16
/
67286
Giết em gái người yêu, cướp của rồi đốt xác phi tang
giet-em-gai-nguoi-yeu-cuop-cua-roi-dot-xac-phi-tang
news

Giết em gái người yêu, cướp của rồi đốt xác phi tang

Thứ 4, 14/11/2018 | 10:05:16
1,122 lượt xem

Chiều 13-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt được đối tượng sát hại, đốt xác nữ chủ tiệm cắt tóc, gội đầu ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Trước đó, vào 14h ngày 9-11, người dân phát hiện thi thể một nạn nhân nữ trong tình trạng bị đốt cháy nham nhở, mặt bị biến dạng trên triền bờ đê đầm rươi thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. 

Đối tượng Vũ Thế Thuỳ tại cơ quan điều tra. 

Nhận được tin báo, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng khẩn trương tổ chức điều tra, xác định danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hằng, 29 tuổi, trú thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị 2 vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, sau đó bị xác bị đốt bằng xăng. Đối tượng gây án đã lấy đi chiếc xe máy và một số tài sản của nạn nhân.

Qua công tác xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng nghi can là Vũ Thế Thùy (29 tuổi, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) làm nghề đúc dựng lăng mộ tại địa phương. 

Đêm 12-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Vũ Thế Thùy khi y đang lẩn trốn tại Móng Cái. Ngay trong đêm, Vũ Thế Thùy được di lý về Công an Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Thùy khai là bạn trai của chị gái nạn nhân nên có quen biết, thời gian vừa qua do nợ nần nhiều, lại biết chị Hằng có một số tài sản có giá trị nên đã nảy sinh ý định giết chị Hằng để chiếm đoạt tài sản. 

Tối 7-11, Thùy đến rủ chị Hằng đi chơi bằng xe máy Airblade của chị. Khi ra đến bờ đê sông Thái Bình (khu vực đầm rươi, thôn Bắc Phong vắng người), Thuỳ nói cần đi vệ sinh nên dừng xe rồi nhân lúc chị Hằng  không để ý dùng dao bầu chuẩn bị sẵn đâm vào cổ nạn nhân. Khi biết nạn nhân đã chết, y lấy cỏ phủ lên sau đó lấy xe máy đi mua xăng rồi quay lại tàn nhẫn châm lửa đốt thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Hằng 

Ngoài chiếc xe máy, Thuỳ đã chiếm đoạt các tài sản khác của chị Hằng gồm điện thoại di động, dây chuyền, nhẫn vàng, túi xách. Sau khi bán các tài sản trên, Thuỳ lấy tiền ra Móng Cái định bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng chưa kịp thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc xe máy Airblade cùng các tang vật khác liên quan đến vụ án.

Theo Công an nhân dân

  • Từ khóa

Tạm ngưng phiên tòa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Ngày 25.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 'tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu' giữa...
11:12 - 26/04/2024
4 lượt xem

Hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động như thế nào?

Để mở rộng mạng lưới, Khuyên và đồng phạm đưa ra đãi ngộ trả tiền hoa hồng cao cho những môi giới mời chào được các nhà đầu tư mới, đồng thời chiết khấu...
10:12 - 26/04/2024
36 lượt xem

Bắt một cựu chủ tịch xã

Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng về nguồn gốc, hiện trạng, thời gian sử dụng đất, Nguyễn Văn Năng, cựu chủ tịch UBND xã...
09:11 - 26/04/2024
58 lượt xem

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
463 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
470 lượt xem