18
/
161328
Indonesia có thể dùng 10 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam
indonesia-co-the-dung-10-cau-thu-nhap-tich-doi-dau-tuyen-viet-nam
news

Indonesia có thể dùng 10 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam

Thứ 5, 14/03/2024 | 07:36:56
2,187 lượt xem

Ngoại trừ vị trí thủ môn, đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc) có thể sử dụng cùng lúc 10 vị trí trong đội hình là những người sinh ra bên ngoài xứ sở vạn đảo.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia đang có mặt trên đội tuyển quốc gia nước này được rải đều ở mọi tuyến. Những cầu thủ này có cả các hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo. Họ thi đấu từ hai biên cho đến trung lộ.

Duy nhất vị trí thủ môn là Indonesia chưa sử dụng cầu thủ nhập tịch. Thực chất, HLV Shin Tae Yong có đề xuất nhập tịch cho thủ thành Maarten Paes (1m92, sinh tại Hà Lan). Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) có vẻ như thờ ơ với đề xuất này, do đây là vị trí mà PSSI cảm thấy không cần thiết.

Cầu thủ nhập tịch tràn ngập đội hình đội tuyển Indonesia (Ảnh: Reuters).

Riêng ở mọi vị trí còn lại trong đội hình, Indonesia đều có thể sử dụng cầu thủ nhập tịch. Về lý thuyết, HLV Shin Tae Yong có thể cùng lúc tung ra sân 10/11 vị trí chính thức là cầu thủ nhập tịch.

Theo sơ đồ 5-4-1 mà HLV Shin Tae Yong thường sử dụng trong thời gian gần đây, những cầu thủ sinh ra bên ngoài Indonesia có thể xuất hiện trong đội hình chính thức gồm các trung vệ Elkan Baggott (1m96, sinh tại Thái Lan), Jay Idzes (1m91, sinh tại Hà Lan) và đội phó Jordi Amat (1m84, sinh tại Tây Ban Nha).

Hậu vệ trái của đội hình này là Nathan Tjoe-A-On (1m82, sinh tại Hà Lan). Đây là cầu thủ vừa mới tuyên thệ nhập tịch vào… ban đêm tại Indonesia, khiến truyền thông Indonesia cũng không khỏi thắc mắc về điều này. Hậu vệ phải là Sandy Walsh (1m83, sinh tại Bỉ).

Các tiền vệ trong đội hình của HLV Shin Tae Yong gồm có các tiền vệ trung tâm, có thiên hướng chơi phòng ngự Justin Hubner (1m87, sinh tại Hà Lan), Ivar Jenner (1m86, sinh tại Hà Lan) và tiền vệ tấn công Marc Klok (1m77, sinh tại Hà Lan).

Người chơi hộ công, cao hơn các tiền vệ một chút, nhưng thấp hơn hẳn vị trí tiền đạo là Ragnar Oratmangoen (1m80, sinh tại Hà Lan). Về lý thuyết, cầu thủ này chưa được khoác áo đội tuyển Indonesia do chưa tuyên thệ nhập tịch.

Indonesia có thể dùng 10 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 2

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh có lý khi bình luận không biết đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia hay đối đầu với đội tuyển Hà Lan? (Ảnh: AFC).

Nhưng với việc Nathan Tjoe-A-On được bố trí cho tuyên thệ gấp rút vào ban đêm như đã nêu ở trên, thì mọi khả năng đều có thể xảy ra với đội tuyển Indonesia.

Việc Ragnar Oratmangoen còn có tên trong đội tuyển bóng đá xứ sở vạn đảo, có nghĩa là PSSI vẫn có phương án để hợp thức hóa thủ tục nhập tịch cho anh này.

Còn ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, HLV Shin Tae Yong sẽ sử dụng chân sút Rafael Struick (1m85, sinh tại Hà Lan).

Thực tế, ngoại trừ Ragnar Oratmangoen và Nathan Tjoe-A-On, tất cả những cầu thủ còn lại đều đã có thời gian đá chính trong màu áo đội tuyển Indonesia. Riêng tiền vệ Marc Klok không dự Asian Cup 2023 do chấn thương, nhưng trước đó cầu thủ này đã là trụ cột của đội bóng xứ sở vạn đảo.

Indonesia đông cầu thủ nhập tịch, nhưng điều này có tốt hay không, cầu thủ nhập tịch có giúp họ lột xác ngay lập tức hay không lại là chuyện khác.

Chuyên gia bóng đá Indonesia Peri Sandria bình luận: "Khi gọi cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia, nên có sự chọn lọc. Đấy không chỉ là vấn đề với các quan chức của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), mà còn là vấn đề của HLV Shin Tae Yong".

"Nhiều cầu thủ trẻ của bóng đá Indonesia tạo ấn tượng ở giải trong nước, nhưng họ không hề có cơ hội thể hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia", chuyên gia Peri Sandria nói thêm.

Indonesia có thể dùng 10 cầu thủ nhập tịch đối đầu tuyển Việt Nam - 3

Danh sách 28 cầu thủ Indonesia (Ảnh: PSSI).

Theo Trọng Vũ/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-thao/indonesia-co-the-dung-10-cau-thu-nhap-tich-doi-dau-tuyen-viet-nam-20240313132459886.htm

  • Từ khóa

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam thua tiếc nuối nhưng tôi vẫn vui"

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách các học trò sau trận thua U23 Iraq, thậm chí còn dành những lời khen ngợi về sự tiến bộ của U23 Việt Nam tại vòng chung kết...
10:10 - 27/04/2024
413 lượt xem

Bí quyết Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39

Mới đây, bí quyết giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39 chính thức được hé lộ.
07:55 - 27/04/2024
446 lượt xem

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
860 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
974 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
984 lượt xem