiều chi tiết về thời điểm và cách thức mà người quản lý nên dùng để liên hệ với nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ như gen Z.

Gen Z ghét bị gọi điện thoại riêng

Ngày nay, sau rất nhiều biến động do đại dịch COVID-19 và kinh tế bất ổn, người lao động - đặc biệt là thế hệ Z - đang tìm kiếm sự cân bằng và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Hầu hết mọi người không còn hứng thú với việc phải nhận cuộc gọi từ cấp trên ngoài giờ làm việc.

Đáp án cho câu hỏi "Bạn có nghĩ việc quản lý hoặc sếp liên hệ với nhân viên qua số điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc là phù hợp không?" khác nhau đáng kể giữa các thế hệ tham gia khảo sát của Redfield & Wilton Strategies.

Có 29% gen Z chấp nhận việc cấp trên liên hệ sau giờ làm việc, trong khi chỉ có 6% người thuộc thế hệ boomers (sinh từ năm 1946 đến 1964) và thế hệ im lặng (sinh từ năm 1928 đến 1945) đồng ý với quan điểm này, cho thấy sự khác biệt vô cùng lớn trong nhận thức giữa các độ tuổi.

Tuy nhiên, 22% gen Z nói rằng việc sếp liên lạc công việc qua số điện thoại cá nhân ngoài giờ làm là không bao giờ chấp nhận được.

Trong số những người thuộc thế hệ millennials, hiện từ 27 đến 42 tuổi, 38% thấy có thể chấp nhận được những tin nhắn từ sếp ngoài giờ làm việc. Dù ở độ tuổi nào, đáp án phổ biến vẫn là xem xét tình huống mà cấp trên liên hệ.

Khi đi vào chi tiết, khảo sát nhận thấy gen Z và millennials thiên về quan điểm tình huống và cho biết họ chấp nhận hay không "tùy thuộc vào hoàn cảnh" mà sếp gọi điện.

Trong khi đó, tác động của các yếu tố bối cảnh rõ rệt hơn ở thế hệ X (43-58) và các thế hệ cũ hơn (từ 59 tuổi trở lên), với tỉ lệ lần lượt là 53% và 73% đồng tình.

Gen Z nằm đầu danh sách dễ bị sa thải

Một cuộc thăm dò trước đây của tờ Newsweek tiết lộ rằng thế hệ trẻ có nhiều khả năng mong đợi nhà tuyển dụng trả tiền đi lại và cả bữa trưa cho họ.

Ở góc độ khác, theo khảo sát mà Công ty Resume Builder thực hiện vào năm 2023 trên hơn 1.300 quản lý và lãnh đạo, khoảng 3/4 nói rằng họ nhận thấy gen Z là thế hệ khó làm việc cùng nhất. Chỉ 4% số người được hỏi cho biết việc quản lý gen Z chưa bao giờ khó khăn.

Các nhà quản lý báo cáo các vấn đề về sự thiếu nỗ lực, động lực và năng suất ở thế hệ Z, bên cạnh kỹ năng công nghệ chưa đáp ứng tốc độ phát triển hiện nay. Suốt thời gian dài, thế hệ này gắn liền với xu hướng nghỉ việc trong im lặng.

Phần lớn các nhà quản lý (65%) đưa thế hệ Z lên đầu danh sách sa thải trước bất kỳ thế hệ nào khác. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ đã sa thải một người lao động thuộc thế hệ Z, 12% cho biết họ đã sa thải nhân viên chưa đầy một tuần sau ngày bắt đầu.

Ngược lại, 34% thích làm việc với thế hệ millennials vì năng suất và kỹ năng công nghệ. Lựa chọn tiếp theo của các nhà quản lý là gen X vì năng suất và sự trung thực.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khong-muon-nhan-cuoc-goi-cua-sep-ngoai-gio-lam-20240102153728881.htm

  • Từ khóa

Bạn trẻ muốn tiết kiệm, mua nhà thì đừng ngại... vay nợ

Tôi từng tiết kiệm với mong muốn đủ tiền sẽ mua nhà, nhưng số tiền tích lũy không thắng nổi cơn bão giá.
19:08 - 12/05/2024
190 lượt xem

Nỗi ám ảnh trả lãi vay mua nhà của người trẻ

Chị T. - trưởng phòng truyền thông của một doanh nghiệp ở TP.HCM - nói sợ thất nghiệp đến ám ảnh. Chị đang trả lãi ngân hàng hơn 21 triệu đồng/tháng tiền...
20:57 - 11/05/2024
777 lượt xem

Chốt đơn thành niềm vui, săn sale món rẻ rồi bỏ xó

Thời buổi khó khăn, nhiều bạn trẻ than vãn thu nhập giảm sút nhưng vẫn chăm chỉ săn hàng giảm giá vì nhiều nguyên nhân, trong đó có chốt đơn làm niềm...
09:19 - 11/05/2024
958 lượt xem

Nữ sinh viên năm 2 kiếm hơn 100 triệu đồng/tháng bằng cách nào?

Dù mới học năm thứ 2, nhưng Lê Thị Minh Tuyết (quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), sinh viên Trường CĐ FPT (TP.Hà Nội) đã kiếm được hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
16:30 - 10/05/2024
1,405 lượt xem

Góp sức trẻ xây dựng đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng của tỉnh giai đoạn 2021-2030. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, tổ chức đoàn các cấp...
15:25 - 10/05/2024
1,427 lượt xem