16
/
155577
Vụ gây rối tại Nghi Sơn: Hàng trăm học sinh bị ép nghỉ học để tham gia
vu-gay-roi-tai-nghi-son-hang-tram-hoc-sinh-bi-ep-nghi-hoc-de-tham-gia
news

Vụ gây rối tại Nghi Sơn: Hàng trăm học sinh bị ép nghỉ học để tham gia

Chủ nhật, 29/10/2023 | 13:15:00
2,280 lượt xem

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã khám xét nhà đối tượng kích động người dân chống đối xây dựng cảng.

Ngày 28/10, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh (SN 1991, ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn).

Cơ quan chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan tới việc tổ chức, kích động đông người chống đối xây dựng cảng.


Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà Cao Thị Lĩnh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngoài bà Cao Thị Lĩnh, cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời điểm hiện tại, người dân vẫn tụ tập đông người ở khu vực xây bến số 3 để phản đối việc thi công, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu về dự án trên.

Các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc xây dựng cảng không ảnh hưởng tới ngư trường của người dân

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dự án Cảng container Long Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016. Đây là công trình hạ tầng biển quan trọng không chỉ với Khu Kinh tế Nghi Sơn, mà còn đối với tỉnh Thanh Hóa và cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Việc triển khai đầu tư xây dựng dự án thời điểm này là cần thiết nhằm hình thành, phát triển khu vực cảng container chuyên dụng đầu tiên tại Cảng Nghi Sơn.

Tuy nhiên, khi dự án bắt đầu triển khai thì một số người dân phản đối với lý do ảnh hưởng tới ngư trường, nơi neo đậu thuyền của bà con.

Ngày 23/10, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn) khi hàng trăm người dân tụ tập phản đối việc xây dựng bến số 3, Cảng container Long Sơn.

Đoàn người sau đó đã đi bộ ra tỉnh lộ 513 gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trên dọc tuyến tỉnh lộ 513, kéo dài khoảng 1km.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm học sinh tiểu học và THCS là con em người dân trên địa bàn bị ép nghỉ học để tham gia hoạt động cản trở.

Theo Trần Lê/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/vu-gay-roi-tai-nghi-son-hang-tram-hoc-sinh-bi-ep-nghi-hoc-de-tham-gia-20231029110007126.htm

  • Từ khóa

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
08:16 - 27/04/2024
348 lượt xem

Tử hình 5 kẻ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy và đồng phạm đã vận chuyển gần 180kg ma túy các loại từ Campuchia về TPHCM để giao lại cho các đối tượng...
16:16 - 26/04/2024
736 lượt xem

Bị mẹ người tình mắng chửi, nam thanh niên ra tay sát hại cả hai mẹ con

Bị mẹ người tình mắng chửi, Hàng A Hồ (ở Lai Châu) cướp giật dao của người dân giết chết cả hai mẹ con, rồi chốt cửa để tự sát.
14:21 - 26/04/2024
786 lượt xem

Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của "tú bà" Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công...
14:20 - 26/04/2024
793 lượt xem

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
844 lượt xem