18
/
160996
Muốn gây bất ngờ cho Hàn Quốc, Thái Lan xóa án cho cầu thủ bị kỷ luật
muon-gay-bat-ngo-cho-han-quoc-thai-lan-xoa-an-cho-cau-thu-bi-ky-luat
news

Muốn gây bất ngờ cho Hàn Quốc, Thái Lan xóa án cho cầu thủ bị kỷ luật

Thứ 4, 06/03/2024 | 16:18:00
1,926 lượt xem

Trung vệ từng bị kỷ luật của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32 là Jonathan Khemdee gần như đã được xóa án, sau phát biểu của chủ tịch FAT Madam Pang cách đây ít ngày.

Trước đó, Jonathan Khemdee bị thẻ đỏ trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32, diễn ra hồi tháng 5/2023 tại Campuchia.

Cầu thủ này cũng nằm trong diện bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khi đó điều tra bổ sung, xung quanh vụ ẩu đả của đội tuyển U23 Thái Lan với U23 Indonesia trong trận đấu nói trên.

Muốn gây bất ngờ cho Hàn Quốc, Thái Lan xóa án cho cầu thủ bị kỷ luật - 1

Jonathan Khemdee (thứ 2 từ phải sang) từng trải qua kỳ SEA Games 32 đầy thất vọng hồi tháng 5/2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Giận dỗi về những quyết định của FAT nhằm về phía mình, Jonathan Khemdee tuyên bố từ giã đội tuyển U23 Thái Lan và đội tuyển quốc gia của nước này.

Đáp lại, chủ tịch nhiệm kỳ cũ của FAT Somyot Poompunmuang cho biết ông không chấp nhận thái độ của Jonathan Khemdee. Ông Somyot Poompunmuang gần như cũng gạch tên trung vệ này khỏi các đội tuyển bóng đá xứ sở Chùa Vàng, chừng nào ông còn ngồi ở ghế lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Dù vậy, tình hình đã thay đổi sau khi nữ tỷ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) thay ông Somyot ngồi ghế chủ tịch FAT.

HLV Carlos Pena của CLB Ratchaburi, nơi Jonathan Khemdee đang thi đấu, lên tiếng: "Jonathan Khemdee có thể giúp ích cho đội tuyển Thái Lan, anh ấy đang thi đấu tốt tại Ratchaburi. HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) của đội tuyển Thái Lan sẽ chú ý đến cậu ấy và làm nhiệm vụ của mình".

Còn về phía tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang, bà cho biết: "Nếu Jonathan Khemdee có ý định muốn quay lại với đội tuyển, tôi nghĩ cậu ấy cần được trao cơ hội".

Muốn gây bất ngờ cho Hàn Quốc, Thái Lan xóa án cho cầu thủ bị kỷ luật - 2

Thái Lan đang cần những cầu thủ cao lớn và mạnh mẽ để đối chọi với đội tuyển Hàn Quốc chơi thiên về sức mạnh (Ảnh: AFC).

"Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng về việc chọn nhân sự cho đội tuyển vẫn thuộc về HLV Masatada Ishii", Madam Pang nói thêm.

Với phát biểu kể trên của người đứng đầu FAT hiện tại, xem như trung vệ Jonathan Khemdee đã được xóa án kỷ luật ngay lập tức. Riêng việc cầu thủ này có xuất hiện trong trận đấu với Hàn Quốc trong tháng 3 này hay không, sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn về mặt chuyên môn của HLV Masatada Ishii.

Sở dĩ giới bóng đá Thái Lan quan tâm đến vấn đề của Jonathan Khemdee vì họ cần những trung vệ mạnh mẽ để đối chọi với đội tuyển Hàn Quốc vào các ngày 21 và 26/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Điểm mạnh nhất của bóng đá Hàn Quốc là thể lực, tốc độ và bóng bổng, trong khi Jonathan Khemdee cao đến 1m91, không ngại những điểm mạnh vừa nêu của đội bóng được mệnh danh là "mãnh hổ châu Á".

Tại Asian Cup 2023, Thái Lan thường sử dụng cặp trung vệ Pansa Hemviboon (1m90) và Elias Dolah (1m96). Trong số này, Elias Dolah có nhược điểm lớn là xoay trở chậm, vụng về trong các pha cản phá bóng trên mặt sân.

Chính vì thế, đội bóng xứ sở Chùa Vàng muốn có một trung vệ khác vừa cao lớn vừa không quá vụng về như Elias Dolah. Họ đang nhắm đến Jonathan Khemdee.

Nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thairath bình luận: "HLV Ishii nên lắng nghe, sau khi Jonathan Khemdee muốn được cùng đội tuyển Thái Lan góp mặt tại vòng loại World Cup".

Bình thường, Hàn Quốc mạnh hơn hẳn đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi "mãnh hổ châu Á" gặp vấn đề về việc tuyển chọn HLV, vấn đề nội bộ giữa các ngôi sao như Son Heung Min và Lee Kang In, đội bóng xứ sở Chùa Vàng bỗng dưng thấy họ có cơ hội gây bất ngờ trước Hàn Quốc.

Theo Trọng Vũ/ Dân trí

https://dantri.com.vn/the-thao/muon-gay-bat-ngo-cho-han-quoc-thai-lan-xoa-an-cho-cau-thu-bi-ky-luat-20240306132224938.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
514 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
538 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
962 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
1,081 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
1,087 lượt xem