18
/
61330
Người Việt bỏ trăm triệu xem World Cup
nguoi-viet-bo-tram-trieu-xem-world-cup
news

Người Việt bỏ trăm triệu xem World Cup

Thứ 2, 21/05/2018 | 16:10:07
624 lượt xem

Một số công ty lữ hành Việt Nam đã tổ chức các tour kết hợp du lịch ở Nga và xem World Cup 2018 khai mạc giữa tháng 6 tới.

Tình nguyện viên làm việc bên ngoài sân vận động Mordovia Arena - một trong những nơi diễn ra các trận đấu tại World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Đại diện Vietravel cho biết đến thời điểm này, doanh nghiệp đã gần như chốt sổ các tour đi Nga mùa World Cup 2018 với khoảng 20 đoàn, tổng cộng hơn 500 khách. Trong đó, có 2 chuyến charter "Du thuyền trên sông Volga", mỗi chuyến gần 100 du khách.

Chốt sổ sớm

Không chỉ tổ chức đoàn, đơn vị này cũng là một trong những đại lý bán vé các trận World Cup 2018 của FIFA. "Tính đến nay, vé xem trận chung kết đã hết, vé xem các trận vòng loại không còn nhiều, chỉ còn một số vé của trận bán kết và tứ kết, giá trên 2.300 USD/vé, loại vé thấp hơn 1.000 USD vừa hết vài ngày trước" - đại diện Vietravel cho biết.

Phần lớn khách Việt tham gia sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đều kết hợp tham quan những điểm đến nổi tiếng của xứ bạch dương như thành phố St. Petersburg, thủ đô Matxcơva, thành phố Uglich, đảo Kizhi và đặc biệt là hành trình du thuyền trên sông Volga huyền thoại, khám phá "đêm trắng nước Nga". 

Các tour đi Nga có hành trình kéo dài từ 7 đến 12 ngày tùy tour, tuyến và điểm đến thường gắn với thành phố tổ chức các trận đấu của World Cup 2018.

Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị truyền thông Fiditour, cho biết lượng khách đăng ký tour du lịch Nga kết hợp xem World Cup tại doanh nghiệp cao hơn 20% so với lượng khách đăng ký tour du lịch bình thường. Các tour du lịch này đã chốt khách từ cuối tháng 4 để kịp hoàn tất các thủ tục visa, đăng ký dịch vụ trong thời gian cao điểm.

Dự kiến doanh nghiệp này có hai ngày khởi hành tour đi Nga trong tháng 6-2018, mỗi ngày khởi hành có khoảng 3 đoàn,  phần lớn là đi theo bạn bè chung nhóm chứ không phải khách lẻ ghép đoàn, những khách này đã có kế hoạch đi xem bóng đá từ trước, trong đó nam chiếm khoảng 70%. Một số công ty du lịch khác cũng mở bán tour đi Nga kết hợp xem World Cup từ tháng 1-2018 và bắt đầu chốt nhận khách với số khách ít hơn kỳ vọng.

Kết hợp du lịch và xem bóng đá

Theo các công ty lữ hành, một trong những yếu tố làm nên sự sôi động của tour đi Nga thời điểm này là du khách có cơ hội cùng lúc trải nghiệm hai lễ hội đặc biệt hấp dẫn của thế giới gồm những trận tranh tài đỉnh cao của các đội bóng hàng đầu trên sân vận động Spartak (Matxcơva) và chìm đắm trong vẻ đẹp lộng lẫy của "đêm trắng".

Điều thuận lợi là thời gian diễn ra World Cup là mùa hè ở Nga nên thời tiết khá lý tưởng, không quá lạnh, tuy nhiên chương trình xem bóng đá có kết hợp tham quan nên khách di chuyển và vận động khá nhiều đòi hỏi phải chuẩn bị sức khỏe tốt.

Ông Trần Văn Long, giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết đối với các hãng lữ hành phía Nam, tour du lịch Nga kết hợp xem World Cup là tour khó do chi phí cao, kén khách, đường bay không thuận tiện (chưa có đường bay thẳng từ TP.HCM đến nhiều thành phố của Nga). 

"Muốn tổ chức thực hiện tour đưa khách sang Nga trong mùa này, các công ty lữ hành VN phải làm việc với những công ty do phía Nga chỉ định, do đó chi phí phụ thuộc rất nhiều từ phía đối tác, không thương lượng được nhiều" - ông Long nói.

Thực tế, trong thời điểm diễn ra World Cup, giá dịch vụ và phòng lưu trú ở Nga được dự báo tăng ít nhất 30%, đẩy giá tour tăng cao. Trước khi mùa World Cup bắt đầu, một số công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng muốn tham gia đưa khách sang Nga xem World Cup nhưng sau nhiều cuộc khảo sát, nhận thấy chi phí tour còn cao nên không quảng bá rầm rộ.

Thị trường Nga từ trước đến nay vẫn là thị trường quen của các công ty lữ hành, hằng tháng vẫn có nhiều đoàn khách đi Nga được khởi hành, nhưng để kết hợp xem bóng đá, công ty lữ hành sẽ dựa trên nhu cầu của đoàn khách. "Chi phí giá tour đi Nga thường chưa bao gồm giá vé xem bóng đá. Nếu muốn xem các trận hay, công ty du lịch sẵn sàng hỗ trợ khách mua vé, còn những người trong đoàn vẫn tiếp tục theo lịch trình" - ông Long cho biết.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Trần Thị Nhi Yến giành huy chương bạc châu Á cự ly 100m

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến tiếp tục thể hiện phong độ cao, với chiếc huy chương bạc nội dung 100m tại Giải điền kinh U20 châu Á.
14:56 - 26/04/2024
221 lượt xem

Tứ kết Giải U23 châu Á 2024: Chờ bất ngờ từ U23 Việt Nam

Không được đánh giá cao như đối thủ, nhưng U23 Việt Nam vẫn hy vọng có thể làm nên bất ngờ trước U23 Iraq ở trận tứ kết diễn ra vào 0h30 sáng 27-4 (VTV5 &...
10:55 - 26/04/2024
348 lượt xem

Thắng Hàn Quốc, U23 Indonesia gây sốc tại Giải U23 châu Á

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây...
09:20 - 26/04/2024
367 lượt xem

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
813 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
848 lượt xem