205
/
95542
Bắc Giang: thêm 02 trường hợp nhiễm SARS-CoV- 2 là người nhà với BN673 và 674
bac-giang-them-02-truong-hop-nhiem-sars-cov-2-la-nguoi-nha-voi-bn673-va-674
news

Bắc Giang: thêm 02 trường hợp nhiễm SARS-CoV- 2 là người nhà với BN673 và 674

Thứ 7, 08/08/2020 | 13:17:01
131,849 lượt xem

BGTV- Theo Báo cáo nhanh của Sở Y tế Bắc Giang về kết quả giám sát trường hợp mắc bệnh Covid-19, hôm nay ngày 8/8/2020 có thêm 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV- 2, là người ở cùng nhà với với bệnh nhân 673, 674 và 744.

Trường hợp thứ nhất nhiễm SARS-CoV-2, đó là cháu N.T.Đ sinh 2018 có đi cùng đoàn thăm quan, du lịch ở Đà Nẵng với gia đình và có bố là BN673 và bà nội là BN674, chị gái là BN 744.

Bệnh nhân là con của BN673 và là cháu của BN 674, em của BN744, có cùng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 21-24/7/2020 (trong đoàn có 21 người), lịch trình như sau:

Ngày 21/7/2020: Bệnh nhân cùng đoàn đến Đà Nẵng khoảng 10h30p, xe của tour du lịch đón và đưa đến nhà hàng Trần đường Nguyễn Văn Linh ăn trưa, sau đó về nghỉ tại Khách sạn Tây Bắc số 4 đường Hà Bổng - quận Sơn Trà; chiều đi Bán đảo Sơn Trà, viếng Linh ứng Tự, tắm bãi biển Mỹ Khê; tối ăn tại nhà hàng Cội Nguồn lô 1A43 - khu Đảo xanh, sau đó đi chợ đêm.

Ngày 22/7/2020: đi Bà Nà Hill, ăn trưa tại nhà hàng Lavender – Bà Nà Hill; chiều tắm biển Mỹ Khê; tối ăn tại nhà hàng Hồng Phúc đường Nguyễn Tri Phương (gần khách sạn), khoảng 19h00 đi chợ đêm sau đó đi uống nước (không nhớ địa chỉ).

Ngày 23/7/2020: sáng đi Vincom Đà Nẵng; trưa ăn tại nhà hàng Sơn Dương 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; tối đi Hội An, ăn tối tại nhà hàng Golden light – Hội An, 21h00 về đến khách sạn.

Ngày 24/7/2020: sáng nghỉ tại khách sạn; ăn trưa tại nhà hàng Chúc lâm viên đường Trần Quý Cáp; chiều đi Ngũ hành sơn và ăn bún chả tại nhà hàng ông Tạ đường Nguyễn Chí Thanh, sau đó ra sân bay Đà Nẵng về Nội Bài trên chuyến bay VN7198, khởi hành lúc 21h00 cùng ngày. Từ sân bay di chuyển bằng xe ô tô của gia đình về TP Bắc Giang hồi 23h30p cùng ngày và nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, địa chỉ: E59-60 đường Cả Trọng - Phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang.

Ngày 25/7/2020: khoảng 9h00p đi ăn sáng tại quán bún cá địa chỉ: 207 đường Cả Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang. Sau đó về Sơn Động bằng xe ô tô riêng của gia đình bệnh nhân; Ngày 26/7/2020: không đi đâu.

Từ ngày 27/7/2020 đến 04/8/2020 cháu và gia đình được cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe.

Ngày 04/8/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 cho kết quả âm tính và cho đi cách ly tập trung tại Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Ngày 05/8/2020 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của bệnh nhân số 673 (là bố), BN 674 (bà nội), bệnh nhân cùng gia đình (05 người) được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Ngày 07/8/2020 bệnh nhân có biểu hiện sốt 37.50C, được BV Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả Dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại: được chuyển xuống khoa điều trị của BV Nhiệt đới Trung Ương có sở 2 tiếp tục điều trị.

Trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2 là N.V.H sinh năm 1962, bệnh nhân sống cùng nhà với vợ là BN674, con trai là BN673, cháu gái là BN744. Gia đình có 05 người đi du lịch Đà Nẵng về nhà ngày từ ngày 21-24/7/2020. Trong quá trình sinh hoạt cùng những người đi du lịch về bệnh nhân có đi 1 số điểm cụ thể như sau:

Tối ngày 25/7/2020 bệnh nhân vào khu nhà cũ tại Thôn Tiên Lý- xã Yên ĐịnhSơn Động tối ngủ ở đó không tiếp xúc với ai.

Sáng ngày 26/7/2020 bệnh nhân từ nhà cũ về nhà, tiếp xúc với gia đình (những người đi Đà Nẵng về).

Sáng ngày 27/7/2020 bệnh nhân phun thuốc sâu tại vườn nhà sau đó có vào nhà Cháu Hoàng Văn Nhi thôn Tiên Lý- xã Yên Định tắm nhờ tiếp xúc gần với cháu Nhi.

Sáng ngày 28/7/2020 bệnh nhân đến nhà ông Linh thôn Tiên Lý- Yên Định lấy đồ người nhà gửi có tiếp xúc gần (mua chai nước mắm) với vợ chồng anh Linh- Hằng chủ quán.

Sáng ngày 30/7/2020 tiếp xúc với cháu Nguyễn Văn Tuấn thôn Tiên Lý- Yên Định đến nhà bệnh nhân lấy quần áo, chiều tối ngày 30/7/2020 ( khoảng 18h30p) sang UBND xã lên tầng 3 phòng làm việc của Hội Nông dân để lấy sổ khám bệnh sau về luôn không, tiếp xúc với ai.

Hiện tại bệnh nhân có sốt 37.50C, ho thúng thắng, tức ngực kèm theo rát họng. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị tại Viện Nhiệt đới Trung ương có sở 2.

Như vậy, tỉnh Bắc Giang có 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 là người trong 1 gia đình cùng có lịch sử dịch tễ đi du lịch từ Đà Nẵng về./.

BGTV

  • Từ khóa
TT
le thi thao - 4 năm trước
quê hương ơi cố lên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
144 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
182 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
517 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
625 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
640 lượt xem