16
/
148915
Đã bắt một trong những kẻ cầm đầu, khởi xướng vụ tấn công ở Đắk Lắk
da-bat-mot-trong-nhung-ke-cam-dau-khoi-xuong-vu-tan-cong-o-dak-lak
news

Đã bắt một trong những kẻ cầm đầu, khởi xướng vụ tấn công ở Đắk Lắk

Thứ 6, 16/06/2023 | 07:20:00
2,219 lượt xem

Y Thô Ayun khai nhận đã khởi xướng, tuyên truyền, kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự, tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 46 đối tượng để điều tra.

Đã bắt một trong những kẻ cầm đầu, khởi xướng vụ tấn công ở Đắk Lắk - 1

Đối tượng Y Thô Ayun (Ảnh: VTV).

Theo VTV, đấu tranh với các nghi phạm, lực lượng chức năng đã xác định Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, ở huyện Krông Buk, Đắk Lắk) là một trong những đối tượng chủ mưu, khởi xướng vụ tấn công.

Cụ thể, Y Thô Ayun đã tuyên truyền, kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự, tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Đối tượng chủ mưu khai nhận, chỉ lôi kéo những người dân tin tưởng mình, còn những ai không tin hắn, Y Thô Ayun không tuyên truyền.

Theo VTV, các nghi phạm bị bắt giữ đều đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, rạng sáng 11/6, trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) bị tấn công bất ngờ. Vụ việc khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 3 cán bộ xã và 2 người dân tử vong.

Sau khoảng 4 ngày truy quét, các lực lượng chức năng bắt giữ 46 nghi phạm, giải cứu 2 con tin, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Đã bắt một trong những kẻ cầm đầu, khởi xướng vụ tấn công ở Đắk Lắk - 2

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ tấn công (Ảnh: Công an nhân dân).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, nhóm đối tượng trên có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. 

"Khi xông vào trụ sở UBND xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Họ tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã", ông Xô nói.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/da-bat-mot-trong-nhung-ke-cam-dau-khoi-xuong-vu-tan-cong-o-dak-lak-20230615204652951.htm

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
692 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
1,101 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
1,139 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
1,140 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
1,211 lượt xem