19
/
161151
Kỳ vọng làm sống dậy sức hút của lễ trao giải điện ảnh danh giá
ky-vong-lam-song-day-suc-hut-cua-le-trao-giai-dien-anh-danh-gia
news

Oscar 2024: Kỳ vọng làm sống dậy sức hút của lễ trao giải điện ảnh danh giá

Thứ 2, 11/03/2024 | 08:08:00
2,179 lượt xem

Vào tối chủ nhật (10/3) theo giờ Mỹ, lễ trao giải Oscar 2024 được tổ chức tại nhà hát Dolby ở Los Angeles.

Các giám đốc sản xuất của lễ trao giải Oscar 2024 đã tuyên bố rằng họ sẽ khiến sự kiện lễ trao giải năm nay trở thành một sự kiện đình đám, ấn tượng. Đây là một tham vọng lớn bởi thực tế, tỷ suất người xem trực tiếp lễ trao giải Oscar trong những năm trở lại đây không hề ấn tượng.

Năm ngoái, có khoảng 18,7 triệu lượt người theo dõi lễ trao giải trực tiếp, đây là con số thuộc vào hàng thấp nhất trong lịch sử lễ trao giải, kể từ khi ban tổ chức bắt đầu thống kê tỷ suất người xem. Những con số tỷ suất người xem gây thất vọng nhất mà lịch sử lễ trao giải Oscar từng ghi nhận, đó là năm 2021 với 10,4 triệu lượt xem và năm 2022 với 15,4 triệu lượt xem.

Kỳ vọng làm sống dậy sức hút của lễ trao giải điện ảnh danh giá - 1

Các đề cử tại giải Oscar 2024 đã được chính thức công bố vào ngày 23/1 (Ảnh: New York Post).

Sự sụt giảm lượt xem đã khiến Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cũng như đài ABC (đơn vị phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar) phải nghĩ ra nhiều cách để tăng tỷ suất người xem. Ở thời điểm đỉnh cao hấp dẫn, lễ trao giải Oscar từng thu hút lượng người theo dõi trực tiếp lễ trao giải ở mức hơn 50 triệu lượt người xem.

Một trong những giải pháp được ban tổ chức lễ trao giải Oscar đưa ra khá thực tế. Họ đẩy sớm giờ bắt đầu lễ trao giải, để những hạng mục chính vẫn được trao trong khung giờ vàng của truyền hình Mỹ.

Một nguyên nhân khiến giải Oscar không hấp dẫn công chúng trong những năm gần đây là bởi giải thưởng tôn vinh những phim bị đánh giá là không gần gũi với thị hiếu công chúng.

Năm 2020, khi bộ phim Parasite (2020) giành giải Phim hay nhất, đây là một sự lựa chọn gây bất ngờ bởi phim thu về doanh số 262 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Đây được đánh giá là một phim ăn khách và tiếp cận được số đông công chúng, nếu đem so với nhiều phim từng giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

Đến năm 2021, giải thưởng Phim hay nhất được trao cho một phim "kén người xem" - phim Nomadland. Tác phẩm điện ảnh này chỉ thu về 40 triệu USD từ phòng vé. Phim thắng giải Oscar 2022 là CODA - một tác phẩm điện ảnh chỉ thu về 2,2 triệu USD từ phòng vé.

Đến năm ngoái, bộ phim Everything Everywhere All at Once giành giải Phim hay nhất và thu về 143 triệu USD từ phòng vé. Đây được xem là một phim khá gần gũi với thị hiếu công chúng.

Kỳ vọng làm sống dậy sức hút của lễ trao giải điện ảnh danh giá - 2

"Oppenheimer" được kỳ vọng sẽ thống trị tại lễ trao giải Oscar (Ảnh: New York Post).

Tại lễ trao giải năm nay, hạng mục Phim hay nhất có những phim được công chúng đặc biệt quan tâm. Có thể kể tới bộ phim Oppenheimer thu về 960 triệu USD, trở thành phim hiếm hoi vừa nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình vừa thắng lớn ngoài phòng vé.

Những hiện tượng điện ảnh như Oppenheimer sẽ đưa lại cho nhà sản xuất lễ trao giải Oscar cơ hội để gia tăng sức hấp dẫn của lễ trao giải đối với công chúng.

Tại lễ trao giải năm nay, những phim nghệ thuật độc lập kinh phí thấp và những phim nghệ thuật bom tấn kinh phí lớn cùng tranh tài. Cuộc đua đa dạng này được kỳ vọng sẽ giúp lễ trao giải Oscar hấp dẫn lượng công chúng theo dõi lớn hơn so với vài năm gần đây.

Hiện tại, Oppenheimer - siêu phẩm điện ảnh của đạo diễn Christopher Nolan - được kỳ vọng sẽ thống trị tại lễ trao giải Oscar. Phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải năm nay với 13 đề cử. Trong đó, có những đề cử quan trọng như Phim - Đạo diễn - Nam chính - Nam phụ - Nữ phụ - Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức tại nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ vào ngày 10/3. Tại sự kiện, 23 giải thưởng được trao để tôn vinh thành tích của những phim điện ảnh đã được công chiếu trong năm 2023. Sự kiện được đài ABC (Mỹ) truyền hình trực tiếp.

Raj Kapoor, Molly McNearney và Katy Mullan là nhà sản xuất của sự kiện năm nay. Hamish Hamilton đóng vai trò đạo diễn. Diễn viên hài Jimmy Kimmel là người dẫn chương trình. Đây là lần thứ 4 Kimmel được giao vị trí MC chính dẫn dắt chương trình lễ trao giải. Trước đây, Kimmel từng dẫn dắt các lễ trao giải Oscar 2017, 2018 và 2023.

Các đề cử tại giải Oscar 2024 đã được chính thức công bố vào ngày 23/1. Phim điện ảnh Oppenheimer dẫn đầu cuộc đua với 13 đề cử. Theo sau là các phim Poor Things và Killers of the Flower Moon, hai phim lần lượt nhận được 11 và 10 đề cử.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/ky-vong-lam-song-day-suc-hut-cua-le-trao-giai-dien-anh-danh-gia-20240310125644843.htm

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
749 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,302 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,369 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,344 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,412 lượt xem