19
/
156193
Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An
doc-dao-le-lau-kha-cua-nguoi-thai-o-nghe-an
news

Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An

Thứ 6, 10/11/2023 | 10:20:00
2,064 lượt xem

Vào tháng 9 Âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Thái, ở bản Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) lại làm lễ Làu Khà.

Theo các bậc cao niên tại địa phương, trong lễ Làu Khà những người có uy tín trong dòng họ làm một mâm cơm với đầy đủ sản vật của mình làm ra; còn con cháu đan giỏ bằng tre, nứa, cài lông gà.

Khi mọi thứ xong xuôi, các bậc cao niên tiến hành làm lễ với tổ tiên, chuyển ý nguyện của người dân lên cho Ngọc Hoàng với mong ước mưa thuận, gió hòa, ăn nên làm ra, mùa màng tốt tươi, con cái đầm ấm...

Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An - 1

Người Thái ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An chuẩn bị những tấm phên nứa có cài lông gà để làm lễ cúng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lô Văn Đức (70 tuổi, trú ở bản Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng), cho biết nghi lễ được truyền lại từ đời cha ông. Lễ được hiểu đơn giản là con cháu họ làm mâm cơm, sắm đồ để tổ tiên mình lên trời làm nhà cho Ngọc Hoàng.

Theo truyền thuyết, vào ngày 9/9 Âm lịch, người đầu tiên của dòng họ Lô qua đời lên thiên đàng đúng ngày Ngọc Hoàng đang xây dựng cung đình. Vì người họ Lô lên không mang theo đồ đạc gì nên Ngọc Hoàng đã cho trở về hạ giới để lấy tre, gỗ lên xây nhà.

Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An - 2

Ông Lô Văn Đức ngồi khấn làm mâm cơm cho ông bà tổ tiên dịp lễ Làu Khà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người cha kể lại việc trở về lấy gỗ lên làm nhà cho Ngọc Hoàng, người con mới nói với cha rằng cứ đến mùng 9/9 Âm lịch hằng năm sẽ làm mâm cơm, kiếm những cây tre để cha lên trời làm nhà cho Ngọc Hoàng.

Kể từ đó, cứ đến ngày 9/9 Âm lịch, con cháu họ Lô lại làm mâm cơm, kiếm tre làm lễ Làu Khà.

Trong ngày làm lễ Làu Khà, con cháu trong nhà sẽ tập trung làm mâm cơm. Đặc biệt phải đan tấm phên nhỏ bằng tre, nứa có cài lông gà xung quanh. Ngoài ra còn chặt thêm một ít cây nứa, gói thêm ít gạo, tiền để trong đôi quang gánh nhỏ.

Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An - 3

Sau bữa cơm trưa, ông Đức mang đôi quang gánh có chứa thức ăn, cây tre treo ở ngoài vườn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lô Văn Tú (64 tuổi) cho biết, đôi quang gánh chứa ít cây tre để tổ tiên đưa lên làm nhà cho Ngọc Hoàng; còn thức ăn và tiền đem đi đường, đói khát thì nghỉ chân ăn uống.

Sau khi gia đình ăn uống xong thì đôi quang gánh này sẽ được treo ở một góc nào đó trong nhà hoặc đem ra vườn. Cột nhà sẽ treo tấm phên nhỏ cài lông gà để báo hiệu rằng ông bà tổ tiên đã lên trời.

Độc đáo lễ Làu Khà của người Thái ở Nghệ An - 4

Việc treo tấm phên nứa có cài lông gà lên cột nhà có ý thông báo rằng ông bà tổ tiên đã đi lên trời (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Trong vòng một tháng (từ 9/9 đến 9/10 Âm lịch), những gia đình nào làm lễ Làu Khà sẽ không được xây dựng bất cứ công trình nào như nhà cửa, chuồng trại. Còn công việc mưu sinh hằng ngày vẫn diễn ra bình thường", ông Lô Văn Tú chia sẻ.

Ông Lô Văn Pháp (38 tuổi, Trưởng bản Đồng Kho - Đồng Thờ), cho biết, bản có hơn 350 hộ. Hằng năm trong bản có khoảng 70 hộ họ Lô làm lễ Làu Khà. Các gia đình thường mời anh em, bạn bè đến nhà ăn uống hát hò dịp lễ Làu Khà thắt chặt thêm tình cảm anh em, hàng xóm láng giềng.

Ông Hoàng Xuân Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Kỳ, cho biết, lễ Làu Khà đã được biết đến từ lâu của đồng bào dân tộc Thái ở xã Nghĩa Dũng. Lễ là dịp để con cháu nhớ về tổ tiên, đồng thời cũng là ngày anh em, hàng xóm gặp gỡ ăn uống, thăm hỏi lẫn nhau.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/doc-dao-le-lau-kha-cua-nguoi-thai-o-nghe-an-20231109150400350.htm 

  • Từ khóa

Chuyện chưa kể về đội Quân nhạc nữ lần đầu tiên tham gia diễu binh

Theo tiết lộ của Trung tá Phan Đình Chiến, Trưởng khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, dịp kỷ niệm 70...
07:10 - 05/05/2024
8 lượt xem

Phục dựng ảnh những anh hùng Điện Biên Phủ, nhóm bạn trẻ muốn nói lời tri ân

Vận dụng công nghệ và tài năng của giới trẻ để tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc là phương châm của Team Lee, nhóm những bạn trẻ phục dựng ảnh...
12:53 - 04/05/2024
476 lượt xem

Ra mắt sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 3.5, tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức buổi giới thiệu sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ...
08:04 - 04/05/2024
552 lượt xem

Siêu du thuyền chở hơn 2.300 khách khỏa thân chuẩn bị ra khơi

Bạn cần mang theo những gì khi lên một chuyến du thuyền? Hẳn sẽ rất nhiều nhưng với hành trình đặc biệt này, câu trả lời chắc chắn là rất ít.
15:41 - 03/05/2024
1,068 lượt xem

Ông Trần Thanh Mẫn nói về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa

Ông Trần Thanh Mẫn nêu cần làm rõ mục tiêu, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời gian, cơ chế... thực hiện chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát...
14:43 - 03/05/2024
964 lượt xem