19
/
150945
Họp báo Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023
hop-bao-cuoc-thi-hoa-hau-dai-su-du-lich-viet-nam-nam-2023
news

Họp báo Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023

Thứ 4, 26/07/2023 | 07:57:00
2,224 lượt xem

Cuộc thi "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023" là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Ngày 25-7, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) Công ty nghệ thuật Hoa Ánh Dương tổ chức họp báo khởi động cuộc thi "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023". Cuộc thi do Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Thuận, Công ty nghệ thuật Hoa Ánh Dương phối hợp tổ chức, Trung tâm Dịch vụ Truyền thông tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam đồng hành và bảo trợ thông tin.

Bà Kim Thanh Thảo, Phó Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023" sẽ trải qua 3 giai đoạn: sơ tuyển (7.2023 đến 30.9.2023); vòng bán kết (1.11.2023 đến 10.11.2023); vòng chung kết (1.12.2023 đến 15.12.2023).

Vòng thi sơ tuyển sẽ diễn ra tại 6 tỉnh, thành trên cả nước: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Tiền Giang.

Họp báo Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023 - Ảnh 1.

Ban tổ chức, giám khảo trả lời họp báo

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam, từ 18 đến 27 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con, có vẻ đẹp tự nhiên; chưa qua giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt, hình thể và chuyển đổi giới tính.

Giải thưởng và danh hiệu của cuộc thi bao gồm: Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023 nhận vương miện và 300 triệu đồng đồng; Á hậu 1 phần thưởng 200 triệu đồng; Á hậu 2 phần thưởng 150 triệu đồng.

Họp báo Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023 - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo

Cuộc thi "Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023" nằm trong khuôn khổ của chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Cùng với cuộc thi hoa hậu sẽ là các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa di sản, đất nước và con người Việt Nam nhằm phát triển kinh tế du lịch cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng..

Họp báo Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2023 - Ảnh 3.

Ban Tổ chức cuộc thi chụp ảnh giao lưu cùng ca sỹ Nguyên Vũ (giám khảo) và hoa hậu Lý Kim Thảo (Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021)

"Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2023" sẽ có sứ mệnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước. Vì vậy người đăng quang cuộc thi đòi hỏi phải có vẻ đẹp hình thể, phẩm hạnh, trình độ văn hóa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và kích cầu du lịch cho Việt Nam.

Tân hoa hậu sẽ dành 2 năm đương nhiệm để thực hiện chuỗi quảng bá văn hóa du lịch, mang hình ảnh văn hóa, thắng cảnh, kỳ quan Việt Nam đến với bạn bè khắp năm châu.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/hop-bao-cuoc-thi-hoa-hau-dai-su-du-lich-viet-nam-nam-2023-20230725145144747.htm

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
799 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,339 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,412 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,391 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,456 lượt xem